Chỉ một tuần nữa là khai mạc Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, nhưng số người tham gia trong quản lý “bong bóng khép kín” dương tính với COVID-19 ngày càng tăng. Làng Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh nằm trong quản lý “bong bóng khép kín”  chính thức khai trương vào ngày 27/1.

Làng Olympic Bắc Kinh
Làng Olympic Bắc Kinh (Ảnh chụp màn hình video)

Những người tham gia Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh được tổ chức trong quản lý “bong bóng khép kín”, theo cách gọi của cơ quan chức năng. Trong quá trình vận hành thử nghiệm “bong bóng” từ ngày 4 – 22/1, có 72 trường hợp dương tính với COVID-19 đã được phát hiện trong số nhân viên liên quan; khi “bong bóng” chính thức hoạt động vào ngày 23/1, lại phát hiện thêm 6 người dương tính, trong đó có 1 người thuộc nhóm vận động viên và quan chức đi cùng; đến ngày 24/1, lại phát hiện thêm 15 người dương tính, trong đó có 1 người thuộc nhóm vận động viên và quan chức đi cùng; qua ngày 25/1, lại có 13 trường hợp; ngày 26/1, lại có thêm 23 trường hợp; ngày 27/1 thêm 12 trường hợp (trong đó có 2 trường hợp trong nhóm vận động viên và quan chức đi cùng). Như vậy, trong 5 ngày liên tiếp đã phát hiện 69 trường hợp dương tính với COVID-19. Tính tổng cộng từ ngày 4/1 – 27/1 có 141 trường hợp dương tính với COVID-19 được phát hiện trong “bong bóng khép kín” của Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh.

Trong nhóm vận động viên và quan chức đi cùng đã có 4 người bị phát hiện dương tính trong thời gian từ ngày 23 – 27/1, hiện tại vẫn chưa có thông tin chi tiết về kết quả dương tính được xác nhận của người trong nhóm vận động viên và quan chức đi cùng.

Theo trang web của Ban tổ chức Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, từ 0:00 đến 23:59 ngày 27/1 có tổng cộng 1.682 nhân viên liên quan đến Olympic từ nước ngoài đã nhập cảnh vào sân bay, bao gồm 1.042 người trong nhóm vận động viên và quan chức cùng 640 người liên quan khác. Sau khi kiểm tra hải quan, 10 người được kiểm tra lại cho kết quả dương tính, bao gồm 2 người trong nhóm vận động viên và quan chức cùng 8 người thuộc bên liên quan khác.

Đồng thời, tổng số lượt kiểm tra axit nucleic trong “bong bóng khép kín” là 50.524, bao gồm 410 vận động viên và quan chức cùng 50.114 người bên liên quan khác (có 2 người đã được kiểm tra lại cho kết quả dương tính đều thuộc bên liên quan khác). Tóm lại, chỉ tính từ ngày 23/1, số trường hợp dương tính với COVID-19 đã tích lũy lên đến 69 trường hợp.

Thông tin trên trang web hàng ngày nhấn mạnh “các nhân viên liên quan đến Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh phải chịu sự quản lý khép kín và hoàn toàn tách biệt với xã hội bên ngoài”.

Sơ lược quang cảnh

Ngoài ra vào ngày 27/1, Làng Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh chính thức khai trương, nhưng vì vấn đề quản lý khép kín trong “bong bóng” nên không tránh khỏi trông hoang tàn, vắng vẻ.

Theo thông tin trên website tổ chức, ngày 27/1 Làng Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh chính thức khai trương. Dãy nhà gạch đỏ được xây dựng lại từ cơ sở hạ tầng của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 là điểm dừng chân đầu tiên của các vận động viên ở Làng Thế vận hội – gọi là trung tâm đón tiếp. Để ngăn chặn tình trạng mọi người tụ tập, giữa các điểm được vạch ra dải phân cách dài 1m, có khoảng cách an toàn gần 2m giữa giới truyền thông và vận động viên. Hiện tại vẫn còn nhiều đoàn tham dự chưa đến được Làng Thế vận hội Mùa đông, ngày 27/1 và 28/1 là đợt cao điểm vào của các vận động viên từ nước ngoài.

Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh sẽ đón đoàn từ khoảng 60 nước tham gia gồm 1.670 quan chức và vận động viên Thế vận hội Mùa đông tham gia trong 7 sự kiện: khúc côn cầu trên băng, uốn dẻo, trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ đường ngắn, trượt băng tốc độ, trượt tuyết tự do và trượt tuyết. Ngoài ra thời gian diễn ra Thế vận hội Người khuyết tật Mùa đông (Paralympic Mùa đông 2022) dự kiến ​​sẽ đón 534 vận động viên Paralympic mùa đông và các quan chức của 20 quốc gia tham gia các môn như khúc côn cầu trên băng và môn bi lắc trên xe lăn.

Mộc Vệ (t/h)

Xem thêm: