Người sáng lập tập đoàn Alibaba, tỷ phú Trung Quốc Jack Ma đã im lặng kể từ khi xuất hiện ở Hà Lan vào cuối tháng 10 năm ngoái. Gần đây, truyền thông Hồng Kông đưa tin sau vài tháng “mất tích”, Jack Ma bất ngờ xuất hiện ở Hải Nam trong một bộ trang phục khá đơn giản.

p3077891a111969307
Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma, người sáng lập tập đoàn Alibaba, xuất hiện tại một trường học ở thành phố Ngũ Chỉ Sơn tỉnh Hải Nam vào ngày 10/1 (Nguồn: Weibo của Jack Ma Foundation).

Xuất hiện ở trường học tại Hải Nam

Theo truyền thông Hồng Kông, ngày 10/1, Jack Ma đã xuất hiện tại trường trung tâm Changhao ở thành phố Ngũ Chỉ Sơn tỉnh Hải Nam. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của ông vào năm 2022. Được biết, vào ngày Lễ 8/1 năm ngoái, Jack Ma đã gặp gỡ trực tuyến 100 giáo viên vùng nông thôn thông qua kết nối video. “Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi đại dịch kết thúc!”, khi đó Jack Ma chia sẻ.

Theo nguồn tin, lần này Jack Ma ăn mặc xuề xòa tại một lớp học của trường trung tâm Changhao và nói với một số giáo viên: “Tôi đã thấy nhiều việc làm của các giáo viên nông thôn và rất mong muốn bản thân có thể làm được điều gì đó, dù chưa làm được gì nhiều, khả năng cũng có hạn, nhưng muốn quyết tâm thực hiện. Làm giáo viên nông thôn bây giờ không dễ, cần phải rất kiên trì ”.

p3077892a651923583
Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma, người sáng lập tập đoàn Alibaba, xuất hiện tại một trường học ở thành phố Ngũ Chỉ Sơn tỉnh Hải Nam vào ngày 10/1 (Nguồn: Weibo của Jack Ma Foundation).

Thông tin chỉ ra rằng việc Jack Ma xuất hiện trước công chúng tại ngày Lễ 8/1 hàng năm có liên quan đến một trong những thân phận quan trọng nhất của ông. Jack Ma sinh vào Ngày Nhà giáo, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học Sư phạm Hàng Châu, ông từng có thời gian trong 5 năm làm giáo viên tại Đại học Điện tử Hàng Châu. Vào ngày 9/9/1999, công ty Alibaba được đăng ký thành lập, sau đó hàng năm công ty cũng lấy Ngày Nhà giáo của Trung Quốc là ngày kỷ niệm. Vào ngày 10/9/2019, tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty Alibaba thì Jack Ma tuyên bố nghỉ hưu. Trên Sina Weibo, Jack Ma lấy danh xưng là “Người phát ngôn của giáo viên nông thôn”, còn thông tin chứng nhận là “Người sáng lập Quỹ phúc lợi Jack Ma”.

Vào dịp ngày nhà giáo Trung Quốc, tài khoản Weibo của Jack Ma Foundation cũng đăng tải: “Lại đến ngày chúng ta hẹn nhau 8/1. Từ khi phát động ‘Chương trình giáo viên nông thôn’ vào năm 2015 đến nay, ngày này hàng năm luôn là dịp để các giáo viên cùng tụ họp lại”.

Ngoài ra, một số tài khoản Sina Weibo khác cũng tung ra thông tin vào ngày 10 vừa qua, Jack Ma xuất hiện tại trường trung tâm Changhao ở thành phố Ngũ Chỉ Sơn tỉnh Hải Nam.

Hành tung kín đáo của Jack Ma và nghi ngờ về khả năng tự do

Tháng 10/2020, tại Hội nghị thượng đỉnh tài chính Bến Thượng Hải, Jack Ma đã công khai chỉ trích các cơ quan quản lý Trung Quốc. Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải sau đó đột ngột dừng kế hoạch niêm yết của Ant Financial vào tháng 11; sau đó Jack Ma, người trước đó thường luôn công khai thể hiện hình ảnh đã bất ngờ kín tiếng, thậm chí có dạo không thấy xuất hiện trong thời gian dài khiến công luận suy đoán. Trong khoảng thời gian sau, chỉ thỉnh thoảng thấy Jack Ma xuất hiện như vào tháng 9/2019 đi thăm cơ sở nông nghiệp của ông ở Bình Hồ – Gia Hưng – Chiết Giang, một cuộc gặp với các đối tác kinh doanh ở Hồng Kông vào tháng 10/2019, kỳ nghỉ trên du thuyền ở Tây Ban Nha, gần đây nhất là chuyến thăm một cơ sở nghiên cứu ở Hà Lan vào tháng 10 năm ngoái để tìm hiểu công nghệ nông nghiệp.

Ant Group do Jack Ma kiểm soát đã chính thức bị đình chỉ ngay trước khi chuẩn bị niêm yết thị trường. Thỏa thuận đầu tư mới nhất cho thấy có tới hơn 14 tỷ USD tiền từ các nhà đầu tư tài chính ở nước ngoài đã bị Ant Group trói buộc, hiện chưa có lối thoát.

Tờ The Standard Hồng Kông đưa tin độc quyền rằng Jack Ma đã xuất hiện tại Hồng Kông vào ngày 11/10/2021, đây là lần đầu tiên Jack Ma xuất hiện tại Hồng Kông một năm sau khi ông được các cơ quan quản lý của Trung Quốc “mời uống trà” và hệ quả dẫn đến việc Ant Group bị đình chỉ niêm yết.

Tháng 2/2020, Jack Ma đã mua siêu biệt thự ở đỉnh Victoria Peak (núi Thái Bình) Hồng Kông với giá cao ngất ngưởng 1,5 tỷ đô la Hồng Kông, sau đó bùng nổ tin ông đang nợ hơn 30 triệu đô la Hồng Kông tiền xây dựng. Vụ việc từng có dạo khiến một nhóm công nhân công trường và nhà thầu kéo băng rôn bên ngoài dinh thự trong nhiều ngày. Thời điểm đó đã có những bình luận cho rằng Jack Ma không thể “độc lập tự do” về kinh tế và hành động.

Giới quan sát Hồng Kông có những bình luận cho rằng việc Jack Ma đến Hồng Kông là cần thiết vì ông phải giải quyết các vấn đề liên quan đến vốn chủ sở hữu, công ty và các vấn đề khác, bao gồm cả vấn đề biệt thự nói trên, những vấn đề này đều phải do Jack Ma tự lo liệu, nhưng “Jack Ma không hoàn toàn được tự do”. Dù ông ta có thể tiếp tục làm việc hoặc tham gia một số hoạt động nhất định, nhưng có thể không được tự do.

Thiên Tư, Vision Times

Xem thêm: