Sau khi Eileen Gu (Cốc Ái Lăng), nữ vận động viên trượt tuyết sinh ra ở Mỹ và thi đấu cho đội tuyển Trung Quốc, giành huy chương vàng Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, cựu tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến đã đăng bài chúc mừng trên Weibo, đồng thời lấy luật sư mù người Trung Quốc Trần Quang Thành “nương nhờ Mỹ” để so sánh.

Screen Shot 2020 09 10 at 14.04.54
Cựu tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến. (Ảnh chụp màn hình YouTube).

Ngày 7/2, nữ vận động viên 18 tuổi Eileen Gu đã giành quán quân trong nội dung thi trượt tuyết tự do nữ tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. 

Vào sáng sớm ngày 9/2, ông Hồ Tích Tiến đã đăng trên Weibo: “Thật tốt. Eileen Gu xinh đẹp và tài hoa quay trở về và đại diện cho Trung Quốc tham gia thi đấu, còn giành được quán quân, trong khi những kẻ như người mù Trần Quang Thành, di chuyển khó khăn lại đến Mỹ ‘tìm ánh sáng’. Ha ha, hoan nghênh những người có bản sự đến Trung Quốc trong tương lai, các nhà khoa học, vận động viên và doanh nhân đều được chào đón, cũng vui vẻ tiễn đưa những ‘Trần Quang Thành đầy bụng tức giận’ đến Mỹ để nương tựa tự do. Hãy để Trung Quốc trở thành thiên đường làm việc, và để Mỹ trở thành thiên đường cho những kẻ không hòa hợp, thế giới như thế thì sẽ hài hòa đến nỗi không thể hài hòa hơn.”

Luật sư mù Trần Quang Thành là ai?

p2989161a881729813
Luật sư nhân quyền Trần Quang Thành, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nhân quyền của Đại học Công giáo Mỹ. (Nguồn:: An Ziqi / Vision Times)

Do vạch trần hành vi cưỡng chế phá thai phi pháp của chính quyền thành phố Lâm Nghi (tỉnh Sơn Đông) vào năm 2005, nên luật sư Trần Quang Thành đã bị giam lỏng tại nhà. Năm 2006, ông bị kết án 4 năm 3 tháng tù giam vì tội danh không có căn cứ (tội danh khống). Sau khi ra tù vào năm 2010, ông đã phải chịu sự giám sát và sách nhiễu của ĐCSTQ trong thời gian dài. Vào tháng 5/2012, sau khi trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng ông đã đào thoát khỏi thôn Đông Sư Cổ, thành phố Lâm Nghi, và vào Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh.

Sau khi đến Hoa Kỳ, ông Trần Quang Thành thường xuyên lên tiếng bênh vực Pháp Luân Công trước công chúng. Ông từng nói rằng trong khi vạch trần tội ác của ĐCSTQ, những người tập Pháp Luân Công cũng đã đóng một vai trò to lớn trong việc giúp người dân Trung Quốc thức tỉnh và nhìn thấy được thế giới thực.

Tháng 5/2006, ông Trần Quang Thành lọt vào danh sách 100 người có sức ảnh hưởng toàn cầu của Tạp chí Time tại Mỹ. Hiện, ông là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nhân quyền của Đại học Công giáo Mỹ.

Lượng lớn chỉ trích bài đăng của ông Hồ Tích Tiến

Bài đăng của ông Hồ Tích Tiến tràn ngập một lượng lớn các bình luận chỉ trích, đặt nghi vấn việc ông kỳ thị người khuyết tật. Cư dân mạng đặt câu hỏi, tại sao ông Trần Quang Thành lại trốn sang Mỹ, một người nói: “Có người mù, nhưng tâm không mù, cũng có người không mù nhưng tâm lại mù!”

“Với tư cách là một cựu tổng biên tập, Hồ Tích Tiến lại nói những lời thế này, quá thấp kém, người tàn tật thì làm sao?”;

“Có một số người ở trong thế giới tối tăm, sử dụng tinh thần và tâm hồn không khuất phục để tìm kiếm ánh sáng. Có một số người mặc dù trước mắt là ánh sáng, nhưng nội tâm lại tối tăm.”;

“Có một số người tâm bị mù quáng, họ bịt vải đỏ để nhìn thế giới.”;

“Thì ra lão Hồ đưa con đến Canada, là vì ở trong nước không hài lòng, đầy bụng tức giận, đến Canada để nương tựa tự do, tìm kiếm ánh sáng!”

Ngoài những lời chỉ trích ngày càng nhiều, bài đăng của ông Hồ Tích Tiến đã bị phát hiện chỉnh sửa 4 lần, đoạn “những kẻ như người mù Trần Quang Thành di chuyển khó khăn” sửa thành “một số người trong tâm đen tối ‘hận đảng của đất nước’”, và đoạn “những Trần Quang Thành” sửa thành “người”. 

Tuy nhiên, nguyên văn ban đầu đã được cư dân mạng chụp lại và lan truyền rộng, mọi người kêu gọi ông Hồ Tích Tiến hãy giải thích, “Trần Quang Thành rốt cuộc là ai, khi xưa vì sao lại phải chạy đến nương nhờ nước Mỹ?”

Có người nói: “Lịch sử chỉnh sửa của bài đăng Weibo này thể hiện sự thấp kém tận trong xương cốt của tổng biên tập Hồ.”;

“Chỉnh sửa 4 lần, trong lòng đen tối.”;

“Trần Quang Thành là ai vậy? Sao không tìm kiếm ra thông tin trên Baidu? Tổng biên tập Hồ hãy giải thích cho mọi người.”;

“Để ông ta (Hồ Tích Tiến) đem chuyện của Trần Quang Thành ra nói một cách chi tiết.”; 

“Luật sư mù Trần Quang Thành vì sao lại phải chạy đến Mỹ xa xôi, cũng hoan nghênh mọi người tìm hiểu một chút chuyện này.”;

Có người nói: “Trần Quang Thành, một luật sư bình dân lên tiếng vì người dân, nhưng lại bị Hồ Tích Tiến bôi nhọ đến thế này. Tôi dám hỏi Hồ Tích Tiến trong cuộc sống dối trên lừa dưới này, có khi nào ông làm một người dũng cảm được giống như ông Trần Quang Thành?”’

Cư dân mạng “ValyrianPrince” nói: “Chính quyền thành phố Lâm Nghi dưới sự lãnh đạo của đương nhiệm bí thư thời điểm đó (2005) là Lý Quần, đã có những hành vi tàn bạo trong công tác kế hoạch hóa gia đình. Ví dụ như cưỡng chế phụ nữ trong tuổi sinh đẻ làm phẫu thuật triệt sản, cưỡng chế phá thai đối với người sinh 2 con, thậm chí tùy tiện bắt giữ người nhà và buộc người nhà phải nộp khoản tiền phạt lớn. Năm 2005, luật sư Trần Quang Thành đã tiết lộ với truyền thông và các cơ quan liên quan vấn đề này, sau đó về cơ bản ông đã bị giam lỏng tại nhà, ông cũng bị hạn chế liên lạc với bên ngoài, hơn nữa còn nhiều lần bị đánh đập.”

id13567268 78639 2022 02 10 100420 600x400 1
Do làn sóng chỉ trích của cư dân mạng ngày càng lớn, bài đăng của ông Hồ Tích Tiến trên Weibo đã bị phát hiện chỉnh sửa 4 lần. (Ảnh chụp màn hình).
id13567274 90070N4bEly1gz7e7ck339j30u02cwncg 600x1698 1
Bài đăng ban đầu của ông Hồ Tích Tiến bị phát hiện đã có 4 lần chỉnh sửa. (Ảnh từ Weibo)

Trí Đạt (t/h)

Xem thêm: