Trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tích cực chuẩn bị cho kỳ họp lưỡng hội Chính hiệp và Nhân đại, một quan to của quan trường Thiểm Tây là ông Triệu Chính Vĩnh (Zhao Zhengyong) đã bị thanh trừng vì nghi ngờ tham nhũng hơn 700 triệu nhân dân tệ (2.303 tỷ VNĐ). Cộng đồng mạng Trung Quốc đặt biệt dành cho quan chức này là “Triệu bảy trăm”, cuộc sống riêng tư hoang dâm của cựu cựu Bí thư (tỉnh Thiểm Tây) Triệu Chính Vĩnh cũng bị phơi bày.

p2352841a810452136
Triệu Chính Vĩnh “ngã ngựa” bị nghi liên quan hai vụ án lớn ở Thiểm Tây là vụ án biệt thự Tần Lĩnh và vụ án “quyền khoáng sản 100 tỷ”. Quan chức này cũng liên quan mật thiết đến nữ doanh nhân bí ẩn Lưu Quyên đứng sau vụ án “quyền khoáng sản 100 tỷ” (Nguồn ảnh: Internet).

Vào ngày 11/5, Triệu Chính Vĩnh – cựu Bí thư của Tỉnh ủy Thiểm Tây, đã bị xét xử ở Thiên Tân vì cáo buộc nhận hối lộ 717 triệu RMB (Nhân dân tệ). Vào ngày 16/5 Đài RFI của Pháp đưa tin rằng cư dân mạng Trung Quốc gọi cựu bí thư Triệu Chính Vĩnh của tỉnh Thiểm Tây là “Triệu bảy trăm”. 

Được thuộc cấp dâng tặng vợ, con gái, tình nhân, gái điếm

Trong một bài viết liên quan đến Chuyện phong lưu của Bí thư tỉnh Thiểm Tây của cựu phóng viên điều tra Lý Ma Sỏa (Li Mesha) được cộng đồng mạng Trung Quốc quan tâm chia sẻ, đã chỉ ra câu chuyện đời sống dâm loạn của Triệu Chính Vĩnh. Tác giả bài viết phanh phui câu chuyện giới quan viên thuộc cấp ở Thiểm Tây đã cung cấp nhân tình cho ông Bí thư này ra sao, thông tin động trời chỉ ra “gái mại dâm trở thành quan tòa.”

Bài viết cho biết tỉnh Thiểm Tây nằm ở phía tây bắc là một tỉnh nông nghiệp, so với vùng duyên hải phía đông nam thì rất nghèo. Thu nhập bình quân đầu người của Thiểm Tây năm 2019 là 48.000 RMB, nhưng số tiền nhận hối lộ của ông Bí thư Triệu Chính Vĩnh “chỉ có” 717 triệu, tương đương với thu nhập cả năm của 14.938 người Thiểm Tây.

Tại vùng núi Tần Lĩnh có một huyện tên là Phật Bình, thu nhập cả năm 2019 của huyện này là 1 tỷ RMB. Điều đó có nghĩa là khoản tiền nhận hối lộ của Triệu chiếm hơn một nửa thu nhập trong năm của huyện này.

Người trong cuộc kể rằng ở Thiểm Tây có lưu truyền câu: Triệu Chính Vĩnh làm ô danh quan trường Thiểm Tây. Vì trong giới quan chức của vùng này đã có kẻ dâng vợ, có kẻ thì dâng con gái cho Triệu Chính Vĩnh, có kẻ thì dâng tình nhân cho Triệu.

Thông tin cho biết câu chuyện dâng vợ cho Triệu Chính Vĩnh không còn là bí mật trong quan trường của Thiểm Tây. Giới công quyền Thiểm Tây lan truyền câu chuyện về một quan chức được thăng tiến nhờ vợ ông này học đánh tennis, thường xuyên đánh tennis với Triệu Chính Vĩnh. Còn dân gian đồn đãi câu chuyện một bí thư huyện ủy ở phía bắc Thiểm Tây đã quen một tiểu thư khách sạn và cung cấp tiền cho cô gái này học chơi tennis, thông qua mối quan hệ dâng cho Triệu Chính Vĩnh. Sau đó bí thư huyện ủy này được chuyển đến một bộ phận ở Tây An, còn “tiểu thư tennis” kia được chuyển đến làm phó huyện tại một huyện ở Thiểm Tây.

Ngay từ tháng 10/2001 khi Triệu Chính Vĩnh nhậm chức ở Thiểm Tây thì quan trường này đã bùng nổ thông tin bê bối “gái điếm cũng có thể làm thẩm phán.” Câu chuyện kể một phó bí thư của một huyện tại thành phố Vị Nam đã quen một cô gái điếm và chuyển cô này đến tòa án, vậy là cô này trở thành công chức chính quyền. Người trong cuộc ở Thiểm Tây cho biết loại chuyện này đã quá phổ biến nên trở thành “chuyện bình thường”.

Thông tin chỉ ra, theo quy định bất thành văn, mỗi cán bộ cấp huyện có quyền lực thực sự có thể sắp xếp cho một vài hoặc thậm chí hàng chục cá nhân tham gia vào bộ máy cán bộ nhà nước.

Theo thông tin công khai, tháng 6/2001, Triệu Chính Vĩnh rời quê hương An Huy và được chuyển sang Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy Thiểm Tây và nhậm chức Bí thư Ban Chính pháp Tỉnh ủy; sau đó ông ta lần lượt qua các chức vụ như Phó Bí thư Tổ đảng và Phó tỉnh trưởng thường trực tỉnh Thiểm Tây, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, Tỉnh trưởng tạm quyền, Tỉnh trưởng, Bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm Ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây. Vào ngày 27/3/2016, ông ta bị bãi chức Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, đến đầu tháng 4/2016 lại bị bãi chức Chủ nhiệm Ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây, tổng thời gian cầm quyền tỉnh Thiểm Tây là 5 năm và 10 tháng.

Quan trường Thiểm Tây bại hoại như cả nhà Triệu Chính Vĩnh

Hiển nhiên quan trường Thiểm Tây hủ bại không chỉ riêng Triệu Chính Vĩnh. Nhiều quan chức hàng đầu khác của tỉnh Thiểm Tây đã bị điều tra như: cựu Phó Chủ nhiệm Nhân đại tỉnh Thiểm Tây và cựu Bí thư thành phố Tây An là Ngụy Dân Châu (Wei Minzhou), Phó tỉnh trưởng Trần Quốc Cường (Chen Guoqiang), Phó Tỉnh trưởng Phùng Tây Trụ (Feng Xinzhu), Phó Bí thư Chính pháp tỉnh kiêm Chủ nhiệm Phòng 610 Ngô Tân Thành (Wu Xincheng), Thư ký trưởng Tỉnh ủy Tiền Dẫn An (Qian Yinan), Phó Chủ nhiệm Văn phòng Xóa đói giảm nghèo tỉnh Trần Tiêu Bình (Chen Xiaoping), Bí thư Đảng ủy Ban kế hoạch Y tế tỉnh Hồ Chí Cường (Hu Zhiqiang), Giám đốc Sở Quốc thổ Vương Đăng Ký (Wang Dengji), Phó giám đốc Sở Quốc thổ Lương Phong… cùng hàng loạt quan chức to nhỏ trên nhiều địa bàn của tỉnh Thiểm Tây.

Sau khi Triệu Chính Vĩnh bị “ngã ngựa” thì nhiều thành viên gia đình liên quan trực tiếp như vợ, em trai, con gái cũng được đưa đi để hỗ trợ điều tra. Báo mạng Caixin của nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng gia đình Triệu Chính Vĩnh có chân trong các ngành công nghiệp chính tại Thiểm Tây như khí đốt tự nhiên, than đá và bất động sản. Họ lợi dụng ảnh hưởng từ vị trí chính trị của Triệu Chính Vĩnh để thâm nhập vào các doanh nghiệp nhà nước lớn của tỉnh ở Thiểm Tây.

Theo thông tin, vợ của Triệu Chính Vĩnh là Tôn Kiến Huy (Sun Jianhui) thường can dự vào quyền lực chính trị, thích chỉ đạo thuộc cấp của Triệu Chính Vĩnh, vơ vét làm giàu từ các dự án năng lượng và bất động sản ở Thiểm Tây. Còn em trai của Triệu Chính Vĩnh là Triệu Chính Phát (Zhao Zhengfa) cũng sử dụng ảnh hưởng của Triệu để ký hợp đồng với nhiều dự án. Con gái duy nhất của Triệu Chính Vĩnh cũng sử dụng ảnh hưởng của cha mình để dễ dàng nhận được khoản hoa hồng 20 triệu RMB.

Đáng chú ý là ông Triệu Lạc Tế (Zhao Leji), Bí thư đương nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc từng có thời gian 5 năm phụ trách tỉnh Thiểm Tây, và hầu hết các quan chức “ngã ngựa” tại tỉnh này từng là cấp dưới cũ của ông ta. Vì vậy, nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng kẻ chống tham nhũng của ĐCSTQ cũng là kẻ tham nhũng, bản thân Triệu Lạc Tế phải bị điều tra.

Tuyết Mai

Xem thêm: