Mới đây, Cục Bảo an Hồng Kông đã ra thông cáo truy nã 3 người trong đó có ông Viên Cung Di, chỉ ra rằng “Quốc hội Hồng Kông” mà họ tổ chức ở nước ngoài bị nghi ngờ vi phạm “Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông”. Vào ngày 5/8, con dâu của ông Viên Cung Di là Dung Hải Ân, thành viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, đã đăng thông báo tuyên bố cắt đứt quan hệ thân thuộc với ông Viên Cung Di. 

p2756731a679607612 ss
Ông Viên Cung Di (Ảnh: Zhang Zhilong / Vision Times)

Ủy ban trù bị “Quốc hội Hồng Kông”, bao gồm các nhân vật ở nước ngoài như nhà tư bản công nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di, người làm truyền thông kỳ cựu Hà Lương Mậu, cựu nghị viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông Lương Tụng Hằng, đã thông báo vào cuối tháng Bảy rằng công tác chuẩn bị cho bầu cử “Quốc hội Hồng Kông” đã bắt đầu. Họ hy vọng sẽ bắt đầu trước cuối năm 2023, để chọn ra nghị sĩ thực sự đại diện cho dân ý, lên tiếng cho Hồng Kông trên trường quốc tế.

Vào ngày 3/8, Cục Bảo an Hồng Kông đã chỉ đích danh và truy nã 3 người gồm ông Viên Cung Di, Hà Lương Mậu và Lương Tụng Hằng, nói rằng họ đang tổ chức một “Quốc hội Hồng Kông” ở nước ngoài và bị tình nghi vi phạm Điều 22 của “Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông” với tội danh lật đổ chính quyền quốc gia. Theo Điều 37 của “Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông”, cảnh sát phải điều tra sự việc theo quy định của pháp luật và bắt giữ những người nói trên quy án.

Trong một tuyên bố, Cục Bảo an cũng kêu gọi “công chúng vạch ra ranh giới rõ ràng với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào của những người và các tổ chức của họ vi phạm Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông, để không gặp phải những rủi ro pháp lý không cần thiết.”

Sau khi Cục Bảo an đưa ra lệnh truy nã, con dâu của ông Viên Cung Di là Dung Hải Ân (Eunice Yung Hoi-yan), một thành viên của Đảng Dân chủ mới và cũng là thành viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, ngay lập tức đăng bài viết lên các nền tảng xã hội, bày tỏ sự ủng hộ đối với việc cảnh sát tấn công tất cả các hoạt động bất hợp pháp theo Điều 37 của “Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông” để răn đe cảnh cáo.

p3194791a821235002 ss
Ngày 5/8, bà Dung Hải Ân đăng báo tuyên bố cắt đứt quan hệ thân thuộc với ông Viên Cung Di. (Ảnh chụp màn hình)

Vào ngày 5/8, bà Dung Hải Ân thậm chí còn đăng một tuyên bố với tiêu đề “Đại nghĩa của quốc gia”, nội dung viết: “Tôi, Dung Hải Ân, với tư cách là người Trung Quốc, trong người có dòng máu vĩ đại của tổ quốc, dưới tiền đề đại nghĩa của quốc gia, dựa vào tuyên bố của Văn phòng An ninh Quốc gia, ông Viên Cung Di liên quan đến vi phạm ‘Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông’ với tội danh lật đổ chính quyền quốc gia, tôi xin tuyên bố sẽ chính thức cắt đứt mối quan hệ giữa bố chồng và con dâu với ông Viên Cung Di.”

Trả lời các câu hỏi của giới truyền thông, bà Dung Hải Ân giải thích rằng “đại nghĩa của quốc gia” là chỉ về việc duy trì và bảo vệ “một quốc gia, hai chế độ”, nhấn mạnh rằng đó là một việc rất quan trọng, và bà có trách nhiệm nêu rõ quan điểm của mình ngay lập tức. Về mối quan hệ với gia đình, bà Dung Hải Ân cho biết hai con gái còn nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng chồng bà là Viên Di Xương thì biết và hiểu về vấn đề này.

Ông Viên Cung Di có 6 người con, trong đó con gái Viên Di Minh và Viên Di Xương được người Hồng Kông biết đến nhiều. Bà Viên Di Minh là người ủng hộ dân chủ và từng là chủ tịch đảng Dân chủ Nhân dân; ông Viên Di Xương là một học giả Hồng Kông, giảng viên đại học và cựu chủ tịch chính sách của Đảng Dân chủ mới, tự xưng là “trung lập chính trị” và “lý tính”. Tuy nhiên năm 2018, ông đã lấy bà Dung Hải Ân – người có lập trường chính trị thân Cộng, làm vợ, và bị người dân Hồng Kông chỉ trích.

Được biết, bố của bà Dung Hải Ân là ông Dung Nhân Bươu, là giám đốc điều hành cấp cao của một công ty thuộc Tập đoàn Tài nguyên Trung Quốc, một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc. Ông có mối quan hệ sâu sắc với Văn phòng Liên lạc Trung ương ĐCSTQ, do đó bà Dung Hải Ân cũng thường được gắn danh hiệu “con gái nuôi của Văn phòng Liên lạc Trung ương”.

Năm 2020, bà Viên Di Minh và bà Dung Hải Ân ‘giao chiến’ từ xa trên chương trình của Đài phát thanh Hồng Kông. Bà Viên Di Minh nói rằng sau sự cố ngày 21/7/2019 ở nhà ga Yuen Long, bà không muốn gặp lại bất kỳ người nào có lập trường thân Cộng. Bà cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nếu bạn vẫn đứng về phía chính quyền thì “thì bạn chính là không thể phân biệt được đúng sai, và bạn đã chôn vùi lương tri của mình”.

Về việc này, bà Dung Hải Ân cũng đáp lại từ xa rằng: “Nói cái quỷ gì về lương tri? Tôi không có lương tri ư? Tôi nghĩ rằng lương tri của bạn là sai. Mỗi người đều có lương tri của riêng mình.”

Trong chương trình, ông Viên Cung Di tuyên bố rằng ông có quan điểm “chống Cộng” rõ ràng, ngay cả khi con dâu “yêu đất nước và Hồng Kông”, ông cũng không kiêng dè gì và nói năng thoải mái. Ông Viên Cung Di cũng nói rằng những việc ông làm sẽ không thay đổi, và những gì Dung Hải Ân làm sẽ không thay đổi, đây là biểu hiện của tự do và là ưu điểm của Hồng Kông, mọi người đều có thể làm những việc của riêng mình. Ông Viên Cung khi đó cũng dự tính rằng ĐCSTQ sẽ chỉ thị cho cho con dâu Dung Hải Ân công khai vạch ra ranh giới với mình, và nói rằng ông sẽ không đổ lỗi cho cô.