Thành phố Thượng Hải phong tỏa nghiêm ngặt để thực hiện “zero COVID” dẫn đến nhiều thảm họa thứ cấp. Mới đây, có thông tin một giáo viên dạy tiếng Anh tên Noma Blackie (29 tuổi) đến từ Nam Phi, tình nghi đã bị chết đói trong căn hộ chung cư ở Thượng Hải. Tuy nhiên, cũng có thông tin nói rằng nguyên nhân cái chết của cô vẫn chưa rõ ràng. 

Cô giáo Nam Phi
Mới đây, trên mạng lan truyền thông tin một nữ giáo viên tiếng Anh 29 tuổi người Nam Phi chết đói trong căn hộ ở Thượng Hải, tuy nhiên có báo cáo nói không rõ nguyên nhân tử vong. (Ảnh: Weibo)

Theo truyền thông Nam Phi “SAFFARAZZI” đưa tin, hôm 18/4, người nhà của cô Noma Blackie biết được tin cô tử vong trong căn hộ tại Thượng Hải đã vô cùng sốc. Noma Blackie (29 tuổi) định cư ở Thượng Hải vào năm 2017, là giáo viên tiếng Anh tại một trường học địa phương. Trong thời gian bị phong tỏa, cô Noma làm việc tại nhà và giữ liên lạc với gia đình ở tỉnh Eastern Cape của Nam Phi.

Theo thông tin, gia đình Noma Blackie gặp nhau vào chủ nhật hàng tuần, nhưng vào tối ngày 17/4, chị gái của Noma, cô Pumza Tuse, không thể liên lạc được với cô, sau đó liên lạc với bạn bè và đồng nghiệp của Norma. Đồng nghiệp có mật khẩu căn hộ của Noma nên đã báo cho cảnh sát và tình nguyện viên ở Thượng Hải. Cô Pumza Tuse nói “Họ tìm thấy những thứ gây sốc trong căn hộ. Không rõ Noma chết như thế nào vì cảnh sát vẫn đang điều tra.” Gia đình Norma đang cố gắng đưa thi thể cô về Nam Phi càng sớm càng tốt.

(Nội dung tweet: “Norma Blackie, một giáo viên tiếng Anh 28 tuổi người Nam Phi, vừa qua đời tại Thượng Hải. Chính quyền chưa nói rõ nguyên nhân tử vong, nhưng theo suy đoán thì có khả năng là chết đói.”)

Trang tin tức châu Phi Opera News cho biết, một cư dân mạng Twitter ở Nam Phi đã đăng bài viết cho rằng việc chính quyền Thượng Hải phong tỏa chống dịch đã giết chết Noma Blackie, khiến cô chết trong căn hộ của mình.

Trang The South African của Nam Phi cũng đưa tin, Chính phủ Nam Phi đã được thông báo về cái chết của Noma Blackie. Ông Clayson Monyela, người phụ trách ngoại giao công chúng thuộc Bộ Quan hệ và hợp tác Quốc tế, cho biết rằng Noma Blackie là giáo viên của một trường học và đã qua đời gần đây. Tuy nhiên, giới chức Nam Phi chưa nêu lý do dẫn đến cái chết của cô. Ông Monyela cũng cho biết, “bà Mpho Hlahla, Đại sứ Nam Phi tại Thượng Hải, và các nhân viên lãnh sự quán cũng bị ảnh hưởng bởi sự phong tỏa nghiêm ngặt của thành phố, và họ không thể cung cấp dịch vụ trong đại sứ quán. Dù sao, bà Mpho Hlahla và những người khác không thể rời khỏi nơi cư trú của họ.” Ông Monyela nhắc nhở, “Mong công chúng hiểu rằng Thượng Hải hiện đang bị ‘phong tỏa cứng’, tức là tất cả mọi người trong thành phố đều đang phải đối mặt với những thách thức như nhau, không chỉ người dân Nam Phi.”

Theo ông Monyela, “Ngoại trừ Nam Phi, sứ quán Mỹ, Anh và Pháp ở Thượng Hải cũng gặp phải những vấn đề tương tự. Ngoài ra, con của một nhân viên Đại sứ quán Nam Phi ở Thượng Hải cần được phẫu thuật khẩn cấp, nhưng do phong tỏa nghiêm ngặt nên không thể tiến hành được.”

Cái chết của cô Noma Blackie đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng.

“Tyioffdssvh” nói: “ĐCSTQ không bao giờ quan tâm đến việc người Trung Quốc bị chết đói hay không. Nhưng bây giờ người nước ngoài bị chết đói, đó là một sự kiện lớn. Việc cải thiện nhân quyền của Trung Quốc, trước giờ đều do người nước ngoài giúp đỡ.”

“Thanh niên yêu nước Lưu Tư Đồng” nói: “Có những người nước ngoài chết đói dưới sự phong tỏa của Thượng Hải, ồ, dưới sự ‘quản lý tĩnh toàn khu vực’. Sự việc được phát hiện vào ngày 18/4, nhưng tôi không thấy thông tin này trong vòng tròn tiếng Trung, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe tin người nước ngoài chết bất thường trong thời phong tỏa.”

“Feebe” nói: “Đáng buồn thay, dưới sự phong tỏa, người Trung Quốc yêu cầu là cho đồ ăn, tôi sắp chết đói! Còn những người nước ngoài sống ở Thượng Hải thì yêu cầu và phàn nàn rằng chính phủ của bạn không thể đối xử với tôi như một con vật. Tôi là con người! Tôi cần tôn nghiêm của con người!”

“E’T” cho biết: “Phiên bản nâng cấp của năm 1958 cuối cùng đã khiến người nước ngoài chết đói trong thời bình …”

Xem thêm các bài về dịch bệnh tại Thượng Hải tại đây.