Vào ngày 7/9, tiếng súng và tiếng nổ dữ dội đã vang lên từ sân bay quân sự của Trung Quốc ở huyện Vu Hồng, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Ngày hôm sau, ông Tập Cận Bình bổ nhiệm ông Vương Cường, Tư lệnh Lực lượng Không quân của Chiến khu Tây Bộ, làm Tư lệnh Chiến khu Bắc Bộ. 

p3212151a965089186
Trước Đại hội 20 của ĐCSTQ, ông Tập Cận Bình bất ngờ thay Tư lệnh Chiến khu Bắc Bộ Lý Kiều Minh. (Ảnh từ MXH)

Theo truyền thông ĐCSTQ đưa tin, vào ngày 8/9, lễ thăng quân hàm cấp tướng của Quân ủy Trung ương đã được tổ chức tại tòa nhà Bát Nhất ở Bắc Kinh (tòa nhà văn phòng của Quân ủy Trung ương ĐCSTQ). Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình thăng quân hàm thượng tướng cho ông Vương Cường (nguyên Phó Tư lệnh viên Chiến khu Tây Bộ, Tư lệnh Không quân Chiến khu Tây Bộ, hiện là Tư lệnh viên Chiến khu Bắc Bộ Bộ). Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hứa Kỳ Lượng, Trương Hựu Hiệp, và ủy viên Quân ủy đã tham gia buổi lễ.

Trong buổi lễ thăng quân hàm này, ông Vương Cường là quan chức quân đội duy nhất được thăng cấp thượng tướng. Ông Vương Cường được đề bạt làm Tư lệnh Chiến khu Bắc Bộ, bản thân ông chỉ có quân hàm thiếu tướng nhưng đã được thăng vượt cấp lên thượng tướng. Điều này là vô cùng bất thường khi “thăng lên 3 cấp”.

Cùng việc ông Vương Cường công khai xuất hiện với thân phận mới, điều này cũng có nghĩa là ông Lý Kiều Minh chính thức giải nhiệm chức Tư lệnh viên Chiến khu Bắc Bộ. 

Ông Lý Kiều Minh nhậm chức tư lệnh của một chiến khu lớn vào năm 2017, khi đó là một thượng tướng trẻ tuổi nhất trong quân đội. Năm nay ông mới 61 tuổi, dù chưa đến tuổi giải ngũ (65 tuổi) nhưng lại bất ngờ bị thay thế, hơn nữa cũng không thông qua trình tự miễn nhiệm chức vụ thông thường, hiện vẫn chưa rõ ông sẽ được bổ nhiệm vào vị trí nào.

Theo thông tin công khai, Chiến khu Bắc Bộ là một trong 5 chiến khu lớn của quân đội ĐCSTQ, lãnh đạo và chỉ huy lực lượng vũ trang của 5 khu hành chính cấp tỉnh gồm tỉnh Hắc Long Giang, tỉnh Cát Lâm, tỉnh Liêu Ninh, khu tự trị Nội Mông, và tỉnh Sơn Đông. Cơ quan chiến khu này đóng quân tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Vào ngày 10/9, nhà bình luận thời sự Đường Tĩnh Viễn (Tang Jingyuan) đã bình luận trong chương trình “Nhìn xa bình luận nhanh” rằng vào thời điểm nhạy cảm khi Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ (gọi tắt là Đại hội 20) bước vào thời điểm đếm ngược, ông Tập Cận Bình đã bất ngờ và khẩn cấp thăng cấp một tướng không quân lên chức thượng tướng, đồng thời điều động tiếp quản Chiến khu Bắc Bộ – một chiến khu lớn, dù nhìn theo cách nào thì cũng có ý là “đề bạt nóng” và đóng vai trò “thành viên đội cứu hỏa”.

Ông Đường Tĩnh Viễn cho rằng đề bạt nóng hay thành viên đội cứu hỏa cũng vậy, đều không thể tách rời khỏi một từ trung tâm, đó là “lửa” (nóng). Có thể có chuyện gì đó đã xảy ra ở Chiến khu Bắc Bộ, hoặc ít nhất là đã xuất hiện ngọn lửa.

Trong những ngày qua, tại Thẩm Dương, nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh chiến khu Bắc Bộ Trung Quốc, liên tiếp có tiếng nổ súng, khiến ngoại giới đồn đoán có thể liên quan đến việc ông Tập Cận Bình thay thế khẩn cấp Tư lệnh Chiến khu Bắc Bộ.

Đoạn video cho thấy bắt đầu từ khoảng 2h sáng ngày 7/9, đã có tiếng gầm rú của máy bay chiến đấu bay về hướng sân bay Vu Hồng, đây là một sân bay quân sự thuộc Bộ tư lệnh Chiến khu Bắc Bộ, nằm ở huyện Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương. Cùng với đó cũng kèm theo tiếng súng, có tiếng nổ kèm theo chớp sáng. Có cư dân mạng đồn đoán, liệu có phải nội bộ Chiến khu Bắc Bộ đang bắn giết nhau?

Một đoạn video khác cho thấy vào khoảng 2h sáng ngày 8/9, có một tiếng gầm rú khác của máy bay chiến đấu đi qua quận Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương, và có một tiếng nổ lớn vọng lại kèm theo ánh chớp của vụ nổ.

Sáng sớm ngày 9/9, một đoàn xe quân sự được xe máy cảnh sát hộ tống đã xuất hiện trên đường phố Thẩm Dương, nhưng các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ không có bất kỳ báo cáo liên quan nào. Được biết, đoàn xe quân sự khổng lồ này bắt đầu ra khỏi đường cao tốc từ hơn 4h sáng.

Một cư dân mạng đã đăng một đoạn video trên Twitter cho biết: Bắt đầu từ sáng sớm ngày 7/9 tại sân bay Vu Hồng ở thành phố Thẩm Dương có tiếng súng nổ, đó không phải là diễn tập quân sự, là nội chiến bắn đạn thật.

Cựu Trung tá Bộ Tư lệnh Hải quân Diêu Thành (Yao Cheng), đã tweet vào ngày 8/9: Ông Tập Cận Bình sắp tái đắc cử, có thể nói rằng thái độ của quân đội quyết định tất cả. Có thể ông Tập thấy có dấu hiệu chống đối mình, nên ông ấy đã bắt ông Lý Kiều Minh để ‘rung cây dọa khỉ’, không loại trừ ông Tập đang có kế hoạch lớn trong quân đội.