Dịch viêm phổi Vũ Hán đã trở thành chủ đề quan trọng trong thời gian qua. Mới đây, cư dân mạng đăng bức ảnh quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thị sát công tác phòng dịch, trong ảnh có thể thấy quan chức đeo khẩu trang N95, còn các bác sĩ và y tá thì dùng khẩu trang y tế thông thường, sự việc này đã khiến dân mạng bàn tán sôi nổi. 

khẩu trang N95, Viêm phổi Vũ Hán
Mới đây, trên mạng lan truyền nhiều bức ảnh quan chức thị sát công tác phòng dịch, khiến cư dân mạng có nhiều bàn tán (Ảnh từ internet)

Trang tin Nhật báo Vô Tích (Wuxi Daily) đưa tin, chiều ngày 28/1, Bí thư thành ủy Vô Tích Hoàng Khâm dẫn dắt quan chức khác đến nhiều nơi như bệnh viện và trung tâm kiểm soát dịch bệnh để thị sát tình hình phòng chống dịch bệnh. Có mặt tại buổi thị sát, ông Hoàn Khâm nói một cách “xúc động” rằng “tình hình dịch bệnh hiện nay, các nhân viên y tế đã không quản nguy hiểm mà tiến lên, làm ở tuyến đầu, nên cần phải toàn lực làm tốt phòng hộ nhân viên y tế.”

Thông tin này đăng kèm bức ảnh thị sát của các quan chức, tuy nhiên điều khiến cư dân mạng tức giận là, truyền thông nhà nước ĐCSTQ dường như kêu gọi mọi người “hãy để khẩu trang N95 cho các bác sĩ, y tá ở tuyến đầu”, tuy nhiên những quan chức này lại đeo khẩu trang N95 trong khi các bác sĩ và y tá phải đeo loại khẩu trang y tế thông thường. 

Hiện tại, loại khẩu trang N95 tại Trung Quốc đang thiếu trầm trọng, rất nhiều nhân viên y tế ở tuyến đầu đều không có loại khẩu trang này. Cư dân mạng chỉ trích, “Nhưng những quan chức đi thị sát, họp hành lại đeo khẩu trang N95 một cách công khai còn bác sĩ thì dùng loại thường.”, “Lãnh đạo cần đeo khẩu trang để làm gương, nhưng cần để những vật ít ỏi cho những nhân viên công tác ở tuyến đầu nguy hiểm nhất dùng.”

quan chuc 2
Mới đây, trên mạng lan truyền nhiều bức ảnh quan chức thị sát công tác phòng dịch, khiến cư dân mạng có nhiều bàn tán (Ảnh từ internet)

Ngoài ra, biên tập của tờ Thời báo Hoàn Cầu cũng đăng thông tin lên Weibo để thanh minh cho quan chức ở Vô Tích, nói rằng bức ảnh được đăng tải trên mạng là khung cảnh ông Hoàng Khâm và người phụ trách Trung tâm kiểm soát dịch bệnh đang họp qua điện thoại với các bác sĩ y tá ở tuyến đầu. 

Bài viết còn nói, từ bức ảnh lãnh đạo và các thanh tra khác có thể thấy một số người đeo khẩu trang có van thở. Còn về loại khẩu trang mà Bí thư thành phố Vô Tích đeo, tạm thời không thể phán đoán là loại nào. Trong khi đó, tư liệu mà cư dân mạng cung cấp cho thấy, trong bức ảnh trong phòng họp, loại khẩu trang mà nhân viên y tế đeo tính năng phòng hộ có thể không kém loại khẩu trang mà lãnh đạo đeo, thậm chí có thể còn tốt hơn một chút?

quan chuc 3
Mới đây, trên mạng lan truyền nhiều bức ảnh quan chức thị sát công tác phòng dịch, khiến cư dân mạng có nhiều bàn tán (Ảnh từ internet)

Còn có cư dân mạng nói: “Người khác đeo loại khẩu trang nào thì đều có tìm hiểu, còn loại mà Bí thư thành phố Vô Tích đeo thì không biết?” “Dù giải thích thế nào đi nữa, loại khẩu trang nào đi nữa, thì khẩu trang mà quan chức và nhân viên y tế đeo là khác nhau.”

Một bài viết của tài khoản WeChat “i看见” cho biết, một bên là quan chức, một bên là bác sĩ; một ở hậu phương, một ở tiền tuyến. Một chiếc bàn họp, đã phân tách họ thành hai thế giới. Quan chức ở bên này đeo khẩu trang N95; các bác sĩ ở bên kia thì đeo khẩu trang dùng một lần. Thế giới được phân biệt rõ ràng ở đây. Thứ phân tách họ ra, liệu có phải chỉ chiếc khẩu trang trên mặt? Đúng, nhưng cũng không đúng.

Bài viết còn nói, năm mới vừa mới bắt đầu, khẩu trang đã trở thành mặt hàng khan hiếm chưa từng có, người dân trên cả nước tranh giành nhau. Giành không được, chỉ đành tự tay may khẩu trang cho chính mình. May xong khẩu trang, lại còn bị buộc phải nói dối. “Một chiếc khẩu trang nhỏ bé, mà buộc người dân toàn quốc phải luyện tập 18 loại võ nghệ.”

Viêm phổi Vũ Hán ngày càng lây lan rộng, người dân oán than không mua được khẩu trang. Tuy nhiên quan chức ĐCSTQ lại bị phơi bày có cả thùng khẩu trang, khiến dư luận lên án. Ngày 1/2, có cư dân mạng chia sẻ một đoạn video quay cảnh một chiếc xe công vụ lấy khẩu trang cho lãnh đạo, một người nam giới lấy một thùng khẩu trang 3M trong thùng xe Hội chữ thập đỏ Vũ Hán chuyển vào cốp một chiếc xe con. Biển hiệu của chiếc xe con này là 鄂A0260W, là xe công vụ của Văn phòng chính quyền thành phố Vũ Hán, tài xế của chiếc xe này nói nhận đồ là để phân chia cho lãnh đạo.

Trí Đạt

Xem thêm: