Ông Tập Cận Bình, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã ban bố quân lệnh tập trung quân chuẩn bị cho chiến tranh.

Tập Cận Bình
Ông Tập Cận Bình đang nâng hệ thống vũ khí QTS11. (Ảnh cắt từ video của CCTV)

Ông Tập Cận Bình ký lệnh ban hành “quy định” về quân bị

Ngày 12/2 Tân Hoa Xã đưa tin, ông Tập Cận Bình đã ký lệnh ban hành “Quy định về thử nghiệm và giám định trang bị quân sự”, tập trung toàn diện vào việc chuẩn bị chiến tranh. “Quy định” này có hiệu lực vào ngày 10/2.

“Quy định” này gồm 11 chương và 56 điều, tập trung toàn diện vào việc chuẩn bị cho chiến tranh. Yêu cầu chuẩn hóa cơ chế quản lý vũ khí trang bị theo nguyên tắc chú trọng đồn trú và trú trọng thực chiến, chú trọng yêu cầu đánh giá thực chiến hóa trang bị.

Ngay trong ngày 14/2, Văn phòng Quân ủy Trung ương đã ban hành “Biện pháp thực thi biểu dương chiến công vinh dự của quân đội”, “Biện pháp” này tập trung vào nhu cầu chuẩn bị chiến tranh, phân biệt thời chiến và thời bình, các loại biên chế, nhiệm vụ chức năng, v.v., đồng thời cụ thể hóa và lượng hóa các điều kiện xét trao khen thưởng.

Ông Viên Hồng Băng, nhà luật học hiện đang cư trú tại Úc, nói rằng ông Tập Cận Bình áp dụng cách tiếp cận hối lộ phổ biến trong quân đội để ổn định long quân, “Bởi vì điều ông ấy cần bây giờ là sự trung thành của quân đội đối với ông ấy, đặc biệt là để ông ấy thực hiện chiến lược quốc gia tổng thể là xâm lược Đài Loan bằng vũ lực. Do đó, hiện nay ông ấy chủ yếu chọn thái độ mua chuộc đối với quân đội.”

Ông Viên Hồng Băng trích dẫn lời của một người giấu tên trong thể ĐCSTQ, nói rằng trong khi toàn bộ hệ thống quân sự vẫn đang hoạt động trong tham nhũng, ông Tập Cận Bình đang nóng lòng muốn quân đội trung thành với chiến lược eo biển Đài Loan của mình, vì vậy những gì ông đang làm bây giờ là áp dụng chính sách vỗ về quân đội.

Ông Viên Hồng Băng nói rằng chiến lược chính sách hiện tại của ông Tập Cận Bình là muốn tái đắc cử tại Đại hội toàn quốc ĐCSTQ lần thứ 20. Sau khi tái đắc cử, ông sẽ sớm khởi động bước đi quan trọng nhất trong quá trình bành trướng chủ nghĩa cộng sản toàn trị ra toàn cầu, chính là phát động chiến tranh eo biển Đài Loan. Ông Tập hy vọng có thể chinh phục Đài Loan thông qua tác chiến ở eo biển Đài Loan, để tăng sức nặng chính trị và nâng cao quyền uy chính trị của chính mình.

Căng thẳng Nga – Ukraine và tình hình ở eo biển Đài Loan

Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Peter Dutton đã đưa ra cảnh báo vào ngày 14/2 rằng, cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ ở Ukraine sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương; ông cho rằng nếu Nga xâm lược Ukraine, Trung Quốc sẽ tung ra một đợt hành động mới có tính xâm lược đối với Đài Loan, và càng ngang nhiên chèn ép Đài Loan hơn.

Bản tin hàng đầu trên tờ The Australian cho biết, chính phủ Úc sẽ theo dõi chặt chẽ xem liệu Trung Quốc có nhân cơ hội để hành động đối với Đài Loan hay không. Ông Dutton chỉ ra rằng, tình hình bất ổn ở Đông Âu tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình ở các khu vực khác. Nếu Nga đưa quân vào Ukraine, Trung QUốc có khả năng nhân cơ hội Mỹ phân tâm ứng phó với cuộc chiến Ukraine để xâm lược Đài Loan.

Ngoài ra, ông Lincoln Parker, Giám đốc Phòng Chính sách Quốc phòng và An ninh Quốc gia của Đảng Tự do bang New South Wales, Úc, đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn với Sky News của Úc vào ngày 13/2, rằng nếu Nga xâm lược Ukraine, động thái này cũng sẽ mở ra cánh cửa lớn cho ĐCSTQ xâm lược Đài Loan.

Ông Bruce Wolpe, cựu Chánh văn phòng Thủ tướng Úc Julia Gillard và hiện là nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Sydney, cũng đã viết một bài viết đăng trên trang web Sydney Morning Herald vào ngày 14/2. Bài viết nhắc nhở cách làm của Tổng thống Nga Putin nhằm vào Ukraine sẽ là mẫu hình hình tham chiếu cho chiến lược tấn công Đài Loan của ông Tập Cận Bình.

Về phía Đài Loan, Bộ trưởng Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp đã nhận lời phỏng vấn độc quyền với kênh tin tức tiếng Anh CNN-News18 của Ấn Độ vào ngày 11/2. Ông nói rằng Đài Loan đang theo dõi chặt chẽ tình hình căng thẳng giữa Ukraine và Nga, đặc biệt là liệu ĐCSTQ có xâm lược Đài Loan hay không khi các đồng minh phương Tây không còn rảnh để để ý đến Đài Loan.

Ông Ngô Chiêu Nhiếp cho rằng trong thời gian Thế vận hội Mùa đông, Bắc Kinh với tư cách là chủ nhà sẽ không muốn có “sự cố lớn” nào, “tuy nhiên sau Thế vận hội Mùa đông, Nga sẽ mở cuộc tấn công vào Ukraine, hay liệu Trung Quốc (ĐCSTQ) có cân nhắc đến sử dụng vũ lực tấn công Đài Loan hay không, điều này rất khó nói.”

Theo báo cáo, vào ngày 4/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Tập Cận Bình đã gặp nhau tại Bắc Kinh trước lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông, hai bên đã đạt được thỏa thuận rằng Bắc Kinh sẽ ủng hộ các tuyên bố của Nga về Ukraine để đổi lấy lập trường của Nga đối với vấn đề Đài Loan.

Miêu Vi, Vision Times

Xem thêm: