Kể từ ngày 16/8, dàn lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần lượt lộ diện cho thấy Hội nghị Bắc Đới Hà có thể đã kết thúc. Về vấn đề ông Tập Cận Bình có tái cử hay không, hiện tại có ít nhất 3 thông tin rõ ràng hơn đã được công bố, gần như chính ông Tập đã tuyên bố tái đắc cử thành công. 

shutterstock 1184492305
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Alexander Khitrov)

Nhà bình luận thời sự Đường Tĩnh Viễn cho biết trên chương trình “Nhìn xa bình luận nhanh” rằng thông tin đầu tiên đến từ Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Tổng biên tập Bloomberg News vào ngày 19/8, ông nói rõ rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến ​​tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại đảo nghỉ dưỡng Bali, Indonesia vào tháng 11 năm nay.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Indonesia với tư cách là nước chủ nhà, đã công khai xác nhận rằng ông Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 sau khi kết thúc Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ. Đây là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình tiết lộ bản thân sẽ tái đắc cử, được phía Indonesia xác nhận, cũng là một trong những điểm nhấn lớn nhất của hội nghị thượng đỉnh lần này.

Không chỉ vậy, tờ Sankei Shimbun tại Nhật Bản cũng vừa đưa tin rằng do năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản, Chính phủ Trung Quốc và Nhật Bản đang nghiên cứu và chuẩn bị bố trí cuộc hội đàm song phương giữa ông Tập Cận Bình và Thủ tướng Kishida Fumio trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20. Đây là một nguồn tin độc lập khác một lần nữa xác nhận rằng ông Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 sau khi tái đắc cử.

Một khía cạnh khác rất thu hút sự chú ý là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh, ông và ông Putin sẽ có cơ hội mặt đối mặt với nhau lần đầu tiên. Ukraine không phải là thành viên của G20, nhưng Tổng thống Indonesia cho biết cả Nga và Ukraine đều chấp nhận Indonesia là “cầu nối hòa bình”. Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông muốn tự đặt mình vào vị trí trung gian hòa giải giữa hai quốc đang giao chiến.

Thông tin về việc ông Tập Cận Bình tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 là vô cùng nhạy cảm, vào ngày 19/8, Bộ Ngoại giao ĐCSTQ đã được hỏi câu hỏi này tại một cuộc họp thường kỳ, người phát ngôn Uông Văn Bân trả lời rằng: Toàn lực ủng hộ Indonesia đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, sẵn sàng tăng cường phối hợp và hợp tác với Indonesia để đảm bảo thành công trọn vẹn của hội nghị.

Trước đó, tờ The Wall Street Journal đã đưa tin độc quyền rằng ông Tập Cận Bình có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 và sau đó là hội nghị cấp cao APEC ở Thái Lan, đồng thời có kế hoạch sử dụng khoảng cách giữa hai hội nghị thượng đỉnh cho cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Biden. Cho đến nay, những tiết lộ này đã ít nhất chính thức xác nhận 1/3. Nhưng đối với vấn đề ông Tập Cận Bình tái cử đang thu hút nhiều sự chú ý, tuyên bố của tổng thống Indonesia gần như tương đương với việc ông Tập chính thức tuyên bố tái đắc cử.

Ông Tập Cận Bình có thể đích thân tham dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác Thượng Hải

Tin tức thứ hai cũng đến từ Wall Street Journal, tờ báo này dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề nói rằng các nhân viên của Văn phòng Tập Cận Bình đã yêu cầu tham gia vào công tác chuẩn bị cho các ngày 15 đến 16/9 của năm nay tại Uzbekistan. Những người có mặt tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở thành phố Markand đã ám thị rằng ông Tập có thể đích thân tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Theo báo cáo, những người tại văn phòng của ông Tập nhắc rằng kế hoạch của ông vẫn đang thay đổi, nhưng nếu ông tham dự hội nghị thượng đỉnh, ông sẽ gặp ông Putin, đồng thời văn phòng của ông  đang chuẩn bị cho các cuộc gặp song phương có thể có với các nhà lãnh đạo Pakistan, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Những người quen thuộc với vấn đề này nói rằng các quan chức hàng đầu của ĐCSTQ bắt đầu tạm thời lên kế hoạch tăng cường chuyến đi của ông Tập sau khi sự đe dọa và sự tức giận không ngăn được bà Pelosi đến thăm Đài Loan.

Nói cách khác, ông Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Thượng Hải, coi đây như một thời điểm để xây dựng quan hệ an ninh chặt chẽ hơn với các đồng minh không phải của Mỹ, và coi đây như một chỗ dựa địa chiến lược chính để chống lại việc Mỹ và châu Âu bao vây ĐCSTQ.

Tin tức này hơi giống với báo cáo trước đó của tờ The Guardian tại Anh rằng ông Tập Cận Bình có thể đến thăm Ả Rập Xê-út, và đều là kế hoạch đi thăm trước Đại hội 20 của ĐCSTQ. Kế hoạch này đều có tồn tại biến số, và tất cả đều đưa ra tín hiệu tương tự từ một phía: Ông Tập Cận Bình sẽ thăm  Ả Rập Xê-út vào ngày 20/8, thể hiện ông rất tự tin về việc tái đắc cử, ông không sợ lặp lại những sai lầm tương tự mà ông Triệu Tử Dương đã bị “lôi xuống” khi ông trở về sau chuyến thăm nước ngoài.