Hôm 24/6, Ren Guoqiang, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đã đưa ra những bình luận gay gắt về Đài Loan, nói rằng tương lai của đảo quốc này sẽ là “sự thống nhất quốc gia” với Đại lục.

Embed from Getty Images

Ông Ren cho biết nhận xét của mình là nhằm đáp lại những báo cáo gần đây về “sự thông đồng” giữa Washington,D.C. và Đài Bắc, đề cập đến chính sách ngoại giao vắc-xin của chính quyền Biden cũng như chủ trương ủng hộ hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan.

Ông Ren nói: “Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức trao đổi chính thức hoặc tiếp xúc quân sự nào giữa Hoa Kỳ và Đài Loan.”

“Hoa Kỳ cần phải nhận thức đầy đủ rằng sự phát triển và tăng trưởng của Trung Quốc không thể bị ngăn cản bởi bất kỳ ai hay bất kỳ lực lượng nào”, quan chức Trung Quốc cho biết tại cuộc họp báo hàng tháng của Bộ. Ông nói thêm, đảng cầm quyền của Đài Loan “phải tỉnh táo nhận thức rằng tương lai của Đài Loan nằm ở sự thống nhất với Đại lục.”

“Đài Loan độc lập là một ngõ cụt. Đài Loan độc lập đồng nghĩa với chiến tranh”, ông Ren nói khi nhắc lại lời cảnh báo của Bắc Kinh từ tháng Giêng.

Quan chức này cũng đề cập đến số lượng máy bay chiến đấu kỷ lục mà Đài Loan đã tố cáo xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của họ vào tuần trước. Trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 17 tháng 6, Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) đã điều 36 máy bay quân sự gần hòn đảo tự trị, theo số liệu của Bộ Quốc phòng Đài Loan.

Trong số này, đáng kể nhất là vụ xâm nhập trong ngày của 28 máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát và máy bay ném bom có ​​khả năng hạt nhân vào ADIZ của Đài Loan. Đây là vụ xâm nhập lớn nhất trong một ngày kể từ khi Đài Bắc bắt đầu công bố hồ sơ vào tháng 9 năm 2020. 

Các hoạt động thăm dò và khiêu khích của Trung Quốc ngày càng leo thang nhằm gây áp lực quân sự chống lại hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố là một phần lãnh thổ, mặc dù chưa bao giờ quản lý.

Ông Ren mô tả động thái này là “hành động cần thiết để đối phó với tình hình an ninh hiện nay trên eo biển Đài Loan và nhu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia.”

Phản ứng của PLA được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cùng các nhà lãnh đạo tại G7 phản đối chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc.

Một thông cáo ngày 13/6 được công bố sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở Anh đã thúc đẩy Bắc Kinh hợp tác với giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới về nguồn gốc của COVID-19, đồng thời cảnh báo chống lại những thay đổi đơn phương đối với hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Khi được hỏi về những nhận xét của Trung Quốc trong tuần này, Bộ Ngoại giao Đài Loan nói rằng “không đáng để bình luận về những phản ứng cảm tính của Trung Quốc.”

Lê Vy 

Xem thêm: