Đầu năm nay, cộng đồng mạng đã “dậy sóng” tố cáo phát ngôn viên Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) theo dõi Twitter của nữ diễn viên khiêu dâm AV Aoi Sora. Nhưng mới đây, “sở trường” của quan chức ngoại giao này lại tiếp tục bị phanh phui.

p2751031a835169450 ss 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Ảnh từ trang web của Bộ Ngoại giao TQ).

(Lưu ý: Một số đường link liên kết để dẫn chứng trong bài này có thể dẫn đến nội dung không lành mạnh. Đề nghị cân nhắc trước khi truy cập.)

Ngày 10/9, nickname “Spokespersoncnm” đã tiết lộ trên Twitter rằng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đang theo dõi tài khoản Twitter phim người lớn “HQ PornHub”, để chứng minh không phải chỉnh sửa hình ảnh, Twitter này còn đặc biệt quay chụp lại chứng minh phiên bản nguyên vẹn có dấu xác thực “bản chính”.

Một video tương tự khác cũng được “Spokespersoncnm” tiết lộ, cho thấy ông Triệu Lập Kiên đã theo dõi một người dùng Twitter “MadeByLeaLexis”, cô này là nữ diễn viên khiêu dâm “Lea Lexis” đến từ Romania ở Đông Âu.

Trước đó hồi đầu năm nay, cộng đồng mạng cũng phát hiện ông Triệu theo dõi Twitter của nữ diễn viên khiêu dâm Aoi Sora.

Điều tương tự cũng đã xảy ra với một quan chức ngoại giao khác của ĐCSTQ là ông Lưu Hiểu Minh.

Luu Hieu Minh

 

Luke de Pulford, một thành viên của Ủy ban Nhân quyền Bảo thủ Anh, đã tweet về vụ việc của ông Lưu Hiểu Minh với cảnh báo “Đừng đọc nếu bạn đang ăn”.

Harry Cole, một biên tập viên chính trị người Anh, cũng bình luận về sự cố của ông Lưu Hiểu Minh trên Twitter:

Không chỉ vậy, lâu nay ông Triệu Lập Kiên cũng đã khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm trong tư cách là quan chức ngoại giao.

Hồi tháng 7 năm ngoái, thông qua Twitter, ông Triệu Lập Kiên đã nhắc lại chính sách Tân Cương của ĐCSTQ, đồng thời nhân cơ hội này để chỉ trích các vấn đề chủng tộc ở Mỹ, nói rằng “người da trắng ở Washington không bao giờ đi về phía tây nam vì nơi đó là khu vực da đen và người gốc Latin.” Ở Mỹ, khi nhắc đến người gốc Phi mà dùng từ “black” (đen) là bất lịch sự, với tư cách là một nhà ngoại giao mà ông Triệu lại nhiều lần dùng từ này khiến đại sứ Susan Rice tại Liên Hợp Quốc cũng là cựu cố vấn an ninh Nhà Trắng phải bất bình, bà từng chia sẻ trên Twitter chỉ trích ông Triệu là “kẻ phân biệt chủng tộc cực kỳ thiếu hiểu biết.” Không lâu sau lên án của Susan Rice thì Triệu Lập Kiên đã xóa dòng trạng thái tweet liên quan.

Đặc biệt là sự kiện năm nay liên quan đến dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát ở Trung Quốc rồi nhanh chóng lây lan trên toàn thế giới. Giữa tháng Ba, ông Triệu đã đăng trên Twitter rằng ông ta nghi ngờ virus được quân đội Mỹ đưa vào Vũ Hán. Phát ngôn này của ông Triệu khi đó đã làm dư luận dậy sóng ngán ngẩm.

Y Bình

Xem thêm: