Sáng ngày 24/10, thành phố Kashgar, Tân Cương thông báo phong tỏa thành phố lần nữa. Chiều cùng ngày, các quan chức Trung Quốc cũng đã xác nhận, sân bay và nhà ga tại Kashgar đã bị đóng cửa. Về việc phong tỏa thành phố có phải do dịch viêm phổi Vũ Hán hay không, các quan chức chính phủ Trung Quốc từ chối trả lời vì lý do “chưa biết rõ”.

p2803241a953451564
ĐCSTQ vừa thông báo, dịch bệnh ở Urumqi, Tân Cương đã được “dọn sạch”, thì đến ngày 24/20, khu vực Kashgar lại đã bị đóng cửa. (Ảnh: Weibo)

Ủy ban Y tế Trung Quốc thông báo ngày 23/10 đã xác nhận được 28 ca nhiễm mới, bao gồm 9 ca ở Thượng Hải, 9 ca ở Quảng Đông, 3 ca ở Thiên Tân, 3 ca ở Thiểm Tây, 2 ca ở Bắc Kinh và 2 ca ở Phúc Kiến. Ngoài ra, cùng ngày, tại Đại Lục đã tăng thêm 27 ca lây nhiễm không triệu chứng mới.

Sau đó, có tin tức rằng, vào ngày 24/10, quận Sơ Phụ (Shufu), thành phố Kashgar, Tân Cương, “một người đã được chẩn đoán chính xác”. Một số người tiết lộ trên mạng xã hội, sau khi đến sân bay Kashgar vào ngày 24/10, họ mới biết rằng, nhà chức trách đã hủy tất cả các chuyến bay vì lý do sức khỏe cộng đồng. Có người định rời đi bằng ô tô nhưng vì lối vào đường cao tốc đã bị đóng nên không thể ra khỏi thành phố. Thậm chí có cư dân mạng còn cho biết, anh không thể xuống máy bay sau khi đến Kashgar.

Một số cư dân mạng địa phương đăng nhiều bức ảnh, cho thấy cảnh người dân đổ ra đường để mua hàng, siêu thị chật cứng người, nhanh chóng cháy hàng.

Theo báo cáo của trang truyền thông Chính phủ Trung Quốc Red Star News, kể từ 3 giờ chiều ngày 24/10, tất cả các chuyến bay đi và đến sân bay Kashgar đều bị hủy hoặc quay trở lại nơi xuất phát. Theo thống kê chưa đầy đủ của Ứng dụng du lịch hàng không Umetrip.com Trung Quốc, hiện có khoảng 13 chuyến bay đi và 22 chuyến bay đến bị hủy, khoảng 2 chuyến bay trở lại nơi xuất phát và chuyến bay đến thay thế.

Ngoài việc các chuyến bay bị hủy, một người dân địa phương cũng cho biết, khu cộng đồng nơi anh sinh sống đã bị đóng cửa, người dân Kashgar đang chờ xét nghiệm axit nucleic và thông báo chính thức.

Theo một hướng dẫn viên du lịch dẫn đầu đoàn tham quan Kashgar tiết lộ với tờ Apple Daily Hồng Kông, đoàn của anh gồm 37 người đã đến Kashgar vào ngày 23. Hành trình vào ngày 24 dự kiến sẽ là một chuyến du lịch nội thành Kashgar. Nhưng đến trưa bất ngờ nhận được thông báo, các thành viên trong đoàn đều không được phép ra khỏi khách sạn. Đồng thời mọi người đều phải trải qua một cuộc xét nghiệm axit nucleic, nhưng lý do không được tiết lộ. Vì không nhận được thêm thông báo, hành trình vào ngày 25 cũng có thể sẽ phải hủy bỏ.

Về thông tin sân bay Kashgar, nhà ga và khu cộng đồng bị đóng cửa vào ngày 24, Ban tuyên giáo Kashgar xác nhận chuyện này xảy ra lúc 10 giờ tối, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh rằng đã dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, khu cộng đồng vẫn chưa được phép ra vào, còn việc có trở lại bình thường hay không thì còn phải chờ thông báo tiếp theo.

Vào lúc 9:40 tối ngày 24/10, Ủy ban Y tế Tân Cương thông báo, tại khu vực Kashgar đã phát hiện một ca lây nhiễm không triệu chứng, là một cô gái 17 tuổi đến từ làng thứ hai của thị trấn Trạm Mẫn (Zhanmin), quận Sơ Phụ, Kashgar. Ngày 24/10, cô gái này được xác nhận kết quả xét nghiệm dương tính và hiện không có triệu chứng như sốt hay ho, nhưng Ủy ban Y tế Tân Cương không tiết lộ cô đã đi qua những địa phương nào.

Một nhân viên tiết lộ rằng quận Sơ Phụ hiện đang tiến hành kiểm tra virus toàn diện, bao gồm người dân địa phương và những người đã từng đi qua nơi này. Thời gian kiểm tra có thể sẽ kéo dài một hoặc hai ngày.

Điều đáng nói là tổng biên tập của Thời báo Hoàn Cầu, ông Hồ Tích Tiến đề nghị chính quyền địa phương cung cấp thêm thông tin để “vượt trên tốc độ lan truyền tin đồn”. Tuy nhiên không ngờ là cảnh sát Kashgar đã sớm đăng “lời nhắc nhở đeo khẩu trang” trên Weibo chính phủ vào lúc 5 giờ chiều, sau đó đành lặng lẽ gỡ xuống.

Tiểu Quỳ

Xem thêm: