Một thiên sử thi về thất bại chiến lược của Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Trung Quốc, mặc dù tồn tại nhiều chỉ trích xung quanh một số điểm không chính xác về lịch sử trong phim.

Embed from Getty Images

“Trận chiến hồ Trường Tân” (The Battle at Lake Changjin) đã được công chiếu từ ngày 30/9, là bộ phim mới nhất trong dòng phim yêu nước của Trung Quốc được chính phủ phê duyệt đặc biệt. Lễ ra mắt phim trùng với kỳ nghỉ lễ quốc khánh Trung Quốc 1/10, và cùng thời điểm với nhiều lễ kỷ niệm đánh dấu một thế kỷ thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc trong năm 2021. 

Bộ phim về trận chiến hồ Trường Tân là bộ phim đắt giá nhất cho tới nay của đất nước, với kinh phí 200 triệu đôla. Được hưởng ứng nhiệt tình trong ngày công chiếu, bộ phim đã mang lại cho phòng vé doanh thu 203 triệu đôla.

Theo trang cơ sở dữ liệu trực tuyến về điện ảnh theo dõi doanh thu phòng vé, bộ phim chiến tranh Triều Tiên được kể từ quan điểm Trung Quốc, đến nay đã thu được 769 triệu đôla tại Đại lục. Theo các dự báo hiện tại, “Trận chiến hồ Trường Tân” có thể trở thành bộ phim công chiếu thành công nhất trong lịch sử phòng vé Trung Quốc nếu nó vượt mức 882 triệu đôla của bộ phim Chiến binh Sói năm 2017 – một bộ phim hành động yêu nước khác trong đó các nhân vật chính Trung Quốc đánh bại kẻ thù nước ngoài.

Một dự đoán dè dặt hơn của trang web giải trí Trung Quốc Maoyan đánh giá Hồ Trường Tân có khả năng đạt doanh thu 843 triệu đôla, vẫn làm nó trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2021 ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

 

Trong những năm gần đây, những bộ phim bom tấn về lịch sử Trung Quốc thường tuân theo một mô típ quen thuộc về chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa dân tộc, theo đó mô tả những anh hùng Trung Quốc từng mắc sai lầm trước khi được tôn vinh vì sự hy sinh của họ. Phim về hồ Trường Tân cũng không ngoại lệ.

Tờ Hoàn cầu Thời báo hôm 17/10 đã mô tả ảnh hưởng của bộ phim trên khắp đất nước là “chưa từng có.” Bộ phim hứa hẹn là “một tác phẩm xuất khẩu văn hoá thành công khiến thế giới bắt đầu lắng nghe tiếng nói của Trung Quốc,” theo tiêu đề một bài báo.

Diễn viên nam chính Trung Quốc Wu Jing, người đóng vai chính trong Chiến binh Sói 2 – bộ phim làm nảy sinh ra biệt danh cho các nhà ngoại giao diều hâu của đất nước – cũng đóng vai chính trong bộ phim về chiến tranh Triều Tiên. 

Bộ phim kể về các binh sĩ Trung Quốc dũng cảm đã giúp đồng minh Triều Tiên bao vây và đánh đuổi quân xâm lược Mỹ trong chiến dịch được phương Tây gọi là Trận chiến Hồ Trường Tân. 

Trong kho tàng tri thức quân sự Trung Quốc, chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến 1953 được gọi là “Cuộc kháng chiến chống xâm lược Mỹ và chi viện Triều Tiên.”

Trận chiến Hồ Trường Tân diễn ra vào mùa đông năm 1950 giữa đội quân tình nguyện Trung Quốc (PVA) và lực lượng Liên Hợp Quốc do Mỹ đứng đầu. Lực lượng này đã đẩy quân Triều Tiên được Liên Xô hậu thuẫn lùi về Bán đảo Triều Tiên sau khi họ vượt qua biên giới vào Hàn Quốc lúc khởi đầu cuộc xung đột vào mùa hè đó.

Nguyên nhân gây ra chiến tranh Triều Tiên hiếm khi được đề cập trong các tài liệu của Trung Quốc, nhưng những nỗ lực để giúp Triều Tiên chống quân đội Mỹ hiện được kể lại như một phần trong huyền thoại về lãnh tụ cộng sản Mao Trạch Đông.

Trận chiến đẫm máu đã dẫn đến tổn thất nặng nề cho cả hai bên, hàng nghìn người đã chết vì thời tiết giá lạnh trước khi đội quân của Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu rút về phía nam. 

Các nhà bình luận lưu ý là trận chiến không luôn được xem như một thành công đối với nước Trung Quốc. Số thương vong của PLA – theo tính toán của cả Trung Quốc và Liên Hợp Quốc – ước tính gần 50.000 người. Trong khi đó, Mỹ được cho là đã mất gần 18.000 sinh mạng.

Ngân Hà (theo Newsweek)

Xem thêm: