24 thanh thiếu niên đã bị kết án nghiêm khắc vì tiết lộ thông tin cá nhân con gái Tập Minh Trạch, và anh rể Đặng Gia Quý của lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình. Trong số đó, Ngưu Đằng Vũ (nam), 20 tuổi, một thành viên thuộc trang web “EsuWiki” (Wiki dung tục), đã bị kết án 14 năm tù. Tất cả những thanh thiếu niên bị bắt đều bị tra tấn và ép nhận tội và Ngưu Đằng Vũ chỉ là con dê tế thần.

p2867182a304356020
ĐCSTQ kết án nghiêm khắc 24 cư dân mạng vì đã tiết lộ danh tính con gái ông Tập Cận Bình là Tập Minh Trạch. (Ảnh web)

Tòa án quận Mậu Nam, thành phố Mậu Minh, tỉnh Quảng Đông đã kết án nghiêm khắc 24 thanh thiếu niên trong phiên sơ thẩm ngày 30/12/2020, trong đó 9 người là trẻ vị thành niên. Ngưu Đằng Vũ, một thành viên Internet 20 tuổi của “EsuWiki” bị cáo buộc là “chủ mưu”, đã bị kết án 14 năm tù và phải nộp phạt 130.000 Nhân dân tệ (khoảng 466 triệu VNĐ). 23 người khác cũng phải nhận các mức án khác nhau.

Ngày 28/1, Tiêu Ngạn Nhuệ, người sáng lập “EsuWiki” sống ở Nhật Bản, đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn rằng, Ngưu Đằng Vũ và những người bị kết án khác không liên quan gì đến việc rò rỉ thông tin cá nhân của Tập Minh Trạch. Đây là một vụ án oan do cảnh sát Internet thành phố Mậu Minh, tỉnh Quảng Đông dựng nên, nhằm bợ đỡ tâng công.

Anh Tiêu Ngạn Nhuệ nhấn mạnh rằng, trang web công bố thông tin cá nhân đầu tiên của Tập Minh Trạch không phải là “EsuWiki”. Tháng 5/2019, thông tin thẻ căn cước của Tập Minh Trạch và Đặng Gia Quý đã được tiết lộ trên các trang web của “RedBank Capital” và “Zhina Wiki”. Những thông tin như thẻ căn cước cá nhân và ảnh hộ chiếu thời đầu của Tập Minh Trạch, với hóa danh là Sở Thần, đã được lan truyền rộng rãi trên các kênh truyền thông xã hội như Twitter. Tuy nhiên, cảnh sát Internet Quảng Đông không thể vươn tay ra hải ngoại bắt người, vậy nên họ đã coi Ngưu Đằng Vũ và những người của “EsuWiki” là con dê thế tội.

Tiêu Ngạn Nhuệ tiết lộ, thông qua một số thế lực trong nước, những người trên trang web “RedBank Capital” của Mỹ đã tìm thấy tên, ngày sinh, thẻ căn cước, hộ chiếu xuất ngoại của con gái ông Tập Cận Bình, mà sau này được đổi tên thành Sở Thần. Sau đó đưa thông tin của cô ấy lên trang web “RedBank Capital”“Zhina Wiki”, không liên quan gì đến “EsuWiki”. Cảnh sát căn bản là đã bắt người một cách bừa bãi.

Tiêu Ngạn Nhuệ cũng tiết lộ rằng, Ngưu Đằng Vũ được biết đến là một thiên tài máy tính. Cậu sống rất khiêm tốn và nguyên tắc, sẵn sàng chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn của mình với nhiều bạn trẻ. Cậu tin rằng điều này đã khiến các nhà chức trách rất ganh tị.

Tiêu Ngạn Nhuệ nói rằng nhiều dữ liệu bị chính quyền buộc tội là bằng chứng phạm tội, đến từ hệ thống nội bộ của ĐCSTQ, nhiều dữ liệu lấy được thông qua tiền bạc hoặc các mối quan hệ. Chính quyền không dám để sự thật của vụ án được đưa ra ánh sáng, bởi họ đang che đậy một hệ thống tham nhũng. Hơn nữa, các báo cáo và tài liệu pháp luật của báo chí Chính phủ Trung Quốc đều không dám đề cập trực tiếp đến tên người nhà của ông Tập Cận Bình, cũng như không dám viết về các trang web chính trị thực sự đã vạch trần những thông tin trên là “Zhina Wiki” “RedBank Capital”, mà chỉ sử dụng “EsuWiki” như một con dê thế tội.

Tiêu Ngạn Nhuệ cũng nói rằng một số người hiện được thả ra ngoài cho biết: “Lúc đầu, Ngưu Đằng Vũ bị an ninh quốc gia nhốt trong khách sạn. Điều hòa được bật ở 16 độ. Anh ấy không được phép mặc quần áo. Sau khi đánh cho ngất đi, họ hắt nước lạnh để đánh thức anh ấy. Anh ninh quốc gia đã đá anh ấy ngã xuống và đánh vào vị trí giữa cầu thang (háng).” Người ta nói rằng Ngưu Đằng Vũ và mẹ của những người bị kết án khác cho biết họ sẽ kháng cáo.

Kể từ năm 2014, cư dân mạng ở Trung Quốc Đại Lục và ở hải ngoại đã xây dựng và vận hành 3 nền tảng mạng Internet lớn là “Zhina Wiki”, “RedBank Capital”, và “EsuWiki”. “EsuWiki” nhấn mạnh tôn chỉ của mình trên trang web là “Tiết lộ và ghi lại sự thật”. Nhiều cư dân mạng chỉ ra rằng, “EsuWiki” chỉ là một trang web nhỏ để trẻ em giải trí mà thôi.

Từ Trí Dũng, Vision Times

Xem thêm: