Hơn 2 năm sau khi “ngã ngựa”, cựu thứ trưởng Bộ Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tôn Lực Quân, đã bị đưa ra xét xử tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, vào ngày 8/7. Tôn Lực Quân bị cáo buộc vơ vét của cải hơn 646 triệu nhân dân tệ, tuy nhiên cáo buộc “bè phái chính trị Tôn Lập Quân” đã biến mất. Vì hiện nay ông Tập Cận Bình đang tích cực tìm cách để tái nhiệm tại Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ, cho nên vụ án này cũng là một dấu hiệu cho giới quan sát về việc ông Tập Cận Bình quyết chiến hay thỏa hiệp với phe “chống Tập”.

p3082621a842695799
Hình ảnh Tôn Lực Quân trong chương trình “Không khoan nhượng” của CCTV, theo đó Tôn Lực Quân bày tỏ sự “ăn năn”. (Ảnh cắt từ video)

Theo CCTV đưa tin, ngày 8/7, Tòa án trung cấp thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Tôn Lực Quân, nguyên Ủy viên Đảng ủy Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an, về tội nhận hối lộ, thao túng thị trường chứng khoán, tàng trữ trái phép súng.

Theo cáo buộc của viện kiểm sát, từ năm 2001 đến tháng 4/2020, Tôn Lực Quân từng là Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thuộc Cục Y tế Thành phố Thượng Hải, Giám đốc Phòng Nghiệp vụ tổng hợp thuộc Văn phòng Đối ngoại của chính quyền Thành phố Thượng Hải, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Công an, Cục trưởng Cục An ninh quốc gia, ủy viên Đảng bộ Bộ Công an, thứ trưởng Bộ Công an… thu lợi bất chính từ các đơn vị và cá nhân trong các vấn đề như điều hành kinh doanh, điều chỉnh chức vụ, xử lý vụ án, tổng số tài vật đã nhận bất hợp pháp lên đến hơn 646 triệu nhân dân tệ.

Ngoài tội nhận hối lộ, cơ quan công tố còn cáo buộc: Trong năm 2018, Tôn Lực Quân nhận yêu cầu của người khác, đã chỉ đạo những người liên quan liên tục mua bán thông qua lợi thế vốn tập trung, làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch, tình hình đặc biệt nghiêm trọng. Tôn Lực Quân cũng vi phạm quy định quản lý súng và tàng trữ trái phép 2 khẩu súng.

Theo trang web của Tòa án Tối cao Trung Quốc, Tôn Lực Quân đã đưa ra lời khai cuối cùng của mình trước tòa, biểu thị “nhận tội và ăn năn”. Tòa ấn định ngày tuyên án.

Tôn Lực Quân “ngã ngựa” vào ngày 19/4/2020 và bị song khai (khai trừ đảng tịch và công chức) vào ngày 30/9/2021.

Trong thông báo “song khai” của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đưa ra cáo buộc đối với Tôn Lực Quân là cực kỳ hiếm thấy, nói rằng Tôn đã “tự ý rời bỏ chức vụ ở tuyến đầu trong phòng chống dịch viêm phổi virus corona”, “dã tâm chính trị bành trướng cực độ”, “phẩm chất chính trị cực kỳ tồi tệ”, “chỉ trích chính quyền trung ương một cách tùy tiện, lập bè kết phái, lôi kéo các phe nhóm, hình thành và nuôi dưỡng quyền lực cá nhân”“lập phe nhóm để kiểm soát các phòng ban quan trọng”, trong đó việc “giấu riêng lượng lớn tài liệu mật” đã khiến thế giới bên ngoài suy đoán về việc liệu các tài liệu này có liên quan đến Viện Virus học Vũ Hán hay không.

Vào tháng 1/2022, chương trình “Không khoan nhượng” của CCTV lần đầu tiên tiết lộ: Cùng với cuộc điều tra Tôn Lực Quân, các thành viên trong “bè phái chính trị” của ông ta liên tiếp bị “ngã ngựa”, bao gồm Phó Chính Hoa (cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Vương Lập Khoa (cựu Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Giang Tô), Cung Đạo An (cựu Cục trưởng Cục Công an thành phố Thượng Hải), Đặng Khôi Lâm (cựu Cục trưởng Cục Công an thành phố Trùng Khánh), và Lưu Tân Vân (cựu Giám đốc Công an tỉnh Sơn Tây). Trong số đó, Vương Lập Khoa mỗi năm đều có nhiều chuyến đi đặc biệt đến Bắc Kinh để “thăm” Tôn Lực Quân, và tặng hơn 90 triệu nhân dân tệ tài sản, bao gồm thẻ ngân hàng, đô la Mỹ và cổ phiếu công ty. Nghĩa là Tôn Lập Quân đã vơ vét được khối tài sản 646 triệu nhân dân tệ, gần 1/6 trong số đó là do Vương Lập Khoa dâng tặng.

Do đó, ngoại giới cho rằng vụ án Tôn Lực Quân giống một vụ án chính trị hơn. Nhà bình luận các vấn đề thời sự Vương Hữu Quần từng có một bài phân tích chỉ ra, “phá hoại nghiêm trọng sự đoàn kết và thống nhất của đảng”, theo cách nói trong quá khứ của ĐCSTQ, chính là “chia rẽ đảng”; “nguy hại nghiêm trọng đến an ninh chính trị của đảng và quốc gia”, có khả năng liên quan đến đe dọa đến an toàn tính mạng của “nhà lãnh đạo đảng và quốc gia” Tập Cận Bình, liên quan đến “mưu phản”“đảo chính”. Ông Vương Hữu Quần cho rằng chính quyền đã nói là “bè phái chính trị Tôn Lực Quân”, vậy thì chắc chắn là một nhóm người.

Hiện giờ, sau khi vụ án của Tôn Lực Quân được đưa ra xét xử, ngoại giới phát hiện ra những cáo buộc về “bè phái chính trị của Tôn Lực Quân” đã biến mất.

Nhà bình luận về vấn đề thời sự Hoành Hà đã nêu nghi vấn trên kênh “Quan điểm Hoành Hà” vào ngày 9/7, nói rằng ngày càng nhiều tuyên bố chỉ ra rằng Tôn Lực Quân là một bè phái chống Tập, nhưng làm thế nào một Thứ trưởng Bộ Công an có thể tổ chức một bè phái chống lại ông Tập Cận Bình được. Năm xưa Chu Vĩnh Khang đã sử dụng cảnh sát vũ trang để thực hiện một cuộc đảo chính, dù thế nào thì ông ta cũng là cấp bậc Thường vụ Bộ Chính trị, ở tầng cao nhất. Tôn Lực Quân chỉ là một kẻ tay sai, chưa nói đến chuyện đảo chính là vô vọng, dù có thành công thì bước tiếp theo sẽ như thế nào? Tôn Lực Quân đàn áp nhân quyền, nợ máu chất chồng. Cuộc đàn áp nhân quyền của Tôn Lực Quân là một món nợ nặng nề, do đó trừng phạt là đúng tội, nhưng vì sao ông ta phải che giấu tội ác chính của mình? Liệu có liên quan đến tầng cao hơn trong nội bộ của ĐCSTQ? Hay nó không thể được công bố vì chính sách thực thi tội ác chính của ông ta vẫn đang diễn ra?