“Nhân cách, đạo đức phải là những giá trị đầu tiên và quan trọng nhất đối với các nghệ sĩ và nhà văn,” Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại một hội nghị toàn quốc hôm thứ Ba tại Bắc Kinh.

Embed from Getty Images

“Nhân dân và thời đại sẽ nói không với bất kỳ nghệ sĩ và nhà văn nào không có đạo đức và nhân cách”, ông Tập nói trong bài phát biểu trước Liên đoàn các tổ chức văn học và nghệ thuật Trung Quốc và Hiệp hội nhà văn Trung Quốc.

Đài truyền hình CCTV dẫn lời ông Tập nói: “Những nghệ sĩ và nhà văn “không tôn trọng bản thân sẽ không được tôn trọng”.

Ông nói thêm: “Các nghệ sĩ và nhà văn của chúng ta phải rèn luyện đạo đức và nhân cách, có phẩm chất tốt và có trách nhiệm.”

Ông Tập cũng đặt ra kỳ vọng rằng các nhà văn và nghệ sĩ Trung Quốc nên cố gắng tạo ra những tác phẩm chất lượng cao và có gu thẩm mỹ tốt.

Ông nói: “Nghệ thuật và văn hóa nên dẫn đầu thời đại nhưng không thể làm những thứ kỳ quái và lố bịch.” Ông cũng cảnh báo nghệ sĩ và nhà văn “không nên trở thành nô lệ của thị trường và tiền bạc.”

Ông Tập cũng nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong việc phát triển văn học và nghệ thuật xã hội chủ nghĩa, kêu gọi các nhà văn và nghệ sĩ phải có tinh thần “yêu nước”.

Ông Tập nói: “Cần phải đoàn kết rộng rãi, tập hợp những người làm công tác văn học, nghệ thuật yêu nước, tận tụy dưới sự lãnh đạo của Đảng, bồi dưỡng một số lượng lớn văn nghệ sĩ có phẩm giá và năng lực”.

Bình luận của ông Tập được đưa ra hai tháng sau khi nghệ sĩ piano nổi tiếng Li Yundi (Lý Vân Địch) bị cáo buộc bảo kê một gái mại dâm ở Bắc Kinh.

Li, 39 tuổi, đã bị cảnh sát Bắc Kinh giam giữ vào tháng 10 sau khi người này bị phát hiện có quan hệ với gái mại dâm ở quận Chaoyang.

Ông Li đã bị đuổi khỏi Hiệp hội Nhạc sĩ Trung Quốc. Sau đó, Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc ra lệnh cho tất cả các thành viên tẩy chay ông.

Vào tháng 8, rapper kiêm ca sĩ người Canada gốc Hoa Kris Wu (Ngô Diệc Phàm), 31 tuổi, đã bị bắt tại Bắc Kinh vì cáo buộc hiếp dâm. Wu hiện vẫn bị giam giữ.

Nhật Minh (theo SCMP)

Xem thêm: