Ngày 18/8, ông Tiết Kiếm, Tổng lãnh sự Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Osaka, đã đăng một bức tranh biếm họa trên Twitter, chế nhạo máy bay quân sự Mỹ ném bom xuống Afghanistan vào năm 2001 và thả một “quả bom thịt người” vào năm 2021. Động thái này đã bị cư dân mạng Nhật Bản phản ứng dữ dội. Họ đáp trả bằng cách để lại những tin nhắn như “Sự kiện Thiên An Môn”, “Thiên An Môn”, “8964” “ĐCSTQ đang thực hiện tội ác diệt chủng.”

Chinook scaled
Ngày 15/8/2021, sau khi các tay súng Taliban tiến vào thủ đô Kabul, Afghanistan, hàng trăm nhân viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul, đã được sơ tán khỏi Afghanistan. Ngày 15/8, chiếc trực thăng quân sự Chinook của Mỹ bay qua Đại sứ quán Mỹ ở Kabul. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngày 18/8, ông Tiết Kiếm, Tổng lãnh sự ĐCSTQ tại Osaka mới nhậm chức vào cuối tháng Sáu, đã đăng một bức tranh biếm họa trên Twitter. Bức tranh chế giễu cảnh máy bay quân sự Mỹ rút khỏi Kabul, cũng như việc máy bay quân sự Mỹ ném bom xuống Afghanistan vào năm 2001 và thả một “quả bom thịt người” vào năm 2021.

“Quả bom thịt người” ám chỉ sự kiện người dân Afghanistan đã trèo lên bên ngoài máy bay quân sự của Mỹ, khi quân đội Mỹ sơ tán người dân tại sân bay Kabul. Người này đã rơi từ thân máy bay xuống đất tử vong sau khi máy bay cất cánh.

Screen Shot 2021 08 21 at 7.38.53 AM
(Ảnh chụp màn hình Twitter ông Tiết Kiếm)

Tờ báo điện tử J-CAST của Nhật Bản đưa tin rằng đây là một nỗ lực nhằm châm biếm sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan suốt 20 năm. Tuy nhiên ông Tiết Kiếm, một quan chức ngoại giao, lại đăng tải lên Twitter một bức ảnh được cho là coi thường tính mạng con người như vậy, quả là chuyện hiếm gặp, khiến cư dân mạng phản ứng dữ dội.

Một số cư dân mạng Nhật Bản đã chỉ trích ông ta là một nhà ngoại giao, thì hành động này quá thiếu nhân cách. “Đây có phải là dòng tweet của đại diện một quốc gia không?”, một cư dân mạng đặt câu hỏi. Một người khác lại nói: “Đây là cấp độ của Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Một số cư dân mạng đã cố tình viết dòng chữ “Sự kiện Thiên An Môn” hoặc đăng những hình ảnh về Sự kiện Thiên An Môn năm 1989 để “trả đũa”. Sự kiện tại quảng trường Thiên An Môn, còn được gọi là Vụ Thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn. Đây là sự kiện chính quyền ĐCSTQ thẳng tay đàn áp sinh viên đòi dân chủ hóa vào ngày 4/6/1989, khiến một lượng lớn người đã chết và bị thương.

Một số cư dân mạng còn viết: “Từ nay ông bắt đầu đóng quân tại Afghanistan nhé. Tôi tin rằng chưa đầy 10 năm nữa, ông sẽ rút lui vì kiệt sức.”

“Còn Trung Quốc (ĐCSTQ) thì sao? Họ đã giết hại chính đồng bào mình và con số này được tính bằng hàng chục triệu.”

“Con ác quỷ vô liêm sỉ (ĐCSTQ)”, một cư dân mạng Nhật Bản viết. Một người khác nói: “ĐCSTQ đang thực hiện tội ác diệt chủng.”

Trương Đình, Epoch Times

Xem thêm: