Mới đây, nghệ sĩ piano nổi tiếng Trung Quốc Lý Vân Địch đã bị cảnh sát bắt vì hành vi mua dâm khiến dư luận quan tâm. Từng là một đại minh tinh được giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) săn đón, nhưng giờ đây anh ấy lại trở thành một “nghệ sĩ có vết nhơ”. Theo kênh truyền thông Đại Lục, đây không phải lần đầu tiên Lý Vân Địch bị bắt vì mua dâm. Bên cạnh thông tin này, dư luận cũng chú ý đến tổ chức tình báo quần chúng rộng khắp của ĐCSTQ: “Quần chúng Triều Dương”.

Lý Vân Dịch
(Ảnh chụp màn hình video)

Tối ngày 21/10, một quan chức của Chi nhánh Triều Dương, thuộc Sở Công an thành phố Bắc Kinh, đã đăng lên Weibo rằng sau khi nhận được thông tin tố cáo từ quần chúng về việc ai đó đang hoạt động mại dâm trong một khu dân cư tại Triều Dương, cảnh sát đã điều tra và bắt giữ người bán dâm Trần x Hủy (nữ, 29 tuổi) và người mua dâm Lý x Địch (nam, 39 tuổi).

Theo tin tức từ các kênh truyền thông chính thức của ĐCSTQ, người mua dâm phi pháp Lý x Địch, chính là Lý Vân Địch, nghệ sĩ piano nổi tiếng của Trung Quốc.

Sau khi được cảnh sát thông báo, Weibo của giới chức như CCTV, Nhân dân Nhật báo, và Pháp trị Nhật báo đã ngay lập tức đăng bình luận về vụ việc mua dâm của Lý Vân Địch. Sự kiện Lý Vân Địch mua dâm nhanh chóng trở thành tìm kiếm nóng trên Internet.

CCTV bình luận rằng “Hoàng tử piano” Lý Vân Địch bị bắt vì mua dâm. Điều này một lần nữa “gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho một số ngôi sao và tên tuổi lớn”; “Những người này bị tung hô lên mây xanh, sống trong ảo tưởng và trở nên hồ đồ.”

id13321138 766b006a1c989f4255d4d200ae703045 e1634855854752
(Ảnh chụp màn hình)

Truyền thông: Đây không phải là lần đầu tiên Lý Vân Địch bị bắt vì mua dâm

Tuy nhiên, theo tin tức từ kênh NetEase Entertainment, ngày 21/10, người đưa tin cho biết, đây không phải lần đầu tiên Lý Vân Địch bị bắt vì mua dâm. Anh ấy đã bị bắt một lần vì lý do tương tự vào nửa đầu năm nay, nhưng chuyện này đã không lan rộng.

Ngoài ra, người đưa tin cũng tiết lộ, rằng ngay từ khi còn đi du học tại Học viện Âm nhạc và Kịch nghệ Hanover của Đức, tình trường của Lý Vân Địch đã rất phong phú. Danh tiếng của anh trong giới sinh viên cũng không mấy tốt đẹp.

Cư dân mạng ký tên “Tĩnh tĩnh trán phóng 2005” (Lặng lẽ nở dần 2005) đăng trên Weibo, nói rằng người đưa tin đã tiết lộ chi tiết vụ bắt giữ Lý Vân Địch và ổ mại dâm trong một khu dân cư gần Tam Lý Đồn, Bắc Kinh. Người phụ nữ bán dâm công khai thú nhận, đã tự hoạt động và đón vô số khách hàng mỗi tháng.

Từ điện thoại di động, cô tìm thấy thông tin liên lạc của nghệ sĩ dương cầm Lý Vân Địch và biết được rằng anh này đã hẹn với một gái mại dâm. Ngày 21/10, anh ấy trở về Bắc Kinh từ sân bay Thủ đô T2 và lập tức đến chỗ mua dâm. Lý Vân Địch bị bắt ngay khi vừa xuống máy bay. Sau khi vào đồn, anh ấy đã thừa nhận hành vi mua dâm của mình và mỗi lần đều dùng tên thật chuyển 10.000 nhân dân tệ (tương đương 35 triệu VNĐ).

id13321140 79fc7dd0667dfc8320d7f1eee5efb771 e1634855910822
(Ảnh chụp màn hình)

Một số cư dân mạng nói trên Twitter: “Tại sao ĐCSTQ luôn tung tin mại dâm trong giới phi chính phủ mỗi khi có sự cố lớn xảy ra? Bồi đắp và kiểm soát sở thích tình dục và theo dấu các ngôi sao, để có thể sử dụng chúng như những con tốt, chuyển hướng chú ý (của dư luận) bất cứ lúc nào.”

Vào ngày Lý Vân Địch bị bắt (hôm 21/10), một vụ nổ lớn đã xảy ra ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, vụ nổ trực diện khiến một tòa nhà 3 tầng bên đường bị thiêu rụi hoàn toàn, xung quanh xe buýt bị phá nát văng xa hơn chục mét, nhiều ô tô bị hư hỏng. Phía chính quyền thông báo 4 người chết và 47 người bị thương. Vụ việc sau đó trở thành tâm điểm chú ý của người dân. Tuy nhiên, đến 4 giờ sáng ngày 22/10, vụ nổ ở Thẩm Dương đã không còn xuất hiện trong top 50 tìm kiếm nóng nhất trên Weibo.

Theo thông tin công khai, Lý Vân Địch sinh ra tại Trùng Khánh vào ngày 7/10/1982. Năm 19 tuổi, lần đầu tiên, anh xuất hiện trong Dạ hội mùa xuân trên CCTV. Tính đến năm 2021, Lý Vân Địch đã xuất hiện trong các chương trình đó 5 lần.

Tháng 10/2000, Lý Vân Địch được Bộ Văn hóa ĐCSTQ lựa chọn tham gia Cuộc thi Piano Quốc tế Chopin lần thứ 14 và giành được huy chương vàng. Kể từ đó, anh nhiều lần đi lưu diễn khắp thế giới và giành được nhiều giải thưởng.

Đồng thời, hình ảnh của anh ấy cũng được ĐCSTQ quảng bá rộng rãi. Trên Weibo của Lý Vân Địch thường đăng lại những tin tức của giới chức, trong đó có nội dung kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ĐCSTQ.

id13322270 FCPYlEIVgAEZrwP e1634889803879
(Ảnh Weibo)

Trên thực tế, Lý Vân Địch cũng có nhiều danh hiệu và chức vụ trong xã hội. Năm 2012, anh được thuê làm phó trưởng khoa kiêm giáo sư Viện nghiên cứu piano thuộc Nhạc viện Tứ Xuyên. Năm 2020, anh được chính quyền thành phố Quảng Châu thuê làm “Người phát ngôn hình ảnh thành phố Quảng Châu” với nhiệm kỳ 3 năm.

Ngoài ra, Weibo cá nhân của Lý Vân Địch đã được chứng nhận là “Nghệ sĩ piano quốc tế, Ủy viên Ban Thường vụ Hội nghị Hiệp thương Chính trị Trùng Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Thanh niên toàn Trung Quốc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Hồng Kông.” Sau sự cố, anh chỉ còn lại danh hiệu “Nghệ sĩ dương cầm quốc tế.”

id13321141 611d8871990e030c46d54e29cfa011bc e1634855961171
(Ảnh chụp màn hình)

Tuần trước, ngày 15/10, kênh Nhân dân Nhật báo trực tuyến của Quảng Đông, đã phát hành video “Lý Vân Địch xuất hiện trong video quảng cáo du lịch văn hóa Quảng Châu! Cảm nhận sức sống mới của thành phố cổ trong tiếng đàn piano”. Lý Vân Địch mặc trang phục lịch lãm và chơi piano với tư cách là đại diện hình ảnh của thành phố Quảng Châu.

Theo báo chí đưa tin, buổi hòa nhạc “Voice of the Earth” (Tiếng của Đất mẹ) năm 2021 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Thâm Quyến của ĐCSTQ tổ chức, sẽ được diễn ra tại Nhà hát Lớn Thâm Quyến vào ngày 2/11. Lý Vân Địch cũng được mời biểu diễn tại chương trình. Nhưng sau sự cố, blog của giới chức đã ngay lập tức xóa video của anh. Ngoài ra, Hiệp hội Nhạc sĩ Trung Quốc cũng ra thông báo hủy tư cách thành viên của Lý Vân Địch.

Theo thống kê chưa đầy đủ, Lý Vân Địch đã làm người phát ngôn cho hơn 10 thương hiệu nổi tiếng, như Rolex, Casarte, B&O, GAC Toyota, Dongfeng Nissan. Trong đó có không ít các công ty đã niêm yết, như Hailun (Hải Luân) Piano, Cổ phần Kim Khoa, Piano… Một số thù lao đại diện thương hiệu thậm chí còn cao tới tám con số.

Một số kênh truyền thông đồn đoán rằng sau sự cố của “Hoàng tử piano”, các nhãn hàng này ắt sẽ chấm dứt hợp đồng với Lý Vân Địch và gỡ bỏ tất cả các video quảng cáo về anh.

“Quần chúng Triều Dương” là tổ chức tình báo lớn của ĐCSTQ

Chiều Bắc Kinh (Beijing Evening Newspaper) từng dẫn nguồn tin từ cảnh sát Triều Dương cho biết, tính đến cuối năm 2017, danh sách tên thật tham gia “Quần chúng Triều Dương” đã hơn 14.000 người. Quận Triều Dương có tổng diện tích 470,8 km2, tức là trung bình mỗi km2 có gần 300 “Quần chúng Triều Dương”. Bên cạnh đó, tháng Hai năm ngoái cơ quan chức năng ở Bắc Kinh cũng khởi động “ứng dụng trên di động Quần chúng Triều Dương”, có gần 70.000 “Quần chúng Triều Dương” tham gia sôi nổi, tương tác cùng cảnh sát Triều Dương.

“Quần chúng Triều Dương” là “tổ chức tình báo” dân chúng do chính quyền Bắc Kinh dựng lên, được biết đến rộng rãi vì tố giác nhiều nhân vật nổi tiếng và giới nghệ sĩ nghiện hút, khi họ phát hiện đối tượng khả nghi sẽ cung cấp manh mối cho cảnh sát. Một thời “Quần chúng Triều Dương” bị cư dân mạng Trung Quốc ví là “tổ chức tình báo chủ chốt lớn thứ 5 thế giới”, sánh cùng các tổ chức tình báo như CIA của Mỹ, KGB của Liên Xô cũ, Mossad của Israel, tình báo mật MI6 của Anh.

Trước đây trang Dwnews (Mỹ) đã đưa tin, có thể thấy bóng dáng của “Quần chúng Triều Dương” ở khắp mọi nơi, họ có thể là bảo vệ tại các siêu thị, có thể là người mặc bộ trang phục tình nguyện viên đeo băng tay đỏ, có thể là người tập thể dục buổi sáng, người đi lang thang trên vỉa hè…

Nhằm khuyến khích “Quần chúng Triều Dương” mật báo, từ tháng 4/2017, Quốc an Bắc Kinh đã ra luật khen thưởng cho công dân làm gián điệp, trong đó quy định nếu mật báo của công dân có đóng góp quan trọng trong phá án, mức tối đa có thể được thưởng là 500.000 nhân dân tệ (khoảng 79000 đô la Mỹ).

Ngoài “Quần chúng Triều Dương”, Bắc Kinh còn có 4 tổ chức quần chúng khác như “Bác gái Tây Thành”, “Bạn mạng Hải Định”, “Đội khuyên giải Phong Đài”, và “Tình nguyện viên cảnh sát Internet”, được chính quyền Bắc Kinh xem là 5 sức mạnh quần chúng quan trọng.

Bao nhiêu người nổi tiếng ở Trung Quốc bị “Quần chúng Triều Dương” tố cáo?

Trong khi đưa tin về việc Lý Vân Địch dính líu tới hoạt động mại dâm, các kênh truyền thông chính thức của ĐCSTQ cũng quảng bá mạnh mẽ về “Quần chúng Triều Dương”.

Theo báo cáo, kể từ năm 2009, “Quần chúng Triều Dương” từng liên tục tố cáo hành vi lạm dụng ma túy và mại dâm. Những người bị tố cáo bao gồm Trần Vũ Phàm, Mãn Văn Quân, Cao Minh Tuấn, Mạc Tiểu Thông, Tiết Man Tử, Lý Đại Mạt, Hoàng Hải Ba, Trương Nguyên, Ninh Tài Thần, Trương Diệu Dương, Cao Hổ, Vương Toàn An, Doãn Tương Kiệt, Vương Học Binh, Phó Nghệ Vĩ, Biên Sách và Mao Ninh.

Đáng nói là Mãn Văn Quân từng nổi tiếng chỉ sau một đêm với ca khúc “Hiểu em”, cũng bị báo cáo là tụ tập hút ma tuý vào năm 2009. Điều nực cười là, Mãn Văn Quân cũng từng là “Đại sứ Cai ma túy” do Bộ Công an ĐCSTQ bổ nhiệm.

Thiên Cầm (t/h)

Xem thêm: