Ngày 23/4/2022, nhân dịp kỷ niệm 23 năm ngày các học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hòa trước Trung Nam Hải (25/4/1999), hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York, đưa sự thật đến với người dân trong xã hội tự do; đồng thời kêu gọi những người chính nghĩa hưởng ứng làn sóng gần 400 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

id13717972 Scott Perry 800x450 600x400 1
Dân biểu Scott Perry tại Hội nghị Hành động Chính trị phe Bảo thủ ở thành phố Orlando, bang Florida vào ngày 25/2/2022. (Ảnh: Tal Atzmon / Epoch Times)

Hôm 21/4, Dân biểu Hoa Kỳ, ông Scott Perry đến từ bang Pennsylvania cho biết hơn 20 năm trước, dưới thời trị vì của ĐCSTQ, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa, “tiếp tục mang đến dũng khí cho hàng triệu người trên thế giới đang tìm cách chấm dứt cuộc đàn áp của Bắc Kinh.”

Những hành động chống bức hại một cách lý tính của các học viên Pháp Luân Công đã viết nên một chương sử đề cao quyền tự do tín ngưỡng của người Trung Quốc hiện đại.

Ông Perry đang đề cập đến cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Nam Hải, Bắc Kinh vào năm 1999, và gọi đây là “cuộc kháng nghị ôn hòa lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại.”

Các học viên Pháp Luân Công này đã kêu gọi trả tự do cho hơn 10 học viên bị bắt giữ vô cớ cách đó vài ngày, và kêu gọi chính quyền dỡ bỏ lệnh đàn áp Pháp Luân Công.

“Những hành động dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công ngày hôm đó đã tiếp tục mang lại dũng khí cho hàng triệu người trên thế giới tin tưởng và khao khát chấm dứt cuộc đàn áp của ĐCSTQ,” ông Perry cho biết trong một tuyên bố với Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) trực thuộc Epoch Times.

b54153411fe13d75457f0837eb4bb0a0 600x400 1
Vào ngày 25/4 vào 23 năm trước, hơn mười ngàn học viên Pháp Luân Công đã đến thỉnh nguyện ôn hòa trước Văn phòng thỉnh nguyện của Quốc vụ viện ở Trung Nam Hải, Bắc Kinh. Đây được gọi là thỉnh nguyện “quy mô lớn nhất, lý trí, ôn hòa nhất, và trọn vẹn nhất” trong lịch sử thỉnh nguyện của Trung Quốc. Hình ảnh cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/4. (Nguồn: Minh Huệ Net)

Tuyên bố của ông Perry được đưa ra vào đêm trước lễ kỷ niệm 23 năm ngày thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 năm nay. Vào ngày này hàng năm, học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới sẽ tập trung tại các thành phố và thị trấn của mình, cùng tưởng nhớ sự kiện này và phản đối việc ĐCSTQ vẫn đang tiếp tục bức hại Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp với giá trị cốt lõi là “Chân, Thiện, Nhẫn”, đã trở nên rất phổ biến ở Trung Quốc vào những năm 1990. Ước tính vào cuối thế kỷ trước, số lượng học viên ở Trung Quốc Đại Lục đã lên tới 70 triệu đến 100 triệu người.

Ông Perry nói: “ĐCSTQ nhanh chóng coi việc tích cực quảng bá các hoạt động phi chính trị này là một mối đe dọa đối với chế độ của mình.”

Tháng 7/1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc đàn áp toàn diện đối với Pháp Luân Công, hòng nhổ tận gốc môn khí công Phật gia này.

Ông Perry nói: “Kể từ khi được thành lập cách đây 100 năm, ĐCSTQ khát máu đã gây ra cái chết của hàng chục triệu người vô tội.”

Tối ngày 25/4/1999, sau khi nhận được tin các học viên bị bắt đã được thả, và nhận được sự bảo đảm của thủ tướng lúc đó là ông Chu Dung Cơ rằng họ có thể “tự do tu luyện Pháp Luân Công”, các học viên thỉnh nguyện đã trật tự rời khỏi Trung Nam Hải. Nhiều người nghĩ rằng vấn đề đã được giải quyết.

Nhưng 3 tháng sau, ĐCSTQ, dưới sự lãnh đạo của ông Giang Trạch Dân, Tổng bí thư lúc bấy giờ, một cuộc đàn áp kéo dài đã 23 năm qua đối với nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công đã bắt đầu. Ông Perry mô tả động thái này là “một hành động hèn nhát thất trách.”

id13717973 2 75 600x400 600x400 1
Ngày 18/4/2021, học viên Pháp Luân Công đã tham gia một cuộc tuần hành ở Flushing, New York, kỷ niệm 22 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh vào ngày 25/4. (Ảnh: Samira Bouaou / Epoch Times)

Ngày 23/4 năm nay, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York, đưa sự thật đến với người dân trong xã hội tự do; đồng thời kêu gọi những người chính nghĩa hưởng ứng làn sóng gần 400 triệu người Trung Quốc thoái đảng, đoàn, đội của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

id13718687 LBD7460 600x400 1
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York (Ảnh: Trương Tĩnh Di / Epoch Times)

Trong cuộc tuần hành này, các học viên Pháp Luân Công dẫn đầu gồm đoàn nhạc Thiên quốc, nhóm luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, nhóm căng biểu ngữ, nhóm cờ, nhóm hoa sen, nhóm múa rồng, nhóm múa sư tử, nhóm trống eo lưng, và đồ hình Pháp Luân khổng lồ xoay tròn, cùng mô hình sách “Chuyển Pháp Luân” khổng lồ bằng tiếng Trung và tiếng Anh, v.v.

id13718696 2204231637021973 600x400 1
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York. (Ảnh mô phỏng đồ hình Pháp Luân: Đới Binh / Epoch Times)
id13718690 2204231636541973 600x400 1
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York. (Ảnh mô phỏng cuốn sách Chuyển Pháp Luân: Đới Binh / Epoch Times)

Các học viên Pháp Luân Công từ già đến trẻ tham gia cuộc tuần hành, ai nấy tinh thần đều phấn chấn. Tiếng nhạc vang vọng suốt cuộc tuần hành, kết hợp với trang phục và biểu ngữ rực rỡ, thu hút người qua đường dừng chân theo dõi và chụp ảnh.

Anh Mã đến từ Thượng Hải, lần đầu tiên nhìn thấy cuộc tuần hành kỷ niệm ngày 25/4 của các học viên Pháp Luân Công. Anh vừa đi bộ vừa vẫy tay chào đoàn tuần hành.

id13718721 IMG 6527 450x338 1
Anh Mã đến từ Thượng Hải đã lần đầu tiên nhìn thấy cuộc tuần hành “ngày 25/4” của học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Thi Bình / Epoch Times)

“Tôi ủng hộ các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn do Pháp Luân Công chủ trương, bởi vì đó là giá trị truyền thống của Trung Quốc và là giá trị phổ quát.” Ông nói: “Vì vậy, tôi ủng hộ tự do tín ngưỡng. Đây là nguyên tắc rất quan trọng đối với một quốc gia. Chỉ khi tin vào Thần mới có hy vọng, và chỉ Thần mới cứu vớt được nhân loại.”

Ông Lâm đến từ Phúc Kiến đã xem cuộc tuần hành bên vệ đường, ông đến đây hầu như hàng năm. Ông nói: “Chân – Thiện – Nhẫn là tốt nhất!” Khi nhìn thấy một vài bà cụ đi bộ trong đoàn tuần hành, ông đã giơ ngón tay cái lên và nói: “Tôi muốn ủng hộ họ, lớn tuổi như vậy mà vẫn kiên định với đức tin của mình.”

id13718705 2204231637111973 600x400 1
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York. (Ảnh: Đới Binh / Epoch Times)
id13718704 2204231637531973 600x400 1
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York. (Ảnh: Đới Binh / Epoch Times)
id13718710 2204231638561973 600x400 1
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York. (Ảnh: Đới Binh / Epoch Times)

Ông Cheong Kim nói rằng ông đã sống ở Flushing trong 30 năm, và cuộc tuần hành của Pháp Luân Công đã mang lại hòa bình cho cộng đồng.

id13718725 IMG 6522 450x338 1
Ông Cheong Kim nói: “Tôi đều đến xem cuộc tuần hành này hàng năm, nó rất tốt!” (Ảnh: Thi Bình / Epoch Times)

“Tôi đến xem cuộc tuần hành này hàng năm, nó rất tốt!” Ông nói: “Tôi thích giá trị Chân – Thiện – Nhẫn, chúng giúp cộng đồng gìn giữ sự hòa bình.”

Bốn người đến từ Jamaica, Queens, nhìn thấy cuộc tuần hành từ bên đường, hào hứng nói: “Màu sắc đẹp quá!” và chụp ảnh chung trước đoàn tuần hành.

id13718722 IMG 6528 450x338 1
Bốn người đến từ Jamaica, Queens, theo dõi cuộc tuần hành từ bên đường. (Ảnh: Thi Bình / Epoch Times)

Gary đến từ Giang Tô nói rằng cuộc tuần hành kỷ niệm ngày 25/4 của các học viên Pháp Luân Công có ý nghĩa rất lớn.

id13718723 IMG 6539 450x338 1
Gary đến từ Giang Tô nói rằng cuộc tuần hành kỷ niệm ngày 25/4 của các học viên Pháp Luân Công có ý nghĩa rất lớn. (Ảnh: Thi Bình / Epoch Times)

Ông muốn nói với những người Trung Quốc không biết sự thật rằng: “Họ đang cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình, đồng thời quảng bá văn hóa truyền thống Trung Quốc. Tất cả mọi người hãy đến để tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh hiện nay, chỉ có thoái ĐCSTQ mới có thể tránh được tai họa.”

id13718707 2204231640331973 600x400 1
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York. (Ảnh: Đới Binh / Epoch Times)
id13718712 2204231640221973 600x400 1
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York. (Ảnh: Đới Binh / Epoch Times)

Trong buổi tuần hành, nhiều phụ huynh và trẻ em đã vui vẻ nhận bookmark hoa sen do các học viên trao tặng. Họ cũng vui vẻ chụp ảnh với những con rồng và sư tử may mắn đang nhảy múa của học viên.

id13718697 2204231638511973 600x400 1
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York. (Ảnh: Đới Binh / Epoch Times)
id13718699 220423165619100731 600x400 1
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York. (Ảnh: Đới Binh / Epoch Times)
id13718713 2204231639291973 600x400 1
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York. (Ảnh: Đới Binh / Epoch Times)
id13718711 2204231639121973 600x400 1
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York. (Ảnh: Đới Binh / Epoch Times)
id13718709 2204231639071973 600x400 1
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York. (Ảnh: Đới Binh / Epoch Times)
id13718715 2204231639181973 600x400 1
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York. (Ảnh: Đới Binh / Epoch Times)
id13718698 220423165410100731 600x400 1
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York. (Ảnh: Đới Binh / Epoch Times)

Tuyến đường tuần hành này đi qua những con phố thịnh vượng nhất ở Flushing, bắt đầu từ giao lộ của Main St. và đường 38th, dọc theo Main Street, Sanford Ave, Đại Lộ Kissena tuần hành đến Thư viện Flushing trên Đại lộ Kissena. Sau cuộc tuần hành, một cuộc mít tinh lớn đã được tổ chức bên cạnh thư viện.

id13718702 2204231637561973 600x400 1
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York. (Ảnh: Đới Binh / Epoch Times)
id13718717 2204231638481973 600x400 1
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York. (Ảnh: Đới Binh / Epoch Times)
id13718716 2204231638301973 600x400 1
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York. (Ảnh: Đới Binh / Epoch Times)
id13718718 2204231640281973 600x400 1
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York. (Ảnh: Đới Binh / Epoch Times)
id13718720 2204231639521973 600x400 1
Ngày 23/4/2022, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Flushing, New York. (Ảnh: Đới Binh / Epoch Times)

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ bất hợp pháp trong các nhà tù, trung tâm giam giữ và trại lao động. Tại đó họ bị tra tấn, mổ cướp nội tạng và phải chịu đựng vô số hình thức ngược đãi khác nhau. Một số chuyên gia đã mô tả cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là “tội ác diệt chủng”.

Trước đây, theo một tài liệu nội bộ bị rò rỉ, “Epoch Times Tiếng Anh” đã đưa tin rằng chế độ ĐCSTQ vẫn tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công ngay cả trong đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Minghui.org, trang web theo dõi cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, năm 2021 có 5.886 học viên được xác nhận đã bị bắt giữ bất hợp pháp và 10.527 người bị quấy rối.

Bình Minh (t/h)