Hôm 10/11, Forbes đã công bố Danh sách người giàu Trung Quốc Đại Lục năm 2022. Trong số 100 người giàu nhất trong danh sách, chỉ có 2 người có tài sản tăng lên, trong khi tổng tài sản của 100 người giảm từ 1.480 tỷ USD năm ngoái xuống 907,1 tỷ USD, mức giảm 39%.

id13434471 531858 600x400 1
Hình ảnh ông Lôi Quân (Lei Jun) người sáng lập Tập đoàn Xiaomi. (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times)

Ông Chung Thiểm Thiểm (Zhong Suisui), chủ tịch của công ty Nongfu Spring, đứng đầu danh sách lần này. Tài sản của ông giảm từ 65,9 tỷ USD năm trước xuống còn 62,3 tỷ USD, chỉ giảm 5%.

Người thứ hai là ông Trương Nhất Minh (Zhang Yiming), người sáng lập ByteDance, với tài sản 49,5 USD tỷ, giảm 9,9 tỷ USD so với năm ngoái.

Đứng thứ 3 là ông Tăng Dục Quần (Zeng Yuqun), chủ tịch của nhà sản xuất pin xe điện CATL, với 28,9 tỷ USD, giảm 43% so với 50,8 tỷ USD năm ngoái.

Vị trí thứ tư là ông Mã Hóa Đằng (Ma Huateng) của Tencent, với tài sản là 23,4 tỷ USD.

Vị trí thứ năm là ông Mã Vân (Jack Ma) của Alibaba, với tài sản là 20,3 tỷ.

Xếp thứ 5 đến thứ 10 lần lượt là ông Vương Vệ (Wang Wei) của SF Holding, với tài sản 19,6 tỷ USD; ông Hà Thuần Kiện (He Chunjian) của Midea Group, 18,8 tỷ USD; ông Đinh Lỗi (Ding Lei) của NetEase, 19,7 tỷ USD; ông Hoàng Tranh (Huang Zheng) của Pinduoduo, 18,6 tỷ USD; ông Tần Anh Lâm (Qin Yinglin) của Muyuan Foodstuff, 18,4 tỷ USD.

Nhìn chung, trong số 100 người trong danh sách năm nay, tài sản của 79 người giảm, 12 người trở lại danh sách, 3 người lần đầu tiên lọt vào danh sách và chỉ có 2 người có tài sản tăng.

Theo báo cáo, năm vừa qua là một năm khó khăn đối với các công ty ở Trung Quốc Đại Lục, tài sản của những người trong danh sách nói trên đã bị ảnh hưởng nặng nề theo mọi hướng và giá cổ phiếu của công ty nói chung đã giảm.

Trong số đó, ông Lôi Quân (Lei Jun), người sáng lập Xiaomi đứng thứ 37 trong năm nay, và tài sản của ông đã giảm từ 17,9 tỷ USD năm ngoái xuống 7,6 tỷ USD, giảm hơn 50%; ông Lưu Cường Đông (Liu Qiangdong), chủ tịch hội đồng quản trị của JD.com, năm nay xếp hạng thứ 32, và tài sản của ông đã giảm từ 17,6 tỷ USD vào năm ngoái, còn 8,3 tỷ USD.

Ngành bất động sản của Đại Lục cũng rơi vào tình trạng khó khăn trong năm qua. Người sụt giảm giá trị ròng nhiều nhất là đồng chủ tịch Dương Huệ Nghiên (Yang Huiyan) của Country Garden, ở vị trí 69, tài sản của bà giảm xuống còn 4,91 tỷ USD từ 27,8 tỷ USD một năm trước đó. Ngoài ra, nhiều tỷ phú bất động sản cũng không lọt vào danh sách lần này, trong đó có ông Hứa Gia Ấn (Xu Jiayin), nhà sáng lập Evergrande của Trung Quốc.

Theo trang tin qq.com, danh sách của Forbes được tổng hợp dựa trên vốn chủ sở hữu và thông tin tài chính. Các nguồn thông tin bao gồm các cá nhân và gia đình trong danh sách, sở giao dịch chứng khoán, nhà phân tích, cơ sở dữ liệu tư nhân và các nguồn khác. Dữ liệu tài sản của danh sách được tính dựa trên tỷ giá hối đoái và giá cổ phiếu vào ngày 28/10/2022. Định giá công ty tư nhân (không niêm yết trên thị trường chứng khoán) dựa trên các tỷ lệ tài chính và so sánh với các công ty cùng loại đã niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hơn nữa, danh sách bao gồm các doanh nhân không còn là người Trung Quốc, nhưng khối tài sản chính vẫn đến từ Trung Quốc Đại Lục.

Trí Đạt