Gần đây, một đoạn video quay cảnh diễu phố thị chúng do vi phạm biện pháp phòng chống dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) tại Quảng Tây được lan truyền trên Internet khiến người dân phẫn nộ. Có bình luận cho rằng Đại Lục đã trở lại thời kỳ “Cách mạng Văn hóa”…

Quảng Tây Trung Quốc
Trấn Bách Sắc tỉnh Quảng Tây đã áp dụng phong thời cách mạng văn hóa Trung Quốc trong phòng chống dịch COVID-19: cho diễu phố thị chúng người vi phạm (Ảnh chụp màn hình video)

Nhiều người ở Quảng Tây bị diễu phố thị chúng

Ngày 28/12, một video diễu phố thị chúng đã được lan truyền trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội ở trong và ngoài Trung Quốc. Đoạn video cho thấy 4 người mặc quần áo bảo hộ màu trắng, trên ngực họ treo bức ảnh chân dung lớn của chính mình, cạnh mỗi người có hai người mặc quần áo bảo hộ màu trắng áp tải diễu phố thị chúng, họ bị diễu đến một quảng trường và đứng đó cho công chúng xem. Xung quanh có rất nhiều cảnh sát đứng canh, có người lên bục nêu tội của những người bị diễu phố thị chúng này.

Một số cư dân mạng tiết lộ, nơi xảy ra vụ việc là trấn Bách Sắc tỉnh Quảng Tây, một thị trấn nhỏ ở biên giới Trung Quốc và Việt Nam, họ đưa người vượt biên trong đó có người bị nhiễm COVID-19, bị cáo buộc tội vi phạm việc phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Video đã khiến dân mạng sôi nổi bàn luận, quan điểm phổ biến cho rằng biện pháp “diễu phố thị chúng” này là không phù hợp. Nhưng công an địa phương đã phản hồi rằng đây là hoạt động kỷ luật cảnh cáo tại chỗ, không có gì là không phù hợp. Công an cũng cho biết vào ngày 28/12 rằng 4 người này phạm tội đưa người vượt biên.

Tối ngày 28/12, phóng viên của Epoch Times đã gọi điện đến Trung tâm Phòng chống dịch COVID-19 (CDC) trấn Bách Sắc tỉnh Quảng Tây để tìm hiểu sự việc nhưng không thể kết nối được.

Sau đó, phóng viên đã gọi điện đến đường dây nóng của Bách Sắc – Quảng Tây thì nhân viên trực điện thoại nói rằng họ không biết về vụ việc và không nhận được bất kỳ thông tin nào về vấn đề này, thậm chí còn hỏi ngược lại phóng viên nơi xảy ra sự việc và đề nghị phóng viên đi hỏi cơ quan chống dịch.

Sau khi phóng viên kết nối với CDC ở địa phương thì một nam nhân viên nói rằng anh ta không biết về vấn đề này và nó không thuộc thẩm quyền của anh.

Phóng viên cho biết, CDC không thể không biết những người vi phạm quy định phòng chống dịch này. Tuy nhiên, anh nhân viên kia nói rằng họ chỉ phụ trách phòng chống dịch bệnh và yêu cầu phóng viên tìm đến cơ quan chính quyền hoặc biên phòng, vấn đề này do nhiều cơ quan cùng quản lý chứ không riêng CDC.

Phóng viên hỏi địa phương có trường hợp nhiễm COVID-19 nào được xác nhận hay không thì bên nhân viên kia cho biết không rõ: “Có hay không thì chúng tôi phải xét nghiệm mới biết, không dám khẳng định”.

id13466239 1c172812624721af16cea72d2aae76ff
Cảnh diễu phố thị chúng ở Bách Sắc – Quảng Tây kiểu thời Cách mạng Văn hóa Trung Quốc để trừng phạt người vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 (Ảnh chụp màn hình video).

Vào ngày 29/12, có người dân địa phương xác nhận với Epoch Times rằng thực sự có một cuộc diễu phố thị chúng này ở Bách Sắc. Một người tiết lộ cụ thể rằng có vài người là người vượt biên qua từ Việt Nam và họ đã được xét nghiệm dương tính với COVID-19. Họ đã bị cách ly hơn 20 ngày, sau khi hết cách ly mới cho diễu phố thị chúng. Đây là lần đầu tiên người tiết lộ thông tin thấy cảnh này.

Bài bình luận tố cáo biện pháp quay trở lại thời Cách mạng Văn hóa

Một bài báo bình luận được đăng trên “Tin tức Bắc Kinh” (Bjnews) vào ngày 29/12 ở Trung Quốc Đại Lục cho biết rằng vào năm 1988, Viện kiểm sát tối cao và Bộ Công an Trung Quốc đã ban hành “Thông báo về việc kiên quyết ngăn chặn diễu phố thị chúng đối với người phạm pháp”, có quy định: Không chỉ tội phạm tử hình không được phép diễu phố thị chúng hoặc trình diễn nơi công cộng, mà cả đối với tất cả những người phạm pháp khác dù bị kết án hay chưa bị kết án cũng không được phép diễu phố thị chúng hoặc trình diễn ở nơi công cộng.

Bài báo cho rằng mọi hành động của chính quyền địa phương trong quá trình phòng chống dịch bệnh phải được thực hiện trong phạm vi quy định của pháp luật, cách làm diễu phố thị chúng đã vi phạm pháp luật Trung Quốc.

Epoch Times dẫn ý kiến của một người ở Quảng Tây cho biết: “Những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc nói về việc quản lý đất nước bằng pháp luật chỉ là dối trá, đây [diễu phố thị chúng] có phải là luật không? Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn vô pháp vô thiên, làm trò như thời Cách mạng Văn hóa để khiến người dân sợ hãi và làm cho tất cả mọi người sợ hãi…”.

“Căn cứ vào Điều khoản nào của luật để diễu phố thị chúng? Họ ra luật là một chuyện, còn họ làm luật lại là chuyện khác, họ không bao giờ tuân thủ luật, xưa nay là vậy. Họ dựa vào những thực hành vô luật này để uy hiếp dân chúng, để khiến mọi người dân sợ hãi”.

Nhà bình luận Wen Xiaogang nói với The Epoch Times rằng đây là một sự sỉ nhục đối loài người, ngay cả khi những người kia phạm tội thì điều đó cũng không nên xảy ra, Đại Lục đã trở lại thời “Cách mạng Văn hóa”

Theo Lý Ân, Epoch Times

Xem thêm: