Categories: Kinh tếTrung Quốc

Thêm “gã khổng lồ” bất động sản Trung Quốc lâm nguy

Vào tối ngày 19/1, ‘gã khổng lồ’ bất động sản CFLD (China Fortune Land Development) của Trung Quốc đã đưa ra thông báo đầu tiên trong năm 2022 về vấn đề nợ nần đầy nguy cơ của tập đoàn này.  

Sau khi ĐCSTQ đưa ra quy định “ba lằn ranh đỏ” đối với tài chính bất động sản, nguồn cung dòng tiền của CFLD đã bị ảnh hưởng nặng nề. (Nguồn: zah108/ Shutterstock)

Thông báo của CFLD cho biết: “Công ty có tổng số ‘nợ tài chính’ là 219,2 tỷ RMB (nhân dân tệ), cho đến nay tổng các khoản nợ tích lũy chưa được hoàn trả theo kế hoạch là 93,556 tỷ RMB”.

Dù số liệu trên cho thấy dường như số nợ không trả được đã giảm, nhưng thực tế không vậy.

Theo Nhật báo Kinh doanh (NBD) của Trung Quốc, trước đó một tháng là vào ngày 22/12/2021, CFLD cũng cho biết công ty và các công ty con của họ đã tăng mới thêm 6,787 tỷ tiền gốc và lãi dưới hình thức vay ngân hàng và vay tín thác mà không trả được đúng hạn, “Tính đến ngày công bố thông báo, công ty đã không trả được nợ gốc và lãi đúng hạn với số tiền tổng cộng 107,805 tỷ RMB”.

Nhìn bề ngoài, sau một tháng thì các khoản nợ không trả được của CFLD đã giảm hơn 10 tỷ RMB, nhưng con số 93,556 tỷ RMB vào ngày 19/1 là không tính lãi, trong khi con số vào tháng 12/2021 là 107,805 tỷ RMB là bao gồm gốc và lãi.

Theo kênh tài chính của Sohu Trung Quốc (Sohu Finance), khủng hoảng của CFLD bắt đầu vào năm 2017.

Tháng 6/2017, trấn Lang Phường đã ban hành “lệnh hạn chế mua”. Sau đó cơ quan chức năng nhiều nơi khác xung quanh Bắc Kinh cũng lần lượt ban hành “lệnh hạn chế mua” tương tự, khiến thị trường bất động sản quanh Bắc Kinh tăng tốc hạ nhiệt.

Bị ảnh hưởng bởi điều này, dòng tiền hoạt động của CFLD đã lâm nguy.

Tháng 7/2018, Tập đoàn Bảo hiểm Ping An (Bình An) của Trung Quốc đã tiếp quản 19,7% cổ phần của CFLD với mức giá 13,77 tỷ RMB và thành cổ đông lớn thứ hai. Năm sau, Ping An lại tăng cổ phần của họ tại CFLD.

Nhưng để hạn chế nguồn tài chính của các nhà phát triển bất động sản, vào năm 2020 chính quyền Trung Quốc đã đưa ra quy định “ba lằn ranh đỏ” đối với việc cấp vốn cho các doanh nghiệp bất động sản, hệ quả đã ảnh hưởng nặng về nguồn cung tài chính của CFLD.

Ngoài ra, vấn đề dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát ở Bắc Kinh và Hà Bắc khiến hoạt động kinh doanh ngưng trệ cũng khiến cho đầu năm 2021 CFLD lâm vào tình trạng “thiếu tiền”.

Tối ngày 1/2/2021, lần đầu tiên CFLD tiết lộ và thông báo về vấn đề nợ, theo đó số tiền gốc và lãi liên quan đến khoản nợ quá hạn lên tới 5,255 tỷ RMB; tính đến ngày 31/1 số tiền hiện có của công ty chỉ là 800 triệu RMB.

Trước thực trạng đó, cả 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm nổi tiếng thế giới là Fitch, S&P, và Moody’s, đã hạ cấp CFLD với lý do khủng hoảng tài chính.

Moody’s cho rằng hiệu quả hoạt động và dòng tiền của CFLD đều thấp hơn dự kiến, tính thanh khoản kém và hàng loạt khoản nợ đến hạn đã làm tăng đáng kể rủi ro của họ.

Theo Tôn Vận, Epoch Times

Xem thêm: 

Tôn Vận

Published by
Tôn Vận

Recent Posts

Ngày 22/4, NHNN sẽ đấu giá 16.800 lượng vàng

Ngày 22-4, NHNN sẽ đầu thầu 16.800 lượng vàng (0,63 tấn) để bình ổn thị…

2 giờ ago

Trung Quốc tăng cường bán phá giá thép, Mỹ kêu gọi tăng thuế

Ông Joe Biden đã chọn chính Pittsburgh để phát động cuộc tấn công vào hoạt…

2 giờ ago

Nội chiến Myanmar: Chính quyền quân sự liên tiếp thất bại tại các cảng biên giới

Lực lượng nổi dậy chống chính quyền quân phiệt ở Myanmar vào tuần trước đã…

3 giờ ago

Việt Nam đấu thầu vàng miếng SJC sau 11 năm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ đấu thầu vàng miếng trở lại để…

4 giờ ago

Chuyên gia khuyến cáo thị trường còn tiếp tục “đỏ lửa”

Phiên 19/04/2024, VN-Index giảm 18.16 điểm về 1,174.85 điểm, tương ứng giảm 1.52%. Chuyên gia khuyến cáo…

5 giờ ago

Đông y: Hội chứng căng thẳng hành hạ con người hiện đại

Hầu như ngày nào con người cũng sống dưới sự kích thích của căng thẳng,…

6 giờ ago