Oppo, nhà sản xuất điện thoại thông minh nội địa lớn nhất Trung Quốc, đang đóng cửa mảng thiết kế chip do suy thoái kinh tế diễn ra trong thị trường điện thoại thông minh toàn cầu. Trong bối cảnh lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành chip của Trung Quốc, Oppo trở thành một trong những công ty công nghệ lớn đầu tiên của Trung Quốc rút khỏi lĩnh vực này.

oppo trung quốc trốn thuế tại ấn dộ oppo và vivo trốn thuế 707999575
Hãng điện thoại Trung Quốc Oppo. (Ảnh: Creative Family/Shutterstock)

Bloomberg News đưa tin, trước đó, do lo ngại Mỹ tăng cường các biện pháp hạn chế xuất khẩu, nên trong vài năm qua các nhà sản xuất thiết bị điện tử [Trung Quốc] đã liên tiếp đầu tư vào lĩnh vực chip. Oppo có trụ sở tại Đông Quản, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, theo lời của phát ngôn viên của công ty này cho biết hôm 12/5, do những bất ổn trong nền kinh tế toàn cầu và ngành công nghiệp di động, nên công ty này đang dừng hoạt động của đơn vị thiết kế chip Zeku.

Được thành lập vào năm 2019, Zeku đặt mục tiêu hoạt động tương tự như bộ phận chip nội bộ của Apple. Bộ phận này chịu trách nhiệm phát triển bộ xử lý chính cho iPhone, iPad và máy tính Mac. Công ty con Zeku của Tập đoàn Oppo thiết kế bộ xử lý ứng dụng, modem và các giải pháp kết nối khác như các thành phần Wi-Fi và Bluetooth. Theo trang web của mình, công ty có chi nhánh tại Thượng Hải, Tây An, Bắc Kinh và Thành Đô.

Chip xử lý hình ảnh MariSilicon X do Zeku phát triển được phát hành vào cuối năm 2021 và là cấu hình cố định trên các thiết bị hàng đầu của Oppo kể từ đó. Trong năm qua, Oppo đã bị sụt giảm doanh số ở mức hai con số, và giống như các nhà sản xuất thiết bị cầm tay khác, họ đối mặt với vấn đề lượng hàng tồn kho dư thừa.

Trung Quốc đã mở cửa lại nền kinh tế sau gần 3 năm thực hiện các chính sách cực đoan Zero-COVID, nhưng sự phục hồi nhu cầu của người tiêu dùng cho đến nay vẫn còn chậm. Theo dữ liệu của Công ty Dữ liệu Quốc tế (IDC), vào năm 2022, Oppo bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong số các thương hiệu lớn.

Sammobile đưa tin, việc Oppo đột ngột đóng cửa mảng thiết kế chip đã khiến nhân viên của họ bị sốc. Đồng thời, điều này cũng có nghĩa là công ty không thể hỗ trợ giấc mơ tự cung tự cấp về chất bán dẫn của Trung Quốc.

Vào tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra các hạn chế xuất khẩu chip toàn diện đối với Trung Quốc, mục đích là ngăn ĐCSTQ sử dụng các công nghệ liên quan để phát triển quân sự. Sau đó, cả Nhật Bản và Hà Lan đã tham gia cùng Mỹ trong việc hạn chế Trung Quốc. Ba quốc gia này là nguồn cung cấp máy móc về chip lớn nhất thế giới, với chuyên môn cần thiết để sản xuất chất bán dẫn tiên tiến nhất thế giới.

Vào tháng 12/2022, Oppo thành lập nhóm thiết kế chip của riêng mình. Có tin đồn rằng công ty đã thuê hàng ngàn kỹ sư để làm việc cho cho các loại chip tương lai của mình. Công ty đặt mục tiêu phát hành điện thoại thông minh đầu tiên với chip tự chủ của riêng mình vào năm 2024.

Hôm 12/5, công ty này cho biết việc đóng cửa Zeku là một “quyết định khó khăn”, nhưng buộc phải được đưa ra do “những bất ổn trong nền kinh tế toàn cầu và thị trường điện thoại thông minh”.

Zeku không có nhà máy riêng và nếu công ty thành công trong việc hoàn thành thiết kế chip, sản phẩm có thể được sản xuất bởi Samsung Foundry hoặc những gã khổng lồ bán dẫn khác như TSMC.

Giờ đây, Oppo không còn quan tâm đến việc sản xuất chip điện thoại di động, Samsung Foundry có thể đã mất đi một khách hàng tiềm năng. 

Có những dấu hiệu cho thấy mảng kinh doanh smartphone của Oppo đang dần rút khỏi châu Âu. Công ty có thể đã rời khỏi Pháp mãi mãi và các hoạt động ở các nước châu Âu khác cũng có thể rút lui theo sau.