Nhóm hoạt động người Duy Ngô Nhĩ tiếp tục kêu gọi thế giới tẩy chay “bộ phim tuyên truyền” Hoa Mộc Lan (Mulan) của Disney.

1599626325 5f585c55545dd
Các trại cải tạo số 76, 77, 78 (khoanh đỏ) và nhà tù (khoanh vàng) (Ảnh: Google Earth, via Taiwan News)

Nhiều bằng chứng đã xuất hiện cho thấy các cảnh trong bộ phim “Hoa Mộc Lan” gây tranh cãi của Disney được quay gần ít nhất 10 trung tâm cải tạo và 5 nhà tù ở khu tự trị Tân Cương. Sự việc đã khiến các nhà hoạt động người Duy Ngô Nhĩ kêu gọi toàn thế giới tẩy chay đối với “bộ phim tuyên truyền” này.

Hôm 7/9, tiểu thuyết gia người Anh sinh ra ở Hồng Kông Jeannette Ng đã đăng một ảnh chụp màn hình phần thông tin tri ân của bộ phim, trong đó Disney cảm ơn một số tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Tân Cương đã tạo điều kiện cho một phần của bộ phim được quay. Trong số này có hai cơ quan chính quyền ở thành phố Turpan và một ở huyện Shanshan.

Các nhà sản xuất của bộ phim thậm chí còn gửi lời cảm ơn tới Cục Công an thành phố Turpan, nơi Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa vào ‘Danh sách thực thể’ hồi tháng 10 năm ngoái vì dính líu tới “vi phạm nhân quyền và lạm dụng trong việc thực hiện chiến dịch đàn áp, giam giữ tùy tiện và giám sát công nghệ cao hàng loạt đối với người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakhstan và các thành viên khác của các nhóm thiểu số Hồi giáo trong Khu tự trị Tân Cương.”

Theo Vogue, các phân đoạn Tân Cương của bộ phim được quay ở “cồn cát của sa mạc Mingsha Shan” và “ngôi làng Mazar bằng đất sét ở thung lũng Tuyuk.” 

1599625789 5f585a3da2ed1
Trại cải tạo số 87 (Ảnh: Google Earth, via Taiwan News)

Nhà báo Shawn Zhang, người tuyên bố đã lập bản đồ về hàng loạt trại ở Tân Cương, viết rằng nếu đoàn làm phim “Hoa Mộc Lan” hạ cánh xuống sân bay Turpan và đi dọc theo đường cao tốc G312 đến sa mạc Shanshan, “Họ có thể thấy ít nhất bảy trại giáo dục.” Ông Zhang nói với Taiwan News rằng “Trại cải tạo số 87” nằm ở huyện Shanshan, cách nơi quay cảnh sa mạc Shanshan chỉ 7km.

Trại này có tên gọi chính thức là Trung tâm Giáo dục Kỹ năng nghề quận Shanshan. Ông Zhang cho biết dựa trên hình ảnh vệ tinh, dường như đây là một nhà máy sản xuất các loại đá.

Ngôi làng được đề cập trong bài báo trên Vogue có vẻ là Làng Mazar ở Turpan Tuyugou, dựa trên bản đồ các trại giam giữ của Zhang, cách “Trại cải tạo số 76, 77, 78” 46,9 km và cách “Trại cải tạo số 36” 47,7 km.

Phim Hoa Mộc Lan gây tranh cãi vì có cảnh quay ở Tân Cương

Hôm 8/9, Phong trào Thức tỉnh Quốc gia Đông Turkestan (ETNAM) đã trích dẫn một báo cáo từ năm 2019 đưa ra tọa độ của tổng số 182 “trại tập trung”, 209 nhà tù và 74 trại lao động ở Tân Cương. Nhóm này cũng thông báo họ đã phát hiện ra 10 trại lao động và 5 nhà tù nằm trong bán kính 130 km của Turpan.

Sau đó, nhóm chỉ ra rằng có ít nhất 4 trại lao động và 2 nhà tù trong nội đô; 4 trại và 2 nhà tù ở hạt Pichan thuộc lãnh phận Turpan, trong khi hạt Toksun của thành phố có 1 trại và 1 nhà tù duy nhất.

Điều này có nghĩa là có ít nhất 10 trại cải tạo và 5 nhà tù trong cùng khu vực thành phố mà “Hoa Mộc Lan” được quay. Các nhà hoạt động bác bỏ tuyên bố của chính phủ Trung Quốc rằng những người bị quản chế trong các trại “cải tạo” đã “tốt nghiệp” bằng cách trích dẫn hình ảnh vệ tinh từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2020 cho thấy các trại vẫn đang hoạt động.

Để đáp lại lời cám ơn mà Disney dành cho chính quyền ĐCSTQ ở Tân Cương, Chủ tịch ETNAM Salih Hudayar viết:

“Bằng cách quay bộ phim ở Turpan, Đông Turkistan, nơi có thể có hàng trăm nghìn người Duy Ngô Nhĩ đang bị giam giữ trong các trại tập trung và nhà tù, Disney không chỉ giúp thúc đẩy tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc mà còn giúp ĐCSTQ minh oan cho nạn diệt chủng mà người Duy Ngô Nhĩ phải đối mặt, đồng thời coi người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc Turkic khác ở Đông Turkistan là “man rợ” và là kẻ thù của Trung Quốc và người Trung Quốc.”

Tổ chức này sau đó đã kêu gọi mọi người trên toàn cầu tẩy chay “bộ phim tuyên truyền của Disney. ETNAM yêu cầu Disney ngay lập tức hủy tất cả các buổi chiếu của bộ phim và đưa ra lời xin lỗi chính thức tới người Duy Ngô Nhĩ và “các dân tộc Turkic khác ở Đông Turkestan.” Ông cũng nói thêm rằng tập đoàn giải trí không nên “đồng lõa” với cuộc diệt chủng đang diễn ra ở Tân Cương.

Xuân Lan (theo Taiwan News)

Xem thêm: