Năm ngoái, Trung Quốc đã bị ảnh hưởng lớn từ dịch tả lợn châu Phi, khiến hàng triệu con lợn bị chết và bị tiêu hủy. Theo số liệu công bố của cơ quan chức năng Trung Quốc, sản lượng thịt lợn của Trung Quốc năm 2019 giảm thấp nhất trong 16 năm qua, ảnh hưởng lớn đến vị thế quốc gia sản xuất thịt lợn lớn nhất trên thế giới của Trung Quốc. 

Embed from Getty Images

Theo Thời báo Tự do tại Đài Loan trích dẫn thông tin từ Reuters, số liệu của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho thấy, năm ngoái Trung Quốc sản xuất tổng cộng 42,55 triệu tấn thịt lợn, giảm 21,3% so với năm 2018, và đạt sản lượng năm thấp nhất kể từ năm 2003 đến nay. 

Thông tin chỉ ra, dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào Trung Quốc hồi năm 2018, đã nhanh chóng lây lan ra các trang trại ở nhiều nơi, khiến cho lượng lớn lợn bị chết, dẫn đến nguồn cung thiếu hụt, giá thịt lợn liên tiếp tăng cao, kéo theo giá thực phẩm nói chung cũng tăng theo, tỷ lệ lạm phát tăng mức cao nhất trong 8 năm qua. 

Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc cho biết, số đàn lợn của Trung Quốc trong tháng 10/2019 giảm 41% so với cùng kỳ năm 2018, tuy nhiên tháng 12/2019 lại tăng 2% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng cục Thống kê Trung Quốc cho biết, số đàn lợn cuối tháng 12/2019 giảm 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm xuống còn 310,41 triệu con. 

Thông tin từ Thời báo Tự do cũng cho biết, mặc dù như vậy, một số nhà phân tích và người trong ngành chăn nuôi nhận định, số liệu của chính quyền Bắc Kinh có rất nhiều tranh luận, con số giảm thực thế có thể sẽ lớn hơn nhiều.

Huệ Anh

Xem thêm: