Trước đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhân sự cấp cao liên tục có sự điều chỉnh. Mới đây, ông Thạch Cương, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện Trung Quốc và cũng là “đại quản gia” của ông Lý Khắc Cường, đã được thông báo miễn nhiệm chức vụ. Truyền thông Hồng Kông cho rằng điều này đồng nghĩa với việc ông Thạch Cương sẽ chính thức nghỉ hưu. Hiện chưa rõ ai sẽ thay thế chức vụ này. 

id13330687 83039198d3204d33ad8c178893336b57
Ông Thạch Cương, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện Trung Quốc và cũng là “đại quản gia” của ông Lý Khắc Cường (Nguồn: Epoch Times)

Ngày 25/10, trang web của Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội Trung Quốc đăng thông tin cho biết, Quốc vụ viện bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự quốc gia. Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Phòng nghiên cứu Quốc vụ viện đối với ông Thạch Cương. 

Thông tin công khai cho thấy, ông Thạch Cương sinh năm 1958, người tỉnh An Huy, tốt nghiệp Đại học Khoa học kỹ thuật Trung Quốc, thạc sĩ kỹ thuật Học viện Quản lý – Đại học Giao thông Thượng Hải. Năm 1986, ông bắt đầu làm công việc dự đoán kinh tế và phân tích ở nhiều cơ quan quản lý kinh tế vĩ mô thuộc Quốc vụ viện, còn từng giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Quốc vụ viện.

Tháng 3/1997, ông Thạch Cương được điều chuyển đến làm việc tại Vụ Kinh tế tổng hợp thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia.

Tháng 6/2006, ông Thạch Cương thăng chức làm Vụ trưởng. Tháng 6/2013, ông được điều chuyển giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng nghiên cứu Quốc vụ viện. Tháng 7/2013, ông kiêm nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Quốc vụ viện. 

Trong ngày ông Thạch Cương miễn nhiệm chức vụ, trang Tinh Đảo Nhật báo có bài viết nói, ông Thạch Cương và ông Lý Khắc Cường cùng quê An Huy, đi theo ông Lý Khắc Cường 10 năm, không được làm cấp chính bộ (bộ trưởng), cũng không được làm Tổng thư ký Quốc vụ viện.

Bài viết cho rằng trước đây, ông Thạch Cương nhậm chức ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân toàn quốc, là để chỗ sau khi nghỉ hưu. 

Về hướng đi của ông Thạch Cương sau khi miễn nhiệm chức vụ, bài viết cho rằng hướng đi của thư ký ở một mức độ nào đó phản ánh ra sức ảnh hưởng của nhà lãnh đạo.

Ví dụ, Chủ nhiệm Văn phòng của cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ là Lý Vĩ, về sau nhậm chức Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý Giám sát Ngân hàng, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện, trở thành quan chức cấp bộ trưởng. Hiện là Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Tài nguyên Môi trường thuộc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân.

Bài viết nói, cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng có mấy thư ký. Trong đó, Khâu Tiểu Hùng làm việc tại Văn phòng Trung ương ĐCSTQ vào năm 1882, có thời gian dài cộng sự với ông Ôn Gia Bảo, năm 1995 giữ chức thư ký của ông Ôn Gia Bảo, về sau giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng. Năm 2011, Khâu Tiểu Hùng bị giáng cấp làm Phó cục trưởng Tổng cục Thuế quốc gia, ông qua đời vào cuối năm ngoái.

Bài viết cho rằng lần miễn nhiệm này đối với ông Thạch Cương đồng nghĩa với việc ông chính thức nghỉ hưu. Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ thay thế ông giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng. 

Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ sẽ được diễn ra vào nửa cuối năm 2022, theo hiến pháp Trung Quốc, thủ tướng chỉ có thể tái nhiệm 1 nhiệm kỳ. Tại Đại hội 20 ĐCSTQ và chính phủ khóa mới vào năm 2022, ông Lý Khắc Cường sẽ rút lui hoàn toàn hay chuyển sang giữ chức vụ khác (ví dụ như chuyển sang nhậm chức Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc hoặc Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc) cũng trở thành tiêu điểm chú ý của dư luận. 

Theo Phương Minh, Epoch Times

Xem thêm: