Ngày 28 và 29/9 vừa qua, Thường ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, chủ quản Phòng Công tác Hồng Kông Ma Cao, Trương Đức Giang đã bị tờ Sing Pao (Thành Báo) của Hồng Kông liên tục dùng trang nhất để chỉ đích danh.

Bài viết về ông Trương Đức Giang trên Sing Pao (Hồng Kông).
Bài viết về ông Trương Đức Giang trên Sing Pao (Hồng Kông).

Tờ báo này lên án ông đã phớt lờ dân ý, cưỡng ép thực thi chính sách sai lầm dẫn đến cuộc vận động Chiếm Trung tâm. Ngoài ra, Sing Pao còn tiết lộ việc trong thời gian giữ chức Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, ông Trương đã dùng thủ đoạn bắt truyền thông im lặng về dịch SARS, dẫn đến việc dịch bệnh lan san Hồng Kông, nhờ có ông Giang Trạch Dân bao che mới không bị truy cứu trách nhiệm.

Cuộc vận động Chiếm Trung tâm

Ngày 28/9, trang nhất của tờ Sing Pao đăng tiêu đề “Đòn chí mạng của Trương Đức Giang, quyết định 31/8 dẫn đến sự kiện Chiếm Trung tâm”. Theo bài viết, cuộc vận động Chiếm Trung tâm bắt đầu vào lúc 1h30 sáng ngày 28/9/2014 là cuộc vận động có quy mô lớn nhất trong lịch sử của người dân Hồng Kông. Nguyên nhân là do Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc do ông Trương Đức Giang làm Chủ tịch đã quyết định thông qua “Quyết định cải cách bầu cử 31/8”.

Theo đó người Hồng Kông có thể bầu ra vị trí trưởng đặc khu vào năm 2017 miễn là một hội đồng do Bắc Kinh kiểm soát sẽ đề cử các ứng viên. Quyết định này đã vấp phải sự phản đối của người dân Hồng Kông, họ yêu cầu “bầu cử phổ thông đúng nghĩa”. Các hoạt động kháng nghị, thị uy, bãi khóa liên tục diễn ra dẫn đến cuộc vận động Chiếm Trung tâm nổi tiếng.

Trong thời gian này, ông Lương Chấn Anh nhiều lần công khai thể hiện ý định sử dụng bạo lực để dẹp cuộc vận động, thậm chí còn ám chỉ rằng có khả năng chính quyền Bắc Kinh sẽ sử dụng quân đội đồn trú tại Hồng Kông để tiến hành trấn áp. Ngoài ra, ông Lương Chấn Anh còn sử dụng xã hội đen ở Hồng Kông để làm thành phong trào “Chống Chiếm Trung tâm”.

Trương Đức Giang gây họa Hồng Kông 13 năm

Hôm sau, 29/9/2016, Sing Pao lại tiếp tục đăng bài “Trương Đức Giang gây họa Hồng Kông 13 năm, từ dịch SARS cho đến bỏ quyền bẩu cử phổ thông”. Bài viết kịch liệt chỉ trích ông Trương Đức Giang phải chịu trách nhiệm cho việc tập đoàn lợi ích của ông Lương Chấn Anh nắm được các quyền lợi chính trị đặc biệt, phớt lờ dân ý, cưỡng ép thi hành “Quyết định 31/8” dẫn đến việc xã hội Hồng Kông rơi vào cảnh khốn đốn.

Đặc biệt, bài viết tiết lộ trong thời gian ông Trương Đức Giang làm Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông đã chỉ đạo chính quyền địa phương không được tiến hành phong tỏa dịch bệnh SARS cũng như báo cáo dịch bệnh lên Bắc Kinh vào cuối năm 2002. Đến tháng 1/2003, dịch bệnh lan ra nhanh chóng mới bắt đầu báo cáo lên trên, ngụy tạo số liệu báo cáo ít hơn thực tế 50%. Ngoài ra, ông Trương còn hạ lệnh cấm báo chí đưa tin về dịch bệnh. Cuối cùng, một vị giáo sư Đại Lục từng tiếp xúc với nguồn bệnh SARS  đã đem bệnh sang Hồng Kông, khiến 300 người chết và gần 2.000 người bị nhiễm.

Lúc đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Trương Văn Khang và Trưởng phòng Y tế tỉnh Quảng Đông Hoàng Khánh Đạo đều bị mất chức. Ông Trương Đức Giang nhờ có ông Giang Trạch Dân bao che nên không bị truy cứu trách nhiệm.

Bài viết của Sing Pao đã gọi ông Trương Đức Giang là “tai tinh” 13 năm của Hồng Kông, liệt ông này vào nhóm “Tứ Nhân Bang làm loạn Hồng Kông”.

Trương Đức Giang nhiều lần chống đối Tập Cận Bình

Theo tờ Tiền Tiêu (Hồng Kông) số tháng 1/2015 tiết lộ, ngày 3/10/2014, xã hội đen Hồng Kông làm thành tổ chức gọi là “Chống Chiếm Trung tâm” để công kích, bao vây và uy hiếp quần chúng tham gia cuộc vận động Chiếm Trung tâm. Trong một cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia vào cuối tháng 10/2014, ông Tập Cận Bình đã phê phán thẳng ông Trương Đức Giang và ông Lương Chấn Anh: “Sử dụng cái thủ đoạn bất văn minh để đối phó với Chống Trung tâm, mấy người cũng nên tự biết xấu hổ chứ!

Ngày 23/5, tại Trường Đảng Trung ương của ĐCSTQ, khi bàn về Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, ông Trương Đức Giang đã nói “Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc có khả năng giám sát Chủ tịch quốc gia”, thể hiện rõ thái độ kiềm tỏa và chống đối ông Tập Cận Bình.

Trước đó, tháng 9/2014, cấp dưới của ông Trương Đức Giang là Lý Chân Minh đã nói: “Chủ tịch quốc gia không có khả năng giải tán Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, nhưng mà Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc có thể bãi miễn chức Chủ tịch quốc gia”. Đây là phát ngôn khiêu chiến trực tiếp đối với ông Tập Cận Bình.

Tạp chí “Động Hướng” (Hồng Kông) số tháng 4 vừa qua có bài phân tích, phe cánh ông Giang Trạch Dân còn trong Bộ Chính trị gồm có ông Trương Đức Giang, Lưu Vân Sơn và Trương Cao Lệ đang đấu cùng với phe với ông Tập Cận Bình, Vương Kỳ Sơn và Du Chính Thanh. Ông Trương Đức Giang nắm quyền lực của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, đấu với ông Tập Cận Bình. Ông Lưu Vân Sơn nắm hệ thống tuyên truyền đấu với ông Vương Kỳ Sơn dùng Ủy ban Kỷ luật Trung ương tiến hành chống tham nhũng. Về mặt quản lý kinh tế, ông Trương Cao Lệ nắm giữ việc ban hành quyết sách, trong khi ông Du Chính Thanh nắm được nhiều doanh nghiệp lớn có thực lực.

Tự Minh