Ngày 3 – 4/1 vừa qua, Trung Quốc lại bị sương mù ô nhiễm bao phủ trên một vùng rộng lớn, nhiều sân bay trong tình trạng mù mịt nên các chuyến bay bị trễ giờ hoặc bị hủy, tầm nhìn tại sân bay Thiên Tân bằng không, thành phố Bắc Kinh cảnh báo màu cam tới ngày 7/1.

Sương mù ô nhiễm bao phủ rộng khắp Trung Quốc Đại lục ngày 3 và 4/1 vừa qua.
Sương mù ô nhiễm bao phủ rộng khắp Trung Quốc Đại lục ngày 3 và 4/1 vừa qua.

Khoảng 18:00 tối ngày 3/1, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra báo động đỏ và cảnh báo màu cam về tình hình sương mù ô nhiễm bao phủ toàn Trung Quốc.

Theo đó, các tỉnh bị sương mù ô nhiễm gồm: Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Thiểm Tây, ở những vùng nghiêm trọng tầm nhìn chưa đến 50 mét.

Những khu ô nhiễm nghiêm trọng nhất là: phía nam Bắc Kinh, Thiên Tân, phía nam và trung tâm tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, phía đông Hà Nam, phía tây Sơn Đông, phía bắc An Huy, Quán Trung – Thiểm Tây, tây Tứ Xuyên, đông bắc Hồ Nam.

Sương mù ô nhiễm bao phủ rộng khắp Trung Quốc ngày 3 và 4/1 vừa qua.
Sương mù ô nhiễm bao phủ rộng khắp Trung Quốc ngày 3 và 4/1 vừa qua.

Nhiều chuyến bay bị trễ giờ hoặc bị hủy

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ngày 4/1, nhiều sân bay ở Trung Quốc bị “đóng băng” sương mù ô nhiễm, vì tầm nhìn quá thấp nên nhiều chuyến bay bị trễ giờ hoặc bị hủy.

Sáng ngày 4/1, tầm nhìn tại sân bay Thiên Tân gần như bằng không, sau 12 giờ trưa thì tầm nhìn lên được 500 mét. Thời gian này hiệu suất hoạt động của sân bay Thiên Tân giảm 50%.

Sương mù ô nhiễm bao phủ rộng khắp Trung Quốc ngày 3 và 4/1 vừa qua.
Sương mù ô nhiễm bao phủ rộng khắp Trung Quốc ngày 3 và 4/1 vừa qua.

Cùng thời điểm, sân bay thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc cũng bị sương mù ô nhiễm “đóng băng”, tầm nhìn chỉ khoảng 900 mét, trong đó tầm nhìn đường băng 01 chỉ 100 mét, tình trạng kéo dài đến 11 giờ trưa. Trước thời điểm 11 giờ, hiệu suất hoạt động của sân bay Bắc Kinh giảm khoảng 30%.

Sân bay Thạch Gia Trang cũng chỉ có tầm nhìn 150 mét, có 25 chuyến bay đi Hồng Kông bị hủy.

Sáng ngày 4/1, sân bay Tế Nam tỉnh Sơn Đông cũng mù mịt sương mù ô nhiễm, tầm nhìn chỉ có 100 mét nên máy bay không thể cất cánh; tình trạng tương tự cũng xảy ra tại sân bay Thanh Đảo.

Tình hình tương tự cũng xảy ra tại các sân bay Đại Liên, Trịnh Châu, Cáp Nhĩ Tân, Tây An, Ô Lỗ Mộc Tề (Urumqi), nhiều chuyến bay bị chậm trễ hoặc bị hủy.

Sương mù ô nhiễm bao phủ rộng khắp Trung Quốc ngày 3 và 4/1 vừa qua.
Sương mù ô nhiễm bao phủ rộng khắp Trung Quốc ngày 3 và 4/1 vừa qua.

Theo cơ quan giám sát khí tượng, diện tích sương mù ô nhiễm bao phủ khoảng 610.000 cây số vuông, và tình trạng này sẽ tiếp tục trong những ngày tới.

Mộc Vệ

Xem thêm: