Hơn một tuần sau khi nguyên Bộ trưởng Bộ Dân chính Lý Lập Quốc (Li Liguo) bị cách chức, bộ máy lãnh đạo cấp cao Bộ Dân chính lại tiếp tục có biến động: ông Đậu Ngọc Bái (Dou Yupei) vừa bị cách chức Thứ trưởng Bộ Dân chính. Theo thông tin, hai quan to đầu ngành này có liên quan đến vụ án xổ số phúc lợi Trung Quốc trị giá 10 tỷ nhân dân tệ, hiện cả hai đều bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương Trung Quốc bắt điều tra. Nhiều thông tin chỉ ra vụ án này còn liên quan đến các quan chức khác của bộ máy này.

Thứ trưởng Bộ Dân chính Trung Quốc bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương bắt điều tra (Ảnh: Internet)
Bộ Dân chính Lý Lập Quốc (trái) bị cắt chức, Thứ trưởng Bộ Dân chính Đậu Ngọc Bái (phải) và ông Trần Truyền Thư (giữa) bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương bắt điều tra (Ảnh: Internet)

Theo thông tin mới nhất đưa ngày 15/11 liên quan đến bổ và miễm nhiệm quan chức từ phía Chính phủ Trung Quốc: Ông Đậu Ngọc Bái đã bị cách chức Thứ trưởng Bộ Dân chính.

Trang Tài Tân (Caixin) đưa tin, vào ngày 1/11 trên trang web của Bộ Dân chính còn hiển thị chức vụ ông Đậu Ngọc Bái là Thứ trưởng số 1 của Bộ Dân chính, là thành viên tổ Đảng. Sau đó vài ngày thì chỉ còn hiển thị chức vụ là thành viên tổ Đảng. Đến nay cái tên Đậu Ngọc Bái đã bị loại khỏi danh sách Ban lãnh đạo Bộ Dân chính.

Ông Bộ trưởng Bộ Dân chính Lý Lập Quốc bị cách chức ngày 7/11, người tiếp quản là nguyên Bộ trưởng Bộ Giám sát Hoàng Thụ Hiền (Huang Shuxian). Giới quan sát phổ biến về suy đoán ông Lý Lập Quốc, Đậu Ngọc Bái và một quan chức thành viên tổ đảng Bộ Dân chính khác là Trần Truyền Thư (Chen Chuan-shu) bị bắt điều tra vì liên quan đến vụ án xổ số phúc lợi Trung Quốc trị giá 10 tỷ nhân dân tệ.

Nhiều năm qua, những bê bối trong hoạt động từ thiện công ích ở Trung Quốc Đại lục do Bộ Dân chính phụ trách đã không ngừng xảy ra. Tháng 6/2015, Ban Kiểm tra Trung Quốc công bố Báo cáo kiểm toán Quỹ xổ số thuộc 18 tỉnh thành, cho biết đã phát hiện có vấn đề liên quan đến số tiền gần 17 tỷ nhân dân tệ.

Một nguồn tin khác từ Đài Á châu Tự do cho biết, nguyên nhân chính xử lý địa bàn Bộ Dân chính là gần đây xảy ra tình trạng hàng ngàn sĩ quan hưu trí bao vây tòa nhà Quân ủy kháng nghị, khiến giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc phẫn nộ.

Theo thống kê, trong khoảng gần 20 năm qua đã xảy ra hơn 50 lần sự kiện quân nhân hưu trí lên Bắc Kinh kháng nghị, trung bình mỗi năm 3 lần. Đáng chú ý là hoạt động khiếu nại tố cáo của họ thường có lý do chính đáng. Rất nhiều quân nhân giải ngũ rơi vào tình cảnh khốn khó, gia đình tan nát, nhiều người không có tiền để chữa bệnh, vô số người chết trong nghèo đói. Vài năm gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng họ ngồi tọa bên ngoài tòa lầu 81 của quân đội Trung Quốc đòi chính quyền cải thiện chế độ đãi ngộ. Trào lưu kháng nghị này lên đến cao điểm vào ngày 11/10 năm nay khi các quân nhân bao bây tòa lầu của Quân ủy Trung ương.

>> Hơn 3.000 cựu binh Trung Quốc biểu tình ở Bắc Kinh

Ngoài ra, việc Bộ Dân chính bị xử nghiêm còn vì tình trạng bất lực trong hoạt động cứu trợ xóa nghèo, đặc biệt gây chấn động là sự kiện chị Dương Cải Lan (Yang Gailan) giết chết 4 người con rồi tự sát, thêm vào tình trạng bê bối trong hoạt động từ thiện và scandal xổ số làm toàn bộ máy của hệ thống này đang đứng trước cơn sóng thanh trừng.

Một thông tin trước đó do tờ Sing Tao Daily của Hồng Kông tiết lộ, cơn địa chấn của Bộ Dân chính bắt nguồn từ vụ Bào Học Toàn (Bao Xuequan), cựu quan to phụ trách xổ số này bị bắt trong vụ án thông dâm với 7 người phụ nữ.

Trước Đại hội 18, ông Bào Học Toàn là Giám đốc Trung tâm Sổ số phúc lợi Trung Quốc, ông này bị một người tung hình ảnh cuộc sống trụy lạc lên mạng cùng những dòng tin nhắn trên điện thoại với các người tình khiến cộng đồng mạng chú ý.

Theo thông tin, trong số 7 người tình của ông Bào Học Toàn có cả vợ của cấp dưới và viên chức của Trung tâm xổ số phúc lợi, có nữ doanh nhân, thậm chí cả con dâu của cấp trên. Ông này không chỉ thường xuyên thuê phòng tại các khách sạn cao cấp ở Bắc Kinh ở với người tình mà còn thường gửi những tin nhắn tán tỉnh họ. Ngoài ra, ông Bào còn lợi dụng chức vụ giúp các doanh nghiệp của tình nhân cũ trục lợi.

Giới quan sát nhận định, việc cả ông Bộ trưởng Lý Lập Quốc và ông Thứ trưởng Đậu Ngọc Bái bị bắt điều tra cùng thời điểm cho thấy địa bàn nổi tiếng bê bối này đang bị Ban Kỷ luật Trung ương Trung Quốc xử lý, có thể sắp triển khai đợt chỉnh đốn mạnh trên khắp địa bàn này.

Mộc Vệ

Xem thêm: