Một chiếc Boeing 737 của hãng hàng không China Eastern Airlines đã bị rơi ở Quảng Tây vào chiều ngày 21/3, và hiện vẫn chưa xác định được sự sống chết của 132 người trên máy bay. Theo cơ quan chức năng, chiếc Boeing 737-800NG gặp nạn, mang số hiệu B1791, mới được 6,8 năm tuổi. Tin tức liên quan ngay lập tức đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng của Weibo, và một vụ tai nạn máy bay khác của China Eastern Airlines cách đây 18 năm lại thu hút sự chú ý.

Máy bay Boeing 737 của China Eastern Airlines gặp nạn

Chiếc máy bay chở khách Boeing 737 của Hãng hàng không China Eastern Airlines trên đường từ Côn Minh đến Quảng Châu, mất liên lạc ở Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây, đã được xác nhận là bị tai nạn. Trên máy bay có 132 người, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Báo cáo chỉ ra rằng vụ tai nạn là chuyến bay MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines, theo phần mềm theo dõi chuyến bay Flightradar24, tốc độ và độ cao của chiếc máy bay chở khách đã giảm mạnh ở khu vực gần Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây.

Tờ “Tin tức thượng nguồn” cho biết, chuyến bay này dự kiến ​​cất cánh từ sân bay Trường Thủy Côn Minh vào khoảng 13:10 ngày 21/3 và ​​sẽ đến sân bay Bạch Vân Quảng Châu lúc 15:50, nhưng sau khi cất cánh lúc 13:15, đến khoảng 14:20 thì mất liên lạc. Khi bay, máy bay duy trì độ cao khoảng 29.100 feet, tốc độ khoảng 800 km/giờ. Khoảng 14:20 khi đi qua thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây, độ cao đột ngột giảm từ 29.100 feet xuống còn khoảng 7.425 feet, và mất tín hiệu lúc 14:22, cho thấy một cú rơi đột ngột trong tình trạng mất kiểm soát hoàn toàn.

Theo “Tin tức CCTV” đưa tin, chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không China Eastern Airlines bị rơi ở huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây, hiện chưa rõ thương vong của các hành khách trên máy bay. Tuy nhiên, các nhân chứng tiết lộ rằng chiếc máy bay đã đâm vào một ngọn núi và phát nổ, gây ra đám cháy lớn trong rừng.

Tìm kiếm nóng về China Eastern tiết lộ vụ tai nạn máy bay 18 năm trước khiến 53 người thiệt mạng

Sau vụ tai nạn máy bay Boeing 737 của hãng hàng không China Eastern Airlines, trang web chính thức và Weibo của hãng này đã chuyển sang màu đen trắng, đồng thời đoạn video về địa điểm nghi là chiếc máy bay bị rơi cũng được lan truyền trên Weibo. Có nhân chứng cho biết, chiếc máy bay vỡ tan do lực va chạm quá mạnh.

Tính đến 21:00 ngày 21/3, tin tức về vụ rơi máy bay ở Biển Hoa Đông đã thu hút hơn 270 triệu người theo dõi trên Weibo.

p3118031a943189995
Tính đến 21:00 ngày 21/3, tin tức về vụ rơi máy bay ở Biển Hoa Đông đã thu hút hơn 270 triệu người theo dõi trên Weibo. (Nguồn ảnh: Weibo)
p3118011a593923726
Vụ tai nạn máy bay của China Eastern Airlines đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo. (Nguồn ảnh: Weibo)

Đây là vụ tai nạn đầu tiên trong 12 năm kể từ sau vụ tai nạn máy bay chở khách của Henan Airlines ở Trung Quốc.

Vào lúc 20:51 ngày 24/8/2010, chuyến bay 8387 của Henan Airlines cất cánh từ sân bay quốc tế Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, chở tổng cộng 91 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Đến 21:36, chiếc máy bay đang trên chuyến bay đến Y Xuân (tỉnh Hắc Long Giang) thì bị rơi cách đường băng đầu Sân bay Lâm Đô khoảng 690m. Sau khi một số hành khách bị văng ra ngoài, chiếc máy bay đã bốc cháy và phát nổ. Cơ quan chức năng cho biết có 42 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Ngoài ra, hãng hàng không China Eastern Airlines từng có máy bay bị rơi vào ngày 21/11/2004. Vào thời điểm đó, máy bay của hãng này đã bay từ Sân bay Bao Đầu ở Nội Mông đến Sân bay Hồng Kiều ở Thượng Hải. Sau khi cất cánh không lâu, nó xảy ra sự cố và rơi trong Công viên Nam Hải ở thành phố Bao Đầu, gây ra một vụ nổ và hỏa hoạn, khiến toàn bộ 53 hành khách trên khoang và 2 người trên mặt đất thiệt mạng.