Gần đây, trên mạng xuất hiện tin đồn rằng có một cuộc tranh giành quyền lực nghiêm trọng ở cao tầng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường. 

shutterstock 1130696234
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Thủ đô Berlin, Đức, ngày 9/7/2018. (Ảnh: photocosmos1 / Shutterstock).

Tin đồn lan truyền nói rằng ông Tập Cận Bình bị bức bách mất quyền lực, ông Lý Khắc Cường sẽ thay thế làm lãnh đạo cao nhất mới v.v. Vào thời điểm nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại, ông Lý Khắc Cường, Thủ tướng từng bị gạt ra rìa của ĐCSTQ, đang thúc giục Chủ tịch Tập từ bỏ các chính sách góp phần gây ra tình trạng này. Tin đồn còn nói rằng ông Lý Khắc Cường đã “bước ra khỏi cái bóng của ông Tập Cận Bình”.

Mặc dù những suy đoán của ngoại giới và giới truyền thông không phải là không có cơ sở, nhưng có thể thấy một số dấu hiệu bất thường từ việc sắp xếp các bài báo trên trang nhất của các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ. Chẳng hạn, ngày 14/5, Tân Hoa Xã đăng toàn văn bài phát biểu dài hơn 8.000 chữ của ông Lý Khắc Cường tại hội nghị công tác trong sạch hóa bộ máy chính phủ của Quốc vụ viện lần thứ năm vào ngày 25/4. Theo lý mà nói, chủ đề là làm trong sạch hóa bộ máy chính phủ, nhưng ông Lý Khắc Cường đã nói về các vấn đề kinh tế của Trung Quốc tại cuộc họp. Ông nhấn mạnh, giữ cho nền kinh tế vận hành trơn tru không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề ổn định xã hội. Đồng thời, điều đáng chú ý đó là ông động đến một số vấn đề chính trị một cách hiếm thấy. Ông nói: Chính phủ nên là người bảo vệ sự cạnh tranh bình đẳng và công bằng, đây cũng là nền tảng quan trọng của các biện pháp quản trị liêm khiết. Có rất nhiều quyền lực trong việc phân bổ công quỹ và nguồn tài nguyên, nếu không có sự công bằng thì sẽ sinh ra tham nhũng. Ông cũng cho rằng quyền lực là “con dao hai lưỡi”, có thể dùng tốt thì làm lợi cho đất nước, cho nhân dân, dùng không tốt thì làm hại người hại mình.

Rõ ràng, ông Lý Khắc Cường đang cố tình làm nổi bật tính nghiêm trọng của vấn đề kinh tế, điều này tất nhiên ngụ ý phê bình các quyết sách về kinh tế của ông Tập Cận Bình; có thể dễ dàng nghĩ rằng “sự thịnh vượng chung” của ông Tập và tác động của việc chỉnh đốn các ngành nghề đã đe dọa sự phát triển kinh tế Trung Quốc và tình hình việc làm. Khi ông Lý Khắc Cường tấn công ông Tập Cận Bình, thì cách duy nhất để ra tay là bắt đầu từ các vấn đề kinh tế, mục đích là giành lại ưu thế chủ đạo trong các vấn đề kinh tế. Bây giờ có vẻ như mục đích của ông ấy đã đạt được. Nên mới có bài viết nói rằng “Lý Khắc Cường đã bước ra khỏi cái bóng của Tập Cận Bình”. Nhưng tôi nghĩ điều này chỉ có nghĩa là tiếng nói của ông Lý Khắc Cường lớn hơn trong việc ra quyết định kinh tế. Nếu bạn nghĩ rằng ĐCSTQ đã quyết định thay thế hoàn toàn ông Tập Cận Bình bằng ông Lý Khắc Cường, các bằng chứng chứng minh điều ngược lại sau đây rõ ràng là không thể bỏ qua.

Thứ nhất: Tài liệu “Ý kiến ​​về thúc đẩy đô thị hóa với các quận, huyện là các tuyến vận tải quan trọng” do Văn phòng Trung ương ĐCSTQ và Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc phối hợp phát hành mới đây, rõ ràng có thể thấy, quyền phát biểu về quyết sách kinh tế của hệ thống trung ương của ĐCSTQ không hề bị tước đoạt.

Thứ hai: Ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh trong bài phát biểu ngày 25/4 rằng phải tăng cường lãnh đạo chính trị và trách nhiệm chính trị, và hệ thống chính phủ phải có lập trường rõ ràng về chính trị, hiểu sâu sắc ý nghĩa quyết định của “2 xác lập”, tăng cường “4 ý thức”,  kiên định “4 tự tin“, làm được “2 duy hộ”, luôn được Ban Chấp hành Trung ương Đảng lấy ông Tập Cận Bình làm hạt nhân nhất quán cao về tư tưởng, chính trị và hành động. Từ những luận điệu chính trị lâu đời này, chúng ta không thấy dấu hiệu nào cho thấy ông Tập Cận Bình đã mất quyền lực.

Thứ ba: Tạp chí “Cầu thị”, được biết đến là cơ quan ngôn luận chính thức của ĐCSTQ, vừa đăng bài viết của ông Tập Cận Bình “Nhận thức chính xác và nắm bắt những vấn đề lý luận và thực tiễn lớn trong sự phát triển của đất nước”. Đây là bài phát biểu của ông tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương cuối năm 2021. Hiện giờ nó được đăng trên tạp chí “Cầu thị”, là có ý nghĩa về sự ổn định chính trị rất mạnh, và nó cũng chứng minh cho thế giới bên ngoài rằng địa vị của ông Tập không bị ảnh hưởng gì lớn.

Có rất nhiều suy đoán về hoạt động gần đây của ông Lý Khắc Cường, nhưng nếu bạn hiểu rõ quá khứ thì sẽ không còn quá xa lạ. Khi ông Ôn Gia Bảo chuẩn bị hạ đài, ông ta còn cấp tiến hơn ông Lý Khắc Cường, và ông ta nói mọi điều về việc ngăn cản sự khôi phục của Cách mạng Văn hóa. Hoạt động gần đây của ông Lý Khắc Cường theo tôi là sắp từ chức nên biểu hiện “người sắp chết lời nói cũng thiện“, chỉ muốn để lại danh tiếng tốt cho bản thân. Một khả năng khác là ông Lý Khắc Cường đã lên tiếng và tranh thủ đồng ý cho ứng cử viên kế nhiệm thủ tướng để tiếp tục đường lối chính sách của mình.

Một trong những người bạn trên Twitter của tôi nói: “Ông Lý Khắc Cường sắp nghỉ hưu và hạ đài, và quyền hạn của các hoạt động của ông ấy nằm trong phạm vi cho phép của ông Tập, để ông ấy ra mặt để cứu vãn tình trạng kinh tế khó khăn hiện nay. Còn về các diễn giải khác, thực sự là nghĩ quá nhiều.” Tôi khá đồng tình với quan điểm này.

Vương Đan
(Bài viết thể hiện quan điểm và lập trường riêng của cá nhân tác giả, được đăng trên Vision Times.)