Vụ án giết và phân xác người mẫu Hồng Kông Thái Thiên Phượng (Abby Choi Tin-fung) ngày càng lộ ra nhiều tình tiết phức tạp và khó hiểu. Theo những tiết lộ mới nhất, bố chồng cũ của nạn nhân đã thuê một số luật sư sau khi bị bắt, nhưng có thông tin ông ta hy vọng gia đình người chồng sau của nạn nhân trả phí luật sư cho mình. Vụ án lại khoác lên thêm một lớp bí ẩn khác.

p3295612a560346950
Sau khi nạn nhân Thái Thiên Phượng tái hôn vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình chồng cũ. 3 bức ảnh bên phải là ảnh chụp chung giữa nạn nhân và anh trai chồng cũ. (Ảnh: Vision Times ghép)

Sau khi vụ việc xảy ra, bạn của cô Thái Thiên Phượng ngay lập tức tiết lộ với giới truyền thông rằng gia đình cô rất giàu có và tốt bụng, sau khi tái hôn vẫn thỉnh thoảng giúp đỡ gia đình chồng cũ, và còn mua một căn nhà sang trọng cho nhà chồng ở, đứng tên người bố chống cũ là ông Quảng Cầu (Kwong Kau). Các phương tiện truyền thông cũng liên tục mô tả cô là một “danh viện”. Ngoài ra, cảnh sát mô tả tại cuộc họp báo rằng đây là vụ án “giết người vì tiền”.

Tuy nhiên sau khi soi xét kỹ lưỡng, nhiều cư dân mạng đã không chấp nhận nhận định này đồng thời đặt ra nhiều nghi vấn:

1. Cô Thái Thiên Phượng không phải là “danh viện”?

Nhiều cư dân mạng và nhà bình luận chỉ ra rằng cô Thái Thiên Phượng không phải là “danh viện”, “danh viện” đều là những người xuất thân từ các gia đình danh giá và được học hành tử tế, sẽ không ‘cưới chạy bầu’ khi đang đi học ở tuổi 18. Hơn nữa, đối tượng kết hôn lại là con trai của một cựu cảnh sát, người bị buộc thôi việc vì liên quan đến một vụ án hiếp dâm. Hiện nơi sinh, trình độ học vấn và quá trình làm việc của cô Thái Thiên Phượng vẫn chưa thể xác minh được.

2. Gia đình nạn nhân thực sự giàu có?

Cô Thái Thiên Phượng và người chồng cũ Quảng Cảng Trí (Alex Kwong Kong-chi) kết hôn vào năm 2013, có 1 con trai và 1 con gái trong thời gian từ năm 2013 đến 2015.

Tuy nhiên, từ ngày 12/5/2013 đến ngày 14/1/2015, anh Quảng Cảng Trí đã nhiều lần gây án, liên quan đến 7 tội trộm cắp. Tổng cộng anh ta đã đánh cắp 39 dây chuyền, 32 vòng tay, 6 mặt dây chuyền, 13 thỏi vàng và 102 hạt vàng từ 7 người.

Nếu gia đình thân sinh của cô Thái Thiên Phượng thực sự giàu có như báo cáo mô tả, với giá trị ròng hơn 100 triệu đô la Hồng Kông, vậy tại sao chồng cũ của cô lại phải đi ăn cắp, cuối cùng bỏ trốn và trở thành tội phạm bị truy nã?

Đánh giá từ trang mạng xã hội của nạn nhân, có vẻ như cô chỉ bắt đầu trở nên giàu có sau khi kết hôn với người chồng sau họ Đàm. Vậy tại sao những người bạn của cô lại muốn tung ra tin tức giả cho giới truyền thông để dẫn hướng dư luận? Lẽ nào họ đang cố gắng che đậy một câu chuyện khác đằng sau?

3. Tại sao họ Quảng, họ Thái và họ Đàm lại thân thiết như vậy?

Sau khi tái hôn với con trai của ông Đàm Trạch Quân (Chris Tam), người sáng lập “Mì gạo Tamjai” vào năm 2016, cô Thái Thiên Phượng vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với gia đình chồng cũ họ Quảng. Nhà họ Đàm dường như không quan tâm đến việc này. Theo bạn gái của nạn nhân tiết lộ, 3 nhà họ Thái, họ Đàm và họ Quảng rất hòa thuận, thậm chí còn ăn tối cùng nhau trong dịp năm mới.

Có thông tin cho rằng nhà họ Đàm rất yêu quý cô Thái Thiên Phượng, nhưng tại sao con trai của ông Đàm Trạch Quân và nạn nhân chỉ tổ chức tiệc cưới chứ không đăng ký kết hôn?

“Sing Tao Toutiao” trích dẫn “các nguồn tin” cho biết, cô Thái Thiên Phượng thường đưa con riêng đến biệt thự của gia đình họ Đàm ở Kowloon Tong để qua đêm, chơi với hai đứa con của người chồng sau, cùng đến Disneyland và xem phim với nhau. Nạn nhân cũng thường đến thăm chùa Từ Sơn ở Tai Po cùng với cha mẹ của hai người chồng trước và sau.

Kiểu quan hệ “thân thiết” mà người ngoài không thể tưởng tượng nổi này đã khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ, dễ suy đoán có thể là vì cả hai bên gia đình đều trong sáng và tốt bụng. Nhưng gia đình họ Quảng lại không có lịch sử vẻ vang gì; trong khi đó, người sáng lập Tamjian – ông Đàm Trạch Quân, lại lăn lộn trong giới kinh doanh hàng chục năm, hai bên không thể không hiểu lai lịch của nhau, và không thể không có sự phòng bị (?)

Năm 2017, ông Đàm Trạch Quân bán “Mì gạo Tamjai Vân Nam” cho nhà hàng Marugame Seimen thuộc công ty mẹ Toridoll của Nhật Bản và thu về 1 tỷ đô la Hồng Kông, trở thành quý tộc trong thành phố. Nếu quan tâm đến danh tiếng, tại sao nhà họ Đàm vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với gia đình họ Quảng có lịch sử phạm tội? Lẽ nào đúng như phân tích, còn có những lợi ích chưa biết ở đằng sau?

Kỳ lạ hơn nữa là tờ “East Week” dẫn các nguồn tin nói rằng sau khi bị bắt, ông Quảng Cầu đã thuê một số luật sư, có người tiết lộ người “trợ tá” của gia đình họ Đàm đã chuyển lời nhắn, nói rằng “hy vọng ‘lão gia’ nhà họ Đàm có thể giúp [ông Quảng Cầu] thanh toán phí luật sư”. Mối quan hệ giữa gia đình họ Quảng và họ Đàm rốt cuộc là mối quan hệ kiểu gì?!!!

4. Đủ khả năng thuê căn hộ ở The Arch, Quảng Cầu phải chăng là người giàu có?

Theo thông tin được công khai, ông Quảng Cầu (khi đó 47 tuổi) đã từ chức lực lượng cảnh sát Hồng Kông vào năm 2005 vì liên quan đến một vụ án hiếp dâm và sau đó không bị truy tố.

Là một cựu trung sĩ cảnh sát, trước khi vụ việc hiếp dâm xảy ra, ông Quảng Cầu đã yêu cầu tình nhân của mình thuê một căn hộ tại Khải Hoàn Môn (The Arch) ở Tsim Sha Tsui với giá thuê hàng tháng hơn 40.000 đô la Hồng Kông vào giữa tháng Hai, mục đích để con trai Quảng Cảng Trí của ông ta ẩn náu. Ngoài ra, ông Quảng Cầu đã thuê một căn hộ hai phòng ngủ rộng 700 foot vuông ở tầng trệt của Làng Lung Mei, Tai Po, ngôi nhà trong làng với giá hơn 10.000 đô la Hồng Kông. Số tiền này từ đâu mà có?

Tờ “Ta Kung Pao” còn nói rằng 3 cha con ông Quảng Cầu từng đã nộp đơn xin nhà ở công cộng tại Sheung Tak Estate, thuộc khu Tseung Kwan O. Những người hàng xóm cũ nói rằng gia đình 4 người của ông Quảng Cầu đã chuyển ra khỏi căn hộ này vào khoảng năm 2016 (cô Thái Thiên Phượng cũng tái hôn vào năm này), sau đó căn hộ bị bỏ trống hơn 3 năm, về sau mới lại có người khác đến ở.

Vào tháng 7/2019, ông Quảng Cầu trở thành chủ sở hữu của ngôi nhà sang trọng ở Kadoorie Hill. Năm 2020, ông ta mua một căn hộ cao tầng Sheung Man Court ở Kwai Chung với tư cách biểu mẫu xanh (chương trình sở hữu nhà được trợ cấp Green Form, giá mua là 2,18 triệu đô la Hồng Kông, trong đó 2,073 triệu là khoản vay ngân hàng.)

Từ những thông tin trên cho thấy, ông Quảng Cầu không phải là một cựu cảnh sát trưởng sa sút, mà là một người có điều kiện.

5. Gia đình họ Quảng tham gia vào các hoạt động tội phạm xuyên biên giới?

Bài viết “Vụ án chặt xác Thái Thiên Phượng, ngày càng nhiều nội tình được tiết lộ” từng phân tích rằng gia đình ông Quảng Cầu có thể liên quan đến hoạt động của các nhóm tội phạm ở Trung Quốc Đại Lục và Hồng Kông, và có ô che chở trong lực lượng cảnh sát. Vì vậy họ đã có thể trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật trong nhiều năm. Trên mạng có tin đồn rằng bố dượng của cô Thái Thiên Phượng, một người có thân phận bí ẩn, giàu có thông qua thủ đoạn bất chính, gia đình nhà họ Quảng đã giúp ông ta rửa tiền. Động cơ giết người của nhà họ Quảng là vì phân chia tiền bạc không đều.

6. Cao tầng của chính quyền Hồng Kông im lặng về vụ việc

Trong chính quyền cấp cao hiện tại của Hồng Kông, Bộ trưởng An ninh Đặng Bính Cường và Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu đều xuất thân từ lực lượng cảnh sát, họ thường bình luận về các sự kiện xã hội. Vài ngày trước, ông Đặng Bính Cường đã công khai nêu tên và chỉ trích “người thăm tù”, chỉ ra rằng có ý đồ chính trị đằng sau việc thăm tù nhân. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi tại sao cho đến nay chính quyền Hồng Kông không đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc của cô Thái Thiên Phượng, trong khi một vấn đề nhỏ nhặt như thăm tù cũng thu hút sự chú ý của chính quyền?

Một tâm điểm chú ý khác là ông Quảng Cầu đã được trả tự do sau khi dính líu đến một vụ hiếp dâm, vụ việc chỉ thẳng vào ông Lý Gia Siêu, người lúc đó là chỉ huy của Khu vực West Kowloon (Tây Cửu Long). Theo lý mà nói, việc trung sĩ của Sở cảnh sát Mong Kok thuộc thẩm quyền của ông bị buộc tội hiếp dâm, một vụ án lớn như vậy đã được tất cả các phương tiện truyền thông lớn ở Hồng Kông đưa tin, ông Lý Gia Siêu chắc chắn biết được tình hình. Vì sao ông Quảng Cầu có thể được miễn truy tố, tin rằng ông Lý Gia Siêu cũng biết về việc này.

Phóng viên muốn tìm hiểu xem liệu ông Quảng Cầu và ông Lý Gia Siêu có bất kỳ sự liên hệ nào không, nhưng 20 năm kể từ khi ông Lý Gia Siêu gia nhập lực lượng cảnh sát (năm 1977) cho đến khi được thăng chức thành người đứng đầu cảnh sát (năm 1997) đều không có thông tin.

Ngoài ra, cảnh sát cho rằng vụ án này là giết người vì tiền, nhưng có vẻ không hợp lý. Gia đình họ Quảng đã giết cô Thái Thiên Phượng, người vẫn luôn tiếp tế tiền bạc cho họ, đối với họ mà nói thì việc này chẳng mang lại lợi lộc gì. Nhiều phân tích khác nhau đã khiến vụ việc trở nên khó hiểu hơn và thông tin chi tiết sẽ chỉ được công bố sau phiên tòa vào ngày 8/5.