Để củng cố quyền lực của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ sau khi thành lập vẫn không ngừng tiến hành các biện pháp tẩy não người dân, từ lúc nhỏ cho đến tận khi trưởng thành. Mỗi người Trung Quốc sau khi bị tẩy não, đầu óc đều trở nên khuyết tật và có những triệu chứng sau đây.

1. Yêu nước điên cuồng

Ai cũng có lòng yêu nước, tuy nhiên, người sau khi bị tẩy não sẽ không còn phân biệt rõ ràng giữa tổ quốc, đất nước, chính phủ, chính đảng và lãnh đạo quốc gia. Họ dần quen với việc bản thân bị nô lệ hóa, phải phục tùng và ôm giữ tư tưởng dân túy. Ví dụ, một người Trung Quốc từng đến một khách sạn ở Nhật Bản cố ý xả nước một cách lãng phí từ vòi nước Nhật Bản để xả giận và thể hiện lòng yêu nước của mình. Tuy nhiên, người đàn ông này lại luôn đeo đồng hồ do Nhật Bản sản xuất trên tay. Biểu hiện yêu nước này đã trở thành một giai thoại gây cười đầy châm biếm trên mạng Internet.

2. Thù ghét người Nhật Bản

Mỗi người nhắc đến người Nhật Bản, người Trung Quốc thể hiện thái độ hằn học ra mặt, tuôn ra đủ những ngôn ngữ để chê bai và mắng nhiếc, giống như có mối thâm thù huyết hận. Họ ôm giữ tư tưởng chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa Sô-vanh (sùng bái tinh thần bè phái cực đoan), luôn chế nhạo Nhật Bản ngu xuẩn và cuồng vọng. Trên miệng họ luôn nói rằng sẵn sàng hy sinh cả sinh mệnh để “liều mạng” với Nhật Bản, tuy nhiên, khi thực sự có chiến tranh xảy ra, họ không hề muốn tham gia vào, mà luôn tìm cách tránh càng xa càng tốt.

3. Sùng bái lãnh đạo

Những người sau khi bị tẩy não sẽ không bao giờ suy xét và ngẫm nghĩ về những việc làm sai trái của lãnh đạo khi họ đương chức, nhất nhất tin vào những gì lãnh đạo nói, nhất nhất tin vào sự “vĩ đại, quang vinh, chính xác” mà lãnh đạo hư cấu trong sách giáo khoa. Còn đối với những tội ác phản nhân loại, những hành động bất thường của lãnh đạo khi còn tại vị, sẽ luôn bám cứng vào lối tư duy thấm nhuần từ nhỏ như “nếu như không có lãnh đạo X, sẽ không có cuộc sống hạnh phúc ngày hôm nay, cuộc sống hôm nay đều là do lãnh đạo ban cho”. Đây đúng là một đặc trưng dễ thấy nhất của tư duy văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc.

4. Mù quáng theo đuổi thành công

Ai cũng hy vọng có thể thành công trong cuộc sống, nhưng người Trung Quốc sau khi bị tẩy não thì điên cuồng theo đuổi thành công bất chấp giá nào. Họ thậm chí không hiểu được ý nghĩa thật sự của “thành công”, mà luôn chạy theo lý thuyết theo định hướng trong đầu. Họ không hiểu được tại sao cần phải thành công, hay sao khi thành công xong thì sẽ ra sao? Họ sẵn sàng từ bỏ đạo đức và liêm sỉ, từ bỏ gia đình và thân nhân để có được thành công, họ không quan tâm đến cái giá mà những thế hệ sau sẽ phải trả cho sự “thành công” của họ như ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước hay cạn kiệt tài nguyên. Họ làm đúng như theo “Thuyết con mèo” của Đặng Tiểu Bình – mèo đen hay mèo trắng không quan trọng miễn là bắt được chuột.

5. Tin vào thuyết vô Thần

Người bị tẩy não sẽ hoàn toàn tin vào “khoa học”, nhưng họ lại không hiểu được tinh thần chân chính của khoa học là gì, không tin rằng có Thần tồn tại, không hề hay biết những triết lý của Thần. Họ cũng không tin rằng trên thế giới có Đấng Cứu thế, nhưng lại không ngớt lời ca ngợi “lãnh tụ” nào đó là đại cứu tinh của nhân dân, không có người đó thì cha mẹ bạn thậm chí còn không tồn tại, bạn cũng không có cơm ăn áo mặc, không có cuộc sống ấm no hạnh phúc…

6. Luôn thờ ơ lãnh đạm

Một điều khiến người ta khó lý giải được chính là những người “yêu nước cuồng nhiệt” này, hễ gặp kích động là không ngừng hô hào khẩu hiệu “dù giang sơn máu chảy thành sông cũng phải đánh đuổi đế quốc Mỹ, tiêu diệt Nhật Bản”, nhưng thông thường trong cuộc sống lại không hề để tâm đến công bằng chính nghĩa trong xã hội, không quan tâm đến sự tham nhũng và hủ bại của quan chức, thậm chí đi đường gặp người hoạn nạn cũng thờ ơ lãnh đạm coi như không thấy hoặc đi đường vòng mà tránh xa.

7. Mơ hồ về chính trị hiện đại

Những người bị tẩy não không hề có khái niệm rõ ràng về chính phủ hiến pháp, nhà nước pháp quyền, nhân quyền, tự do, bình đẳng, công bằng, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân, hợp đồng hành chính, quyền lực của người nộp thuế, phục vụ hành chính, v.v. Kiến thức chính trị của họ chỉ dừng ở những gì mà đảng và chính quyền chuyên chế tiêm nhiễm vào đầu óc khiến chúng trở nên hỗn loạn mà thôi.

8. Bài xích phương Tây

Hình ảnh dễ thấy ở những người Trung Quốc bị tẩy não chính là dùng điện thoại di động, máy tính xách tay cùng các thiết bị công nghệ do phương Tây phát minh, đi xe ô tô do phương Tây sản xuất, mặc những bộ quần áo thời thượng mang thương hiệu phương Tây, nhưng lại cực kỳ bài xích năng suất lao động cũng như văn minh Cơ đốc của phương Tây, thậm chí còn không muốn có quan hệ gì với phương Tây. Cảm quan của họ luôn dừng ở ấn tượng rằng “Phương Tây chính là tổ hợp những quốc gia tà ác, là chủ nghĩa tư bản thoái hóa, ngày nào mà tôi còn tồn tại trên đời này thì không đội trời chung với phương Tây”. Họ còn cho rằng, người dân phương Tây vẫn đang phải sống trong mông muội và đang chờ đợi họ đến để “giải phóng” cho họ. Loại nhận thức này vẫn được đưa vào giáo dục tẩy não suốt mấy thế hệ người Trung Quốc hàng trăm năm qua.

Minh Ngọc

Xem thêm: