Ngày 29/12, Next Media thông báo cho biết người sáng lập tập đoàn, ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), sẽ từ chức Chủ tịch và Giám đốc Điều hành để có thêm thời gian giải quyết việc cá nhân, đồng thời thông báo ông Diệp Nhất Kiên (Ip Yut Kin) được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Embed from Getty Images

Next Media thông báo, ông Lê Trí Anh, người sáng lập tập đoàn, sẽ từ chức chủ tịch và giám đốc điều hành để có thêm thời gian giải quyết việc riêng. (Ảnh: Getty Images).

Theo Apple Daily, tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị Diệp Nhất Kiên đã làm việc trong lĩnh vực truyền thông hơn 40 năm. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc không điều hành của Next Media vào tháng 6/2016 và giữ chức Chủ tịch không điều hành của Hội đồng Quản trị từ tháng 6/2016 đến tháng 1/2018. Ông cũng từng là Giám đốc Điều hành và Giám đốc Hành chính – báo in, chịu trách nhiệm giám sát các tờ báo, tạp chí và hoạt động kinh doanh in ấn của Next Media Group tại Hồng Kông và Đài Loan. Ông cũng là Chủ tịch của Apple Daily.

Next Media sẽ ký một giấy ủy quyền thời hạn hai năm với ông Diệp, và ông sẽ được nhận khoản phí hàng năm 200.000 đô la Hồng Kông. Ông Diệp và gia đình nắm giữ 12,83 triệu cổ phiếu công ty, tính theo giá trị thị trường hiên tại là khoảng 3,33 triệu đô la Hồng Kông.

Giám đốc Điều hành Next Media Trương Kiếm Hồng (Cheung Kim-hung) cho biết những thay đổi trong ban giám đốc sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động và sự phát triển của công ty trong tương lai.

Ngay từ năm 2014, ông Lê Trí Anh đã bày tỏ mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và theo đuổi các sở thích cá nhân, ông từ chức Chủ tịch và Giám đốc Điều hành vào ngày 12/12 cùng năm, và có hiệu lực ngay lập tức. Đến tháng 12/2017, ông lần nữa được bổ nhiệm làm Chủ tịch không điều hành và Giám đốc không điều hành, có hiệu lực từ ngày 1/2/2018. Vào ngày 25/5 năm nay, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành.

Next Media do ông Lê Trí Anh một tay tạo dựng đã trải qua nhiều sóng gió. Các tạp chí và tờ báo của tập đoàn dám thẳng thắn lên tiếng chỉ trích mặt xấu của chính quyền hiện nay. Do đó chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần gây áp lực lên các nhà quảng cáo để ngăn cản việc đặt quảng cáo trên các kênh truyền thông của Next Media, nhằm khiến tập đoàn thua lỗ từ năm này qua năm khác. Năm nay, người sáng lập tập đoàn, ông Lê Trí Anh lại bị buộc tội lừa đảo và cấu kết với thế lực nước ngoài. Ông bị giam 20 ngày và trải qua sinh nhật lần thứ 73 của mình trong trại giam. Ông đã nộp đơn xin bảo lãnh lên Tòa án Tối cao thành công vào tuần trước, trở thành bị cáo đầu tiên trong vụ việc liên quan đến luật an ninh quốc gia được tại ngoại.

Tuy nhiên, sau khi có quyết định cho phép ông Lê Trí Anh được tại ngoại, Bộ Tư pháp Hồng Kông lập tức tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định trên, viện dẫn Điều 35 của Pháp lệnh Tòa chung thẩm áp dụng tiếp tục giam giữ bị cáo trong thời gian điều tra.

Ngày 29/12, thẩm phán được chỉ định của Luật An ninh Quốc gia, ông Lý Vận Đằng đã đưa ra lý do bằng văn bản cho quyết định cho phép ông Lê Trí Anh tại ngoại. Lý do nêu rõ rằng bằng chứng của bên công tố hiện đại diện cho chính phủ là không đủ mạnh; và các điều kiện tại ngoại của ông Lê Trí Anh đã thuyết phục tòa án rằng ông sẽ không vi phạm an ninh quốc gia trong thời gian tại ngoại.

Lý Tùng Nhi

Xem thêm: