Gần đây, bức thư “Đề xuất giúp 1,4 tỷ người dỡ bỏ bức tường ngu dân trên Internet của Trung Quốc” đã được lan truyền trên Twitter, gây được sự chú ý rộng rãi.

shutterstock 1299689305
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Nội dung bức thư

Hôm 11/3, tài khoản Twitter “Xinxin Qiao”, tự nhận là người khởi xướng “phong trào dỡ bỏ bức tường”, đã tweet: “Sáng kiến ​​​​giúp 1,4 tỷ người dỡ bỏ bức tường ngu dân trên Internet của Trung Quốc”. Đề xuất viết: “Từ năm 2000, ĐCSTQ đã xây dựng một bức tường lửa Internet, chi 6 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để chặn 310.000 trang web trên khắp thế giới bao gồm cả Google và buộc cô lập 1,4 tỷ người khỏi 6,6 tỷ người. Tội chứng ngút trời này có thể lấy được trong vài phút và nó nên được đưa ra Liên Hợp Quốc để xét xử công khai. Chúng ta nên nâng cấp ngay chiến thuật du kích 3 – 5 người thành chiến lược phát động 1,4 tỷ người phản công.”

p3300451a216290644
Gần đây, một bức thư có tiêu đề “Đề xuất giúp 1,4 tỷ người dỡ bỏ bức tường ngu dân trên Internet của Trung Quốc” đã được lan truyền trên mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Bức thư đề cập rằng sau năm 1989, trở ngại lớn nhất để người dân trong và ngoài Trung Quốc đấu tranh chống lại ĐCSTQ là “Tường lửa Internet” (Great Firewall). Nó đã chặn 310.000 trang web như Google, “cắt đứt sự liên hệ của 1,4 tỷ người Trung Quốc với 6,6 tỷ người, làm gia tăng thêm hiểu lầm và xung đột quốc tế, nguy hại đến lợi ích của 8 tỷ người bao gồm cả bạn và tôi.”

Thư đề xuất cho biết, thật đáng tiếc là “cho đến nay chúng ta chưa bao giờ phát động một chiến dịch phá dỡ bức tường quy mô lớn”. Nhưng từ năm 2023 trở đi, chúng ta nên tận dụng làn sóng chống ĐCSTQ toàn cầu, “Hãy để phe dân chủ chúng ta coi việc phá bỏ bức tường là ưu tiên hàng đầu” và phát động “chiến lược 1,4 tỷ người đại phản công”. Sau khi nghiên cứu, cách đáng tin cậy duy nhất để phá bỏ bức tường là “được hàng triệu người đồng ký tên, các phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin, chính phủ nhiều nước gây áp lực lên ĐCSTQ, và việc này cần được đưa ra chính trường quốc tế để thẩm tra xử lý công khai!”

Đề xuất nói gần đây, người ta đã phát hiện ra rằng việc ký tên kiến nghị về các vấn đề thời sự và nhân quyền của Trung Quốc trên trang web Change thường được truyền thông Anh nhanh chóng đưa tin, dẫn đến sự can thiệp của đa quốc gia. Cách làm này chi phí thấp nhất mà lại có hiệu quả, “chỉ cần mất của bạn 1 một phút”.

Đề xuất chỉ ra rằng tại phiên điều trần của Quốc hội Mỹ vào tuần trước về mối đe dọa của ĐCSTQ, bà Đồng Dật (Tong Yi) đã đưa ra “kiến nghị rằng Chính phủ Mỹ nên giúp người dân Trung Quốc phá bỏ bức tường”. ĐCSTQ thường bắt giữ những người vượt tường lửa Internet, nhưng không bao giờ dám đề cập trực tiếp đến sự tồn tại của bức tường lửa trong các dịp ngoại giao. Một khi tình hình trở nên quốc tế hóa, các quan chức cấp cao của ĐCSTQ sẽ bị đối xử giống như ông Putin và bị quốc tế buộc tội về tội ác chống lại loài người.

Đề xuất nhấn mạnh rằng dưới sự cai trị của ĐCSTQ, 5% người dân nắm giữ 95% của cải xã hội, với sự sụp đổ nhanh chóng của nền kinh tế, “1 tỷ người đang gặp khó khăn nghiêm trọng như thất nghiệp, phá sản và đói kém, và tình hình chính trị biến đổi lớn là không thể cưỡng lại. Bức tường ngu dân là bức bình chướng cuối cùng của ĐCSTQ đang thoi thóp.” Nền kinh tế của ĐCSTQ từ lâu đã phụ thuộc rất nhiều vào nước ngoài, và chừng nào việc dỡ bức tường được làm lớn, “ĐCSTQ sẽ rơi vào tình thế rất bị động, chỉ còn sót lại một chút thọ mệnh nhưng e rằng có thể bị mất hơn một nửa!” 

Cuối đề xuất có đoạn: “Chúng ta hãy ngưng tụ nhận thức chung càng sớm càng tốt, và thiết lập một liên minh toàn cầu để phá bỏ Bức tường Internet Berlin của Trung Quốc (Alliance to Tear Down Internet Berlin Wall of China)”. Để giành được sự đồng tình và ủng hộ của hàng trăm triệu người dân quốc tế, “hãy để cả thế giới tiếp tục nghe thấy tiếng nói to lớn của người dân Trung Quốc về việc phá bỏ bức tường”.

Hướng dẫn

Vào ngày 14/3, “Xinxin Qiao” lại tweet: “Hướng dẫn cho 8 tỷ người trên thế giới về phong trào phá bỏ bức tường ngu dân trên Internet của Trung Quốc”. Các phương pháp được khuyến nghị để tham gia phá bỏ bức tường bao gồm ký tên trực tuyến, viết và đăng, dịch và chuyển tiếp, treo biểu ngữ trên đường phố, phát biểu trước các ủy viên hội đồng, phát tờ rơi (in bằng máy tự mua) vào ban đêm, nói với người thân và bạn bè về việc dỡ bỏ bức tường Internet. Nhắc người dân Trung Quốc tránh xa camera giám sát trong nước.

Khi bức tường Internet sụp đổ, ĐCSTQ cũng sẽ vong

Vào ngày 13/3, “Xinxin Qiao” tiếp tục tweet: “Phong trào dỡ bức tường có thực sự khiến ĐCSTQ sợ hãi không? Chữ ký thỉnh nguyện đã bị hệ thống Change xóa lần thứ hai trong vòng 5 ngày! Hai lần ký tên thỉnh nguyện đã nhận được gần 200 chữ ký, nhưng luôn có cư dân mạng nói rằng trang ký tên có nhiều tình huống khác nhau, và bài đăng tiếp tục bị xóa, thông báo cho biết đó là do đã vi phạm các quy tắc của nền tảng, nhưng không nói cụ thể. Là do cảnh sát mạng của ĐCSTQ cố ý tố cáo, hay là có nguyên nhân khác? Nhưng có thể chắc chắn, lần này nó đã chạm vào mạch sống của đảng!”

Vào ngày 8/3, tài khoản Twitter “Huaxianzi” đã tweet: “Tường lửa Internet của Trung Quốc (Great Firewall) chi 6 tỷ đô la mỗi năm, trung bình 750.000 đô la mỗi phút chỉ để ngăn mọi người nhìn thấy những gì bên ngoài bức tường. Chính phủ ĐCSTQ không ngần ngại chi tiền!”

“Chính phủ Trung Quốc chi rất nhiều tiền không phải để cải thiện sinh kế của người dân, mà để cách ly người dân với thế giới bên ngoài, khiến người dân trở thành kẻ mù, điếc và ngu ngốc. Để người dân hoàn toàn trở thành nô lệ ‘không có não’ trên dây chuyền làm việc! Mặc cho những người cai trị sai khiến!”

Đáp lại sáng kiến ​​​​của phong trào này, nhiều cư dân mạng người Hoa nói rằng “Tôi cũng sẽ tham gia”.

Có người nói: “Nếu bức tường này bị phá bỏ, tôi đoán ĐCSTQ sẽ sớm kết thúc.” 

“Xin hãy để mắt đến sự kiện dỡ bức tường này, cho đến ngày nó sụp đổ.”

“Kẻ thực sự mang lại tai họa cho đất nước và nhân dân là ĐCSTQ!”  

Về vấn đề ĐCSTQ liên thông với mạng Internet thế giới nhưng lại xây thêm bức tường chặn Internet, ông Trọng Duy Quang (Zhong Weiguang) – một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc ở Đức – nói với Epoch Times rằng điều này được quyết định bởi tính chất tập trung quyền lực của chế độ độc tài độc đảng của ĐCSTQ. Bởi vì chế độ của ĐCSTQ dựa trên cơ sở khủng bố và dối trá, “Sợ tự do ngôn luận và tự do thông tin, sợ mọi người sẽ biết sự thật về bất kỳ vấn đề nào.” Ông Trọng Duy Quang nói, “Bởi vì sau khi mọi người biết sự thật, ngày càng có nhiều người phản đối họ. Vì vậy, ĐCSTQ muốn cô lập mọi người trong vòng tròn nhỏ, thậm chí còn dùng quân đội và cảnh sát để đàn áp các cá nhân.”