Tối ngày 4/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carie Lam) tại Thượng Hải trong dịp bà Lâm tham dự Hội chợ Hàng nhập khẩu Quốc tế lần 2, đồng thời thảo luận về tình hình Hồng Kông trong vài tháng qua sau khi bùng nổ phản đối Dự luật Dẫn độ. 

Tập Cận Bình gặp Lâm Trịnh Nguyệt Nga tại Thượng Hải

Sáng ngày 5/11, Tân Hoa Xã đưa tin, khi hội kiến với bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, ông Tập đã nói với bà Lâm rằng, Trung ương ĐCSTQ vẫn tín nhiệm cao độ và tán thành đối với bà. Sau khi nghe bà Lâm báo cáo về tình hình Hồng Kông, ông Tập Cận Bình cho biết, “sóng gió sửa đổi luật” tại Hồng Kông đã kéo dài 5 tháng liên tiếp, nhiệm vụ hàng đầu của Hồng Kông vẫn là ngăn chặn bạo loạn, duy hộ hạnh phúc và lợi ích của người dân Hồng Kông.

Ông Tập nói, hy vọng các giới trong xã hội Hồng Kông, “quán triệt toàn diện chính xác phương châm ‘một quốc gia, hai chế độ’ và Luật cơ bản”, cùng duy hộ sự phồn vinh ổn định của Hồng Kông.

Bản tin liên quan còn đăng kèm ảnh chụp ông Tập Cận Bình bắt tay bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga; truyền thông tại Đại Lục cũng trích dẫn thông tin từ Tân Hoa Xã nói, lần gặp mặt này còn có sự tham gia của Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương ĐCSTQ Đinh Tiết Tường, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại giao Dương Khiết Trì, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, Bộ trưởng Công an Triệu Khắc Chí.

Tuy nhiên, ngoại giới để ý đến việc Tân Hoa Xã đưa tin không đề cập đến sự xuất hiện của bất cứ quan chức nào phụ trách sự vụ của Hồng Kông; còn sự xuất hiện của Bộ trưởng Công an Triệu Khắc Chí cũng là điều hiếm thấy.

Bộ trưởng Công an sẽ điều phối công tác Hồng Kông – Macau

Nguyên phóng viên trú tại Trung Quốc Nhật báo Phố Wall (WSJ) Vương Xuân Hàn đăng tweet phân tích, ông Triệu Khắc Chí tháp tùng ông Tập Cận Bình gặp bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, tương lai có lẽ sẽ đảm nhiệm chức Phó Chủ nhiệm Tiểu ban Trung ương Điều phối Công tác Hồng Kông – Macau.

Từ sau khi Hồng Kông bùng nổ phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ quy mô lớn đến nay, ông Triệu Khắc Chí đã nhiều lần xuôi xuống miền Nam, nhiều lần thị sát đồn cảnh sát cũng như có nhiều phát biểu liên quan. Hồi tháng 9, ông Triệu Khắc Chí đã tháp tùng ông Tập Cận Bình tiếp kiến tân Trưởng Đặc khu Hành chính Macau Hạ Nhất Thành, đây là lần đầu tiên Bộ Trưởng Công an tham gia hội nghị kiểu này cùng ông Tập Cận Bình.

Điều đáng chú ý là gần đây, tại Hội nghị Đảng ủy Bộ Công an, Triệu Khắc Chí và các cơ quan trực thuộc Bộ Công an đã truyền đạt việc học tập nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, lần đầu tiên trực tiếp biểu thị rõ thái độ “Công an mang họ Đảng” (tính Đảng), “Cần sáng tạo mới để hoàn thiện cơ chế mới, biện pháp mới nhằm tấn công tội phạm”. 

Như đã biết, chính phủ ĐCSTQ đã có ngày càng nhiều cơ quan ban ngành mang “họ Đảng”.

Ngày 20/1/2015, truyền thông của ĐCSTQ trích dẫn chỉ thị công tác của Ủy ban Chính trị Pháp luật chỉ ra: Cần bồi dưỡng tạo ra một đội ngũ chính trị pháp luật trung với Đảng, đảm bảo “chuôi dao” được nắm chắc trong tay của Đảng; tháng 12/2015, truyền thông ĐCSTQ tiếp tục đề xuất “trường Đảng họ Đảng” tại một hội nghị của Trường Đảng Trung ương; tháng 2/2016, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc trực tiếp trưng ra biểu ngữ “CCTV họ Đảng, tuyệt đối trung thành”.

Trí Đạt

Xem thêm: