Quan chức trong tin đồn đào tẩu sang Hoa Kỳ, ông Đổng Kinh Vĩ (Dong Jingwei), Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), gần đây lại “xuất hiện” trong các báo cáo của truyền thông đảng, bao gồm các hình ảnh, các cảnh quay ông Đổng tại hội nghị ngày 23/6. Tuy nhiên, ông Du Hoài Tùng (Yu Huaisong), thành viên của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ, người trước đó đã chứng minh vụ việc đào tẩu, nói rằng ông Đổng vẫn ở Hoa Kỳ, và phía Trung Quốc đã tung ảnh photoshop để lừa dối dư luận.

id13045299 0d4a063248ac130a5a32ccadb1d343cb scaled
Gần đây, trong ngoài nước Trung Quốc rộ lên tin đồn về việc quan chức cấp cao của ĐCSTQ Đổng Kinh Vĩ ôm bí mật động trời liên quan đến vận mệnh của đảng đào tẩu sang Hoa Kỳ. Mặc dù phía chính quyền đã cố gắng báo cáo các tin tức để chứng minh rằng ông Đổng vẫn còn “đi họp” ở Đại Lục nhưng vẫn chưa thể xua tan những nghi ngờ từ dư luận. (Ảnh: ông Đổng Kinh Vĩ – ngồi đầu tiên từ phải sang – tham dự cuộc họp. Nguồn: Chụp màn hình CCTV)

Vào ngày 24/6, ông Du Hoài Tùng đã đăng Twitter nói rằng ông Đổng Kinh Vĩ vẫn đang trong vòng bảo vệ của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ (DIA) và bức ảnh mà ĐCSTQ tung ra chỉ là một bản chỉnh sửa. Bằng việc photoshop ghép đầu của ông Đổng vào bức ảnh, ông Du hài hước nói, “Bây giờ tôi cũng được báo cáo đã ở đó.”

Các kênh truyền thông ĐCSTQ trích dẫn một báo cáo từ Bộ Công an cho biết, vào ngày 23/6, tại Hội nghị do Tổ chức Hợp tác Thượng Hải thực hiện, ông Triệu Khắc Chí (Zhao Kezhi), Ủy viên Quốc vụ ĐCSTQ kiêm Bộ trưởng Bộ Công an, đã có bài phát biểu thông qua video. Ngoài ra còn có ông Mạnh Dương (Meng Yang) – Phó Tổng thư ký Quốc vụ ĐCSTQ, ông Trình Quốc Bình (Cheng Guoping) – Ủy viên An ninh đối ngoại của Bộ Ngoại giao, Đỗ Hàng Vĩ (Du Hangwei) – Thứ trưởng Bộ Công an và ông Đổng Kinh Vĩ – Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia cũng tham dự cuộc họp.

Tuy nhiên, Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật báo và Đài Truyền hình Trung ương CCTV, ba hãng truyền thông lớn của đảng lại chỉ đưa tin rằng ông Triệu Khắc Chí tham dự cuộc họp qua video, mà không hề đề cập đến sự có mặt của ông Đổng Kinh Vĩ. 

Mặc dù trong đoạn video của CCTV cho thấy những cảnh tương tự với tin tức từ Bộ Công an, trong đó có một cảnh quay vài giây của ông Đổng. Tuy nhiên, đoạn video của Bộ Công an và của CCTV đều bị cho là tồn tại một số điểm khả nghi.

Theo phân tích của cư dân mạng: 

“Hãy cùng xem so sánh nhé! Khác biệt! 

1) Ảnh năm 2020 rất rõ nét. Ảnh năm 2021 lại rất không mịn! Có thể thấy rất rõ ràng ở chi tiết của cốc trà 2020! 

2) Hầu hết các bức ảnh trước đây ở trên mạng, thì trên tường nền đều có phông chữ và ngôn ngữ rất nhất quán, giống như định dạng 2020 (có khi nào có tiếng Anh?), bao gồm thông tin (thời gian, nhưng ảnh năm 2021 thì không có). 

3) Về bàn làm việc, bạn có tin rằng bàn hội nghị video của Thiên triều được tạo thành từ các kích thước và màu sắc khác nhau không?”

“So sánh ảnh video và ảnh chụp tin tức, tại sao vị trí của năm ngôi sao (trên bàn) và lưng ghế lại dịch chuyển? Cột cờ cao hơn? Hay là do góc máy quay?” 

Một số cư dân mạng đặt câu hỏi: “Ngày có tin đồn ông Đổng Kinh Vĩ đào tẩu, tôi lên Weibo tìm kiếm cũng không có mấy tin tức nhắc đến ông ta, mấy ngày sau tìm kiếm Weibo cũng không thấy nội dung, nhưng đến mấy ngày gần đây thì tin tức của ông ta lại xuất hiện liên tiếp, cái này rõ ràng là đang cố gắng che đậy, phải không?”

Vào ngày 16/6, Hoa kiều Tương Võng Chính lần đầu tiên đưa ra thông tin rằng ông Đổng Kinh Vĩ vì có liên quan đến vụ án Tôn Lực Quân, đã cùng con gái đào tẩu sang Hoa Kỳ vào giữa tháng Hai. Một tin tức từ Twitter của ông Hàn Liên Triều (Han Lianchao), cựu quan chức của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, cũng cho biết Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ Đổng Kinh Vĩ đã trốn sang Hoa Kỳ vì về có dính líu đến vụ án Tôn Lực Quân. Ông Đổng đã cung cấp thông tin quan trọng cũng như chứng cứ về Viện Virus học Vũ Hán, tạo cơ sở cho sự thay đổi lớn trong thái độ của chính phủ Hoa Kỳ và mọi tầng lớp xã hội đối với virus.

Chiều ngày 18/6, tài khoản wechat “Trường An kiếm” của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương phát đi báo cáo về hội nghị chống phản gián, cho biết “Sáng ngày 18/6, Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Đổng Kinh Vĩ đã chủ trì hội nghị chuyên đề nghiên cứu và thực hiện Quy định về công tác an ninh chống gián điệp có hiệu lực vào ngày 26/4 năm nay, để sắp xếp cho công việc chống phản gian và gián điệp.” Các kênh truyền thông Đại Lục đã đưa lại tin tức này, nhưng không có hình ảnh hoặc video nào về cuộc họp được công bố, do đó vẫn bị ngoại giới nghi ngờ về tính chân thực.

Khi mà phía chính quyền ĐCSTQ đang “cải chính tin đồn”, thì kênh truyền thông Hoa Kỳ “Red State” lại trích dẫn các nguồn tin độc lập xác nhận rằng người đào tẩu cấp cao này chính xác là Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ Đổng Kinh Vĩ. Ông Đổng đã bay sang Mỹ vào giữa tháng Hai năm nay để thăm con gái đang học tại một trường đại học ở California. Khi đến nơi, ông Đổng đã chủ động liên lạc với các quan chức của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ (DIA) để nói cho họ biết kế hoạch đào tẩu của chính ông ta và những thông tin bí mật của ĐCSTQ mà ông ta mang theo.

Vào ngày 22/6, trong một cuộc phỏng vấn với người từ truyền thông Tiêu Mính, ông Du Hoài Tùng cho biết mặc dù không thể tiết lộ danh tính cụ thể của nguồn tin của mình, nhưng vì đó là một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, vì vậy ông tin vào tính xác thực về việc ông Đổng Kinh Vĩ đào tẩu.

Ông Du Hoài Tùng cũng nói rằng quan chức cấp cao đó cho biết ông Đổng đã được bảo vệ bởi Cục Tình báo Quốc Phòng Hoa Kỳ (DIA) Hoa Kỳ từ tháng Hai năm nay. Ngoài ông ta, vào khoảng thời gian tương tự, còn có một quan chức ĐCSTQ khác nhờ cậy DIA. Cơ quan này nhận thấy rằng thông tin mà hai người họ cung cấp có thể xác nhận lẫn nhau.

Tin tức cũng cho biết rằng sau khi chấp nhận việc đầu hàng của ông Đổng Kinh Vĩ, DIA đã đối chiếu, xác minh thông tin mà ông ta cung cấp, và không tiết lộ ra ngoài cho đến gần đây sau khi họ đã kiểm soát tất cả thông tin. Do vậy trước đó, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao không hề hay biết về điều này. Đây chính là lý do tại sao Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken lại trả lời rằng “Hoa Kỳ không có người này” khi Trung Quốc yêu cầu trả lại ông Đổng Kinh Vĩ tại Hội nghị thượng đỉnh ngoại giao Mỹ – Trung ở Alaska vào tháng Ba năm nay.

Trước đó, ông Du Hoài Tùng đã sẵn sàng cá cược với một cư dân mạng Hồng Kông rằng nếu ông Đổng Kinh Vĩ không đào tẩu, thì ông Du sẽ từ chức, còn nếu ông Đổng thực sự đã đào tẩu thì người kia sẽ phải gửi tặng 10.000 USD cho Jennifer Van Laar, phóng viên đã đưa tin, và Quỹ First Amendment Forever Fund, một tổ chức chuyên bảo vệ tự do báo chí ở Hoa Kỳ.

Bên cạnh nỗ lực của phía Trung Quốc nhằm bác bỏ những tin đồn về việc ông Đổng Kinh Vĩ, trang web SpyTalk của Mỹ, nơi đưa tin về vụ việc trước đó, gần đây cũng cho biết một quan chức liên bang Mỹ giấu tên đã liên lạc với họ và nói rằng báo cáo về vụ đào tẩu là không chính xác.

Ngoài ra, theo báo cáo của tờ Newsweek Hoa Kỳ vào ngày 23/6 cho biết, báo đã liên lạc với một quan chức Chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 22/6, quan chức này nói rằng các báo cáo về vụ đào tẩu của ông Đổng Kinh Vĩ là “không chính xác”, nhưng không nêu chi tiết. Một nguồn tin thứ hai ẩn danh của Chính phủ Hoa Kỳ cũng cho biết tin đồn rằng ông Đổng đào tẩu đến cơ quan tình báo Hoa Kỳ là “hoàn toàn sai sự thật.”

Hiện tại, sự việc “đào tẩu” của ông Đổng Kinh Vĩ có phải là sự thật hay không vẫn còn nhiều ý kiến ​​khác nhau, nhưng tin tưởng rằng sự việc sẽ sớm được tiết lộ.

Miêu Vi, Vision Times

Xem thêm: