Hôm 21/5, vụ 34 giáo viên ở TP. Tam Môn Hiệp (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) tuyên bố tuyệt thực tập thể và im lặng đã được lan truyền trên Weibo. Những giáo viên này cho biết đã không được trả một xu nào trong 4 năm làm việc qua.

p3332121a760324035
Tại thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam, 34 giáo viên đã tập thể cầm tờ giấy trắng để tuyệt thực kháng nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Tuyên bố của 34 giáo viên này nói rằng họ tham gia kỳ thi tuyển giáo viên vào các trường trực thuộc thành phố vào tháng 8/2019. Khi đó, kiểm tra viết, phỏng vấn, kiểm tra sức khỏe và công bố công khai đều là đạt tiêu chuẩn, và được nhận vào biên chế giáo viên của thành phố, đến nay đã làm việc được 4 năm.

Tuyên bố cho biết họ đã làm việc trung bình ít nhất 12 giờ một ngày trong 4 năm qua, nhưng biên chế vẫn chưa thực hiện, “không có hợp đồng lao động, không có lương, không có bảo hiểm xã hội, không có bảo hiểm y tế”. Trong thời gian này, họ đã nhiều lần phản ánh vụ việc lên cơ quan chủ quản nhưng không có kết quả. Trước sự bất lực và áp lực từ nhiều phía, “34 giáo viên chúng tôi chỉ có thể chọn cách khiêm tốn nhất là tuyệt thực tại Phòng Giáo dục để cầu cứu sự trợ giúp từ mọi người, cho đến khi sự việc được giải quyết dứt điểm”.

p3332122a322653257
34 giáo viên tại thành phố Tam Môn Hiệp, Tỉnh Hà Nam tuyên bố tuyệt thực và im lặng tập thể. (Ảnh chụp màn hình)

Một số cư dân mạng Weibo đã đăng “Thông báo tuyển dụng công khai giáo viên của Trường Oriental Cambridge Tam Môn Hiệp năm 2019” do Phòng Giáo dục Tam Môn Hiệp ban hành vào ngày 5/7/2019. Theo đó, tuyển dụng trên toàn quốc 35 giáo viên trung học, tiểu học giảng dạy tại trường Trường Oriental Cambridge Tam Môn Hiệp, biên chế vào giáo viên trực thuộc Phòng Giáo dục Tam Môn Hiệp (cung cấp tài chính đầy đủ).

p3332123a793775896
Một phần nội dung của thông báo tuyển dụng năm 2019 của Phòng Giáo dục Thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam. ( Ảnh chụp màn hình)

Theo Jimu News tại Trung Quốc, hôm 22/5 Phòng Giáo dục TP. Tam Môn Hiệp đã đưa ra một báo cáo cho biết, 34 giáo viên từ các trường tư thục ở Tam Môn Hiệp đã đến Phòng Giáo dục thành phố để phản ánh các vấn đề về biên chế của họ vào ngày 15/5. Sau khi được giải thích về chính sách, tất cả các giáo viên đã trở về vào tối hôm đó. Hiện tất cả 34 giáo viên đều đang làm việc tại vị trí của mình.

Vụ việc này đã gây ra làn sóng bình luận từ cư dân mạng Weibo và Twitter:

“Không có lương mà vẫn làm 4 năm? Gia đình các bạn đều có mỏ tiền sẵn rồi.”

“Tuyệt thực cũng không giải quyết được vấn đề, huyện chúng ta khấu trừ tiền lương giáo viên, cũng chẳng phải là giáo viên thua thiệt sao?” 

“Rõ ràng đã trúng tuyển và qua tất cả các bước xét tuyển, tại sao việc biên chế lại chậm trễ thực hiện? Hơn nữa, không phải một người mà có tổng cộng 34 giáo viên. Việc biên chế 34 giáo viên này rốt cuộc là đi đến đâu? Vì sao lại kéo dài 4 năm mà lại không được giải quyết? Các bộ phận liên quan phải chịu trách nhiệm chính về việc này?”

“Một mặt không trả lương cơ bản cho giáo viên, một mặt lại mạnh tay rải tiền ở Trung Á.”

“Ở một đất nước mà kẻ thống trị có chút nhân tính nào, tuyệt thực có lẽ là vô ích và vô nghĩa.”

“Người Trung Quốc đều như vậy, chủ nghĩa tư lợi! Khi Phong trào Giấy trắng bắt đầu, bạn có thấy những người này lên tiếng không? Đến lúc lửa cháy đến mình thì mới biết phải đấu tranh bảo vệ quyền lợi, lúc này thì ai quan tâm đến bạn? Khi bạn im lặng trước nỗi khổ của người khác, đừng mong ai lên tiếng cho nỗi khổ của bạn! Hãy tự lo cho mình!” 

“Không phải chứ, nô lệ da đen trong xã hội cũ không khốn khổ như vậy!”