Ngày 26/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan Lý Hiến Chương (Li Xianzhang) cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đạt được thỏa thuận bí mật vào năm 2005, đơn phương đồng ý ĐCSTQ có quyền phủ quyết Đài Loan trong việc tham gia các sự kiện của WHO, làm tổn hại quyền lợi về chăm sóc sức khỏe của người dân Đài Loan, gây ra lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm toàn cầu.

WHA
WHA là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, từ năm 2009, Đài Loan đã tám năm liên tiếp được mời tham gia tư cách quan sát viên của WHA; nhưng vì ĐCSTQ gây áp lực nên Đài Loan vẫn chưa được mời chính thức tham dự (Ảnh: Epoch Times)

Lý Hiến Chương: Thỏa thuận kín chưa được các thành viên của WHO ủy quyền

Ngày 26/4,  tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Văn phòng Đài Loan của ĐCSTQ là Mã Hiểu Quang (Ma Xiaoguang) khi trả lời câu hỏi truyền thông về sự tham gia của Đài Loan trong Đại Hội đồng Y tế Thế giới (WHA) đã cho rằng, qua thỏa thuận giữa ĐCSTQ và WHO, Đài Loan có thể nhận được thông tin phòng chống dịch bệnh toàn cầu ngay lập tức và hiệu quả, các chuyên gia Đài Loan cũng có thể tham gia các hoạt động và hội nghị về kỹ thuật của WHO.

Về vấn đề này ông Lý Hiến Chương cho biết cảm thấy rất không hài lòng về phát biểu của ông Mã Hiểu Quang. “Chúng tôi chân thành kêu gọi cộng đồng quốc tế và WHO, sự thực là cho đến nay Đài Loan vẫn vắng mặt trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng quốc tế, an ninh y tế toàn cầu phải dựa trên sự hợp tác toàn cầu, không được loại trừ một quốc gia và cộng đồng người nào ra khỏi hệ thống an ninh y tế toàn cầu”.

Ông Lý Hiến Chương nhấn mạnh các thỏa thuận bí mật đã đạt được giữa WHO và ĐCSTQ chưa được ủy quyền bởi bất kỳ quốc gia thành viên nào của WHO.

Đài Loan
Ông Lý Hiến Chương, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan (CNA Đài Loan)

Sắp tới, WHA sẽ được tổ chức tại Geneva từ ngày 21 – 26/5. Ông Lý Hiến Chương cho biết, từ 2009 – 2017 Đài Loan đã xin tham gia 154 lần hội nghị liên quan đến kỹ thuật của WHO, nhưng chỉ được mời tham gia 46 lần; năm 2017 Đài Loan làm 18 hồ sơ xin nhưng chỉ được phê duyệt 5 hồ sơ, 13 hồ sơ đã bị từ chối, như vậy tỷ lệ được mời và tỷ lệ thông qua này chưa tới 30%.

Ông Lý Hiến Chương nhận định, tuy ĐCSTQ tuyên bố rằng Đài Loan có thể nhận được được thông tin phòng chống dịch bệnh tức thời, nhưng họ phụ trách về lĩnh vực thông tin phòng dịch toàn cầu này, sau khi nhận được thông báo về tình hình dịch bệnh liên quan đến Đài Loan, họ không thông báo kịp thời và có hiệu quả cho cổng thông tin liên lạc IHR (International Health Regulations) của Đài Loan.

WHA là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm họp một lần để xác định hướng chính sách của WHO. Từ năm 2009, Đài Loan đã tám năm liên tiếp được mời tham gia tư cách quan sát viên của WHA; nhưng vì ĐCSTQ gây áp lực nên năm ngoái Đài Loan không được mời tham gia cùng WHA.

Thái Anh Văn: Đài Loan vẫn đóng góp thiết thực vào tổ chức quốc tế

Sáng 30/4, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn gặp nghị sĩ Mỹ Ruben Gallego, cảm ơn Mỹ tiếp tục tuân thủ “Đạo luật Quan hệ Đài Loan” và giữ “Cam kết an ninh” đối với Đài Loan (Phủ Tổng thống Đài Loan).

Sau đó vài ngày (sáng 30/4), Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn có buổi làm việc với đại biểu Hạ viện Mỹ Ruben Gallego. Liên quan đến vấn đề từ trước tới nay ĐCSTQ luôn dùng thủ đoạn ngoại giao để ngăn chặn Đài Loan tham gia vào WHA, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết, mặc dù ĐCSTQ luôn hành động ngăn chặn Đài Loan tham gia WHA, nhưng nhờ hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ Đài Loan và chính phủ Mỹ, đã thúc đẩy sự tham gia thực tế của Đài Loan vào các tổ chức quốc tế để tích cực đóng góp cho cộng đồng quốc tế.

Sau buổi làm việc, Phủ Tổng thống Đài Loan ra thông cáo báo chí về nội dung buổi trao đổi. Theo đó, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, Ruben Gallego là thành viên trong “Ban Liên lạc Đài Loan” của Hạ viện Mỹ, luôn tích cực ủng hộ trong nhiều vấn đề liên quan đến Đài Loan, qua chuyến thăm đầu tiên đến Đài Loan này, xin thay mặt Chính phủ và nhân dân Đài Loan bày tỏ lòng chân thành chào mừng nồng nhiệt nhất.

Bà Thái Anh Văn nhấn mạnh, kể từ thời điểm Quốc hội Mỹ thúc đẩy “Luật Du lịch Đài Loan”, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ và sâu sắc trong xây dựng mối quan hệ Đài Loan – Mỹ, chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục nỗ lực để phát triển quan hệ đối tác vững chắc hơn cùng với Mỹ.

Bà Thái Anh Văn cũng cảm ơn Mỹ tiếp tục tuân thủ “Đạo luật Quan hệ Đài Loan” và giữ “Cam kết an ninh” đối với Đài Loan, hỗ trợ Đài Loan trong nâng cao sức mạnh Hải quân, đặc biệt về công nghệ và thiết bị tàu ngầm. Điều này không chỉ giúp tăng cường hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, mà còn thể hiện quyết tâm của Mỹ trong hỗ trợ các đối tác trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Ngoài ra, bà Thái Anh Văn cũng đặc biệt cảm ơn ông Ruben Gallego về những nỗ lực ủng hộ Đài Loan trước Quốc hội Mỹ trong vấn đề tham gia của Đài Loan vào Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL).

Huệ Anh

Xem thêm: