Trong danh sách Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khóa mới được công bố không có tên của ông Mạnh Kiến Trụ, mặc dù ông này là Ủy viên Trung ương khóa 18 và hiện đang giữ chức Bí thư Ban Chính Pháp.

Manh Kien Tru
(Ảnh: Getty Images)

Chiếu theo độ tuổi quy định của quan trường ĐCSTQ thì ông Mạnh Kiến Trụ đã 70 tuổi, dĩ nhiên bị loại. Bản thân ông Mạnh Kiến Trụ có quan hệ mật thiết với phe phái ông Giang Trạch Dân, gần đây lại bị thương nhân Quách Văn Quý tung tin nhiều phi vụ bê bối, lừa đảo.

Theo lý lịch công khai, ông Mạnh Kiến Trụ sinh năm 1947 tại huyện Ngô tỉnh Giang Tô; từng giữ các chức: Bí thư huyện ủy Xuyên Sa – thành phố Thượng Hải, Bí thư huyện ủy Gia Định – thành phố Thượng Hải, Bí thư Đảng ủy Công tác nông thôn thành phố Thượng Hải, sau lên chức Phó ban Thư ký chính quyền thành phố.

Theo chia sẻ của ông Ngô Kiến Dân, một trong những lãnh tụ phong trào sinh viên thành phố Nam Kinh (thời sự kiện Thiên An Môn năm 1989), việc ông Mạnh Kiến Trụ từ chức Ban Thư ký chính quyền thành phố Thượng Hải được lên chức Phó thị trưởng là nhờ bệ đỡ của phái Giang Trạch Dân, sau đó tiến thẳng lên chức Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây, Chủ nhiệm Ban Thường vụ Nhân đại, năm 2007 nhậm chức Bộ trưởng Công an, tháng 12/2012 nhậm chức Bí thư Ban Chính Pháp Trung ương, là Ủy viên trung ương từ khóa 16 đến khóa 18, khóa 18 là Ủy viên Bộ Chính trị.

Quách Văn Quý: Mạnh Kiến Trụ và Giang Miên Hằng tham gia tội ác “mổ cướp nội tạng”

Tháng Chín vừa qua, tỷ phú Quách Văn Quý (chạy trốn sang Mỹ từ trước) tiết lộ tội ác “mổ cướp nội tạng” của nhiều quan chức Trung Quốc, theo đó cho rằng ông Giang Miên Hằng từng giết hại nhiều người vì mục đích thay thận, chính vì muốn giết người diệt khẩu đã gây sự kiện chuyến bay Malaysia bị mất tích năm 2014, trong chuyện này ông Mạnh Kiến Trụ có liên quan.

Trên video đăng tải ngày 1/9, ông Quách Văn Quý cho biết, Mạnh Kiến Trụ và Giang Miên Hằng “sống chết có nhau”, vì ngay từ đầu Mạnh Kiến Trụ là người bố trí phẫu thuật thay thận giúp Giang Miên Hằng.

Quách Văn Quý nói, từ 2004 – 2008 Giang Miên Hằng 3 lần phẫu thuật thay thận tại bệnh viện quân khu Nam Kinh, tham gia hỗ trợ Giang Miên Hằng còn có một số quan chức cấp cao Ban Chính Pháp Thượng Hải và tướng lĩnh quân đội. Theo thông tin, vì 2 lần phát hiện nội tạng không tương xứng, Giang Miên Hằng đã 3 lần phải thay thận, hại chết 5 mạng người.

Quách Văn Quý còn nói, mẹ của ông Mạnh Kiến Trụ từng nhiều lần thay thận. Để tìm thận, thân tín Tôn Lập Quân của Mạnh Kiến Trụ đã tìm kiếm tù nhân để lấy thận, từng có lần giết lầm người. Để che giấu sự thật, họ muốn diệt khẩu người làm phẫu thuật và người biết tình hình.

Tài sản khủng của Mạnh Kiến Trụ và người tình, con riêng, con gái

Ngày 24/9, ông Quách Văn Quý lại tố cáo ông Mạnh ông Kiến Trụ và người tình, con gái, con riêng có rất nhiều tài sản và quỹ tín thác ở Úc và Mỹ.

Bà Vương, người tình của ông Mạnh Kiến Trụ di dân đến Úc vào năm 2009, lợi dụng quỹ tín thác để rửa tiền, kiếm tiền.

Ông Quách Văn Quý cho biết, người tình họ Vương và con riêng của ông Mạnh Kiến Trụ có quỹ tín thác và tài khoản ngân hàng ở Úc, tổng trị giá khoảng 600 – 700 triệu Đô la Mỹ (USD). Ông Quách Văn Quý đưa thông tin 15 bất động sản (nhà và đất) ở Úc của người tình họ Vương của ông Quách Văn Quý, và cho rằng đây chỉ là một phần trong số tài sản khổng lồ. Cả 15 bất động sản đều sở hữu theo kiểu tín thác.

Người bị tố cáo còn có con gái của ông Mạnh Kiến Trụ, cô này là người kiểm soát cổ phần của công ty Copper Giang Tây và Tập đoàn công nghiệp kim loại hiếm Vonfram Giang Tây. Ngày 25/9/2008, tập đoàn này cải cách, gia đình ông Mạnh Kiến Trụ lợi dụng thời cơ đã giật được vô số tài sản.

Con gái ông Mạnh Kiến Trụ cũng có nhiều tài sản tín thác, có tài khoản tiền mặt hơn 10 tỷ USD. Cô này có thẻ xanh của Mỹ, hiện đang sống ở San Francisco.

Ông Quách Văn Quý nói, một quỹ tín thác của gia đình Mạnh Kiến Trụ ở Mỹ là Quan Family Trust, thời điểm thành lập ngày 9/4/2015. Tài sản thu gop được trong quá trình ông Mạnh xử lý nhiều vụ án lớn, được chuyển vào tín thác ở Mỹ này…

Ban Chính Pháp có vấn đề, Mạnh Kiến Trụ vừa làm việc vừa bị điều tra

Tháng 12 năm ngoái, tạp chí Tranh Minh Hồng Kông có bài viết chỉ ra, cho dù Chu Vĩnh Khang “ngã ngựa”, nhưng người cũ của phái Giang Trạch Dân vẫn còn đó. Ban Chính Pháp sẽ là trọng điểm trong kế hoạch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình.

Từ đầu năm đến nay, chính quyền của ông Tập Cận Bình thường xuyên cảnh báo “tàn dư độc hại” trong hệ thống chính pháp.

Ngày 24/4, Nhân dân Nhật báo Trung Quốc đăng trang nhất một bài viết khoảng 10 ngàn chữ, nhận định “cần kiên quyết bảo vệ quyền lực trung ương do Tập Cận Bình làm hạt nhân”, hệ thống chính pháp cần thanh tẩy ảnh hưởng độc hại của cựu Bí thư Ban Chính Pháp Chu Vĩnh Khang.

Ngày 25/4, Bộ Chính trị ĐCSTQ tổ chức hội nghị nghiên cứu “Báo cáo chuyên đề về tình hình tuần tra đơn vị chính pháp trung ương”.

Khi đó, tờ Tín Báo (Hkej) Hồng Kông có nhận định, hiếm thấy khi nào Bộ Chính trị ĐCSTQ lại tổ chức báo cáo chuyên đề dành cho duy nhất một hệ thống kiểu này. Vì tuần tra liên quan công tác chống tham nhũng, cho thấy có vấn đề không hay ở ban bệ này.

Tháng Tám, tờ Động Hướng của Hồng Kông đưa tin, tại buổi họp đời sống mở rộng của Bộ Chính trị ĐCSTQ tổ chức tối ngày 26/7, đã thực hiện phê bình ông Mạnh Kiến Trụ. Ông này thừa nhận trong thời gian giữ các chức vụ Ủy viên Quốc vụ, Phó Bí thư Chính Pháp, Bộ trưởng Công an, đã thất trách nghiêm trọng, không làm tròn chức trách… , đặc biệt trong thời gian dài phối hợp làm việc với ông Chu Vĩnh Khang.

Thông tin chỉ ra, bước đầu, Bộ Chính trị xử lý đối với ông Mạnh Kiến Trụ là: cho phép vừa làm việc vừa điều tra, tiếp tục chịu thẩm tra. Đồng thời cho lập Ban Chính Pháp Trung ương tạm thời, gồm 5 người do ông Lật Chiến Thư phụ trách.

Tuyết Mai

Xem thêm: