Trong thời gian tranh chấp thương mại Mỹ – Trung vẫn đang diễn ra, ông Tập Cận Bình sẽ  tham gia Diễn đàn châu Á Bác Ngao tổ chức tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ông Tập sẽ có bài phát biểu tại đây. Truyền thông Nhật Bản tiết lộ, tại diễn đàn này, có thể ông Tập Cận Bình sẽ thể hiện thiện chí muốn giải quyết tranh chấp thương mại với Tổng thống Mỹ Trump.

 

Embed from Getty Images

Ông Trump và ông Tập Cận Bình trong cuộc hội đàm tháng 11/2017 (Ảnh Getty Images)

Là một trong những sân nhà của ngoại giao Trung Quốc, Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 8 – 11/4 tại thị trấn Bác Ngao, tỉnh Hải Nam.

Tờ Tin tức Kinh tế của Nhật (Nihon Keizai Shimbun) đưa tin, tại diễn đàn Bác Ngao lần này, ông Tập Cận Bình có thể tuyên bố tiến thêm một bước liên quan đến “cải cách mở cửa”, để đưa ra cành ô liu cho Tổng thống Trump.

Bản tin cho biết, hiện tại vẫn chưa biết được hai nước Mỹ – Trung liệu có thể thông qua đàm phán để giải quyết tranh chấp thương mại sắp nổ ra toàn diện hay không. Nếu Bắc Kinh đưa ra cam kết cụ thể và thực hiện cam kết về vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời giảm thiểu thâm hụt thương mại Mỹ – Trung xuống 100 tỉ đô la Mỹ, thì Washington có thể đồng ý từ bỏ kế hoạch đánh thuế đối với sản phẩm Trung Quốc.

Ngày 3/4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã phát biểu trước báo giới trong và ngoài Trung Quốc rằng, ông Tập Cận Bình sẽ có mặt tại lễ khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao vào ngày 10/4, đồng thời có bài phát biểu tại đây.

Tờ South China Morning Post tại Hồng Kông đưa tin, tại diễn đàn này, ông Tập Cận Bình sẽ tuyên bố kế hoạch xây dựng cảng tự do thương mại Hải Nam; tuyên bố hàng loạt những biện pháp để trả lời với Mỹ, liên quan đến mở cửa dịch vụ tài chính, bảo hiểm, mô giới, v.v.

Liên tiếp nhiều ngày nay, tranh chấp thương mại Mỹ – Trung đang dần nóng lên. Ngày 5/4, ông Trump tuyên bố, ngoài việc Mỹ thu 25% thuế đối với khoảng 1333 sản phẩm Trung Quốc với trị giá lên khoảng 50 tỉ đô la Mỹ, phía Mỹ còn đang cân nhắc thu thuế lên tới 100 tỉ đô la Mỹ đối với các sản phẩm khác của Trung Quốc.

Ông Trump yêu cầu phía Trung Quốc giảm thiểu thâm hụt thương mại Mỹ – Trung, giải quyết vấn đề đánh cắp sở hữu trí tuệ. Được biết, Mỹ nhập siêu từ Trung Quốc lên tới 375,2 tỉ đô la Mỹ trong năm 2017, đây là mức cao nhất trong lịch sử.

Phía Trung Quốc cũng nói, sẽ đáp trả Mỹ với mức độ tương đương; đồng thời, hệ thống tuyên truyền của Trung Quốc cũng bắt đầu công kích và nặng lời với Mỹ.

Tuy nhiên, thông tin từ truyền thông ngoài Trung Quốc lại cho thấy, chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn hy vọng thông qua phương pháp đối thoại, thương thảo và thay đổi các chính sách trong nước để giải quyết tranh chấp thương mại với Mỹ.

Trí Đạt

Xem thêm: