Hiện nay, virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) biến chủng Delta đã lây lan từ Nam Kinh đến hàng chục tỉnh và thành phố ở Trung Quốc Đại Lục, trong các trường hợp bị nhiễm có nhiều người đã tiêm chủng vắc-xin Trung Quốc. Vậy nhưng, chuyên gia Chung Nam Sơn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn tuyên bố rằng vắc-xin Trung Quốc “hiệu quả và rất an toàn” để chống lại chủng đột biến Delta. Tuyên bố của chuyên gia này đã bị đồng nghiệp phản bác, chỉ trích đã bán rẻ tư cách tuyên truyền cho ĐCSTQ.

id13138712 160615082039100615 e1466006283487
Sau khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, ông viện sĩ của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc là Chung Nam Sơn đã thay mặt Chính phủ của ĐCSTQ lên tiếng, nhưng nhận xét của ông đã làm dấy lên nhiều chỉ trích (Yu Gang / Epoch Times).

Vào ngày 4/8, Ủy ban Y tế ĐCSTQ thông tin rằng ngày 3/8, Trung Quốc đã xác định 192 trường hợp nhiễm mới COVID-19 tại 31 tỉnh và khu Tân Cương, nơi bị nhiều nhất ở Giang Tô, tất cả đều là chuỗi lây truyền của biến thể Delta từ sân bay Lộc Khẩu ở Nam Kinh. Hiện nay, chủng đột biến Delta đã lây lan đến ít nhất 15 tỉnh và 26 thành phố, bao gồm Bắc Kinh, Liêu Ninh, Tứ Xuyên và Hồ Bắc. Dữ liệu từ giới chức ĐCSTQ cho biết chỉ trong vòng 10 ngày đã tăng mới hơn 300 ca nhiễm COVID-19.

Nhưng vì ĐCSTQ đã quen với việc che giấu và hạ thấp số liệu dịch bệnh nên thế giới bên ngoài nghi ngờ về tính xác thực của dữ liệu họ công bố.

Chuyên gia hàng đầu của ĐCSTQ tuyên bố bất chấp thực tế

Ngày 31/7, chuyên gia Chung Nam Sơn của ĐCSTQ cho biết lúc tham dự một sự kiện thượng đỉnh ở Quảng Châu: Khi lần đầu tiên phát hiện chủng Delta ở Quảng Châu, ban đầu đã áp dụng phương pháp cũ nhưng không hiệu quả, tốc độ người phải cách ly vì nhiễm mới theo không kịp tốc độ lây lan của virus.

Lượng virus của chủng đột biến Delta trong cơ thể người cao gấp 100 lần chủng thông thường, có sức lây truyền mạnh, thời gian ủ bệnh ngắn, phát bệnh trong từ 1 – 3 ngày.

Liệu vắc-xin Trung Quốc có còn hữu dụng với chủng đột biến Delta? Ông Chung Nam Sơn tuyên bố, “Hiệu quả và rất an toàn”. Ông cũng nói rằng Trung Quốc cần tỷ lệ tiêm phòng 83,3% để đạt được miễn dịch cộng đồng, qua đó kêu gọi công chúng chú ý đến tiêm phòng.

Về vấn đề này, một số chuyên gia trong ngành tin rằng ông Chung Nam Sơn sẽ không ngần ngại lừa dối công chúng và đứng về phía ĐCSTQ để có được vốn chính trị.

Nói với Epoch Times, phó chủ tịch một công ty công nghệ sinh học tại Mỹ là Hoài Hải Anh (Huai Haiying) cho biết vấn đề an toàn của vắc-xin ở Trung Quốc như thế nào thì phải nhìn vào dữ liệu chứ không chỉ nghe lời nói của chuyên gia tay sai của ĐCSTQ; mọi người đều biết, khi được hỏi so sánh tính an toàn giữa vắc-xin của Trung Quốc và của nước ngoài, chuyên gia phòng chống dịch bệnh ở Thượng Hải là ông Trương Văn Hồng (Zhang Wenhong) trả lời rằng loại nào đáng tin cậy hơn giữa xe hơi Trung Quốc và xe hơi nhập khẩu?

Ông Hoài Hải Anh nói: “Ông Chung Nam Sơn có lập trường, là liên quan đến lợi ích cá nhân, ông ấy cần nói như vậy, như thuốc Trung y của Lianhua Qingwen là sản phẩm chính của ông ấy, ông ấy là giám đốc của công ty đó thì có nên căn cứ lời của ông ấy?”; “Trong chuyện tiêm phòng đã thấy vấn đề sự cố phản ứng ở khắp cả nước đều có, nhiều trường hợp thiệt mạng, và chúng ta đều biết ĐCSTQ ém đi không báo cáo”.

Ông Hoài Hải Anh hỏi như vậy làm sao có thể nói là an toàn? Trong khi Chung Nam Sơn nói rằng Trung Quốc cần tỷ lệ tiêm chủng là 83,3% và tỷ lệ tiêm chủng của Trung Quốc đã đạt 1,6 tỷ mũi tiêm.

“Những người có con mắt tinh tường không cần phải xem xét các số liệu chi tiết để biết rằng số liệu thống kê lộn xộn, lừa dối nhau”, ông Hoài Hải Anh cho biết, “Một số người bạn trong giới y học của tôi ở Đại lục nói rằng vắc-xin Trung Quốc không an toàn cũng không hiệu quả…

 

Tuyên bố dịch bệnh của Nam Kinh trong tầm kiểm soát là nói liều

Ông Chung Nam Sơn cũng tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh ở Quảng Châu rằng Chính quyền thành phố Nam Kinh đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, qua đó khẳng định dịch bệnh ở Nam Kinh nói chung đang được kiểm soát.

Khi bắt đầu bùng phát COVID-19 vào tháng 12/2019 ở Vũ Hán, ĐCSTQ cũng nhiều lần nói xằng rằng có thể ngăn ngừa và kiểm soát được dịch bệnh này, sẽ không lây lan từ người sang người. Nhưng dịch bệnh đã vượt khỏi tầm kiểm soát và lây lan ra toàn thế giới. Giờ đây virus của ĐCSTQ này đã biến chủng lây lan mạnh hơn và tiếp tục hoành hành ở khắp thế giới.

Ông Hoài Hải Anh cho biết trước khi bùng phát biến thể Delta thì hơn 90% nhân viên sân bay Nam Kinh đã được tiêm phòng. Như vậy mọi người đều biết liệu vắc-xin của Trung Quốc có hiệu quả hay không. Nếu vắc-xin thực sự hiệu quả thì ĐCSTQ đã không vội vàng phong tỏa thành phố và thôn xóm.

Chuyên gia này chỉ trích ông Chung Nam Sơn bán rẻ lương tâm tuyên truyền cho ĐCSTQ vì lợi ích có được từ nhà cầm quyền này. “Những người làm trong lĩnh vực sinh học ở nước ngoài như chúng tôi đều cảm thấy ông ta không đáng tin tưởng vì là một Đảng viên sẽ giúp ĐCSTQ tuyên truyền, thúc đẩy cho các nhu cầu của ĐCSTQ”.

Ông Chung Nam Sơn, 85 tuổi, là một cán bộ lão thành nhiều uy quyền của ĐCSTQ, cư dân mạng người Hoa thường chỉ trích ông vì tiền bạc mà phản bội lương tâm, trở thành đồng phạm của nhà cầm quyền toàn trị. Ngày 9/8 năm ngoái, tại Hội nghị tuyên dương chống dịch của ĐCSTQ, ông Chung Nam Sơn đã được trao tặng “Huân chương Cộng hòa”, đích thân ông Tập Cận Bình đã đeo “dây chuyền vàng” cho ông ta. Khi đó cư dân mạng người Hoa mỉa mai, “Kiếm được sợi xích chó từ biển máu thi thể của người dân Vũ Hán”!

 

Số ca nhiễm gia tăng ở các nước đã dùng vắc-xin Trung Quốc

Ông Hoài Hải Anh nói rằng ĐCSTQ thúc đẩy bán vắc-xin ra thế giới, nhưng thực tế có thể thấy một số nước bị dịch bệnh nghiêm trọng đã thúc đẩy tiêm vắc-xin Trung Quốc.

Theo thông tin công khai từ các phương tiện truyền thông cho thấy số ca nhiễm mới COVID-19 ở nhiều nước đã tiêm vắc-xin Sinovac không giảm mà còn tăng lên, tiêu biểu như Peru, Chile, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Argentina.

Vào ngày 11/6, Tập đoàn JPMorgan Chase của Mỹ đã đưa ra một báo cáo về vắc-xin COVID-19 Trung Quốc qua theo dõi tình hình tiêm chủng tại 18 nước. Báo cáo chỉ ra số ca nhiễm mới ở những nước dùng vắc-xin Pfizer, Modena và AZ đã giảm rõ ràng, đặc biệt ở Canada gần bằng không. Còn số ca nhiễm mới ở các nước dùng vắc-xin Trung Quốc như Seychelles, Uruguay, Maldives, Bahrain, Argentina, Chile, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Namibia đã tăng vọt. Trong đó những nơi nghiêm trọng nhất là Bahrain, Maldives và Seychelles.

Cao Tĩnh, Vision Times

Xem thêm: