Từ tháng 6 đến ngày 13/7, toàn Trung Quốc có tổng cộng 433 con sông có mực nước lũ vượt mức cảnh báo. Đến 15 giờ chiều ngày 13/7, Trung Quốc có tổng cộng 70 trạm thủy văn ở trạng thái vượt cảnh báo, còn về dòng chảy chính của sông Trường Giang, đoạn phía dưới huyện Giám Lợi (thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc) cho đến hồ Động Đình, hồ Bà Dương và Thái Hồ, hiện tại vẫn ở trạng thái vượt mức cảnh báo, còn khu vực hồ Bà Dương và hồ Động Đình cũng có nhiều trạm thủy văn có mực nước vượt cảnh báo nghiêm trọng.

p2731753a347812116
Đến 15 giờ chiều ngày 13/7, Trung Quốc có tổng cộng 70 trạm thủy văn ở trạng thái vượt cảnh báo, trạm thủy văn ở khu vực hồ Động Đình, hồ Bà Dương vượt mức cảnh báo nghiêm trọng. (Ảnh từ internet).

Tổng hợp thông tin từ truyền thông tại Trung Quốc Đại Lục như ThePaper, Nhật báo Thái An đưa tin, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Diệp Kiến Xuân hôm 13/7 đã nói trong cuộc họp báo thường kỳ của Quốc vụ viện rằng, từ tháng Sáu tới nay, Trung Quốc có tổng cộng 433 con sông có mực nước lũ vượt mức cảnh báo, bao gồm 109 sông xảy ra lũ vượt mức đảm bảo, 33 sông xảy ra lũ lớn vượt mức lũ lịch sử. 

(Nội dung tweet: Ngày 12/7, mực nước trên sông Trường Giang (sông Dương Tử) đoạn qua thành phố Vũ Hán là 28,76m. Theo tốc độ dâng cao mực nước như hiện tại của sông Trường Giang, hai ngày nữa, cũng tức là ngày 14/7, mực nước trên sông Trường Giang đoạn qua Vũ Hán sẽ đạt 29,36m, áp sát mực nước lũ đứng thứ 3 trong lịch sử (tức là 29,73m năm 1998). Vũ Hán ở độ cao so với mực nước biển trung bình từ 21 – 27m, còn hiện tại mực nước sông Trường Giang đoạn qua Vũ Hán đã lên đến 28,76m. Nếu mực nước ở khu vực này vượt qua mức đảm bảo 29,73m, sẽ xuất hiện tràn đê, Vũ Hán khó đảm bảo.)

p2731752a596972201
Báo cáo cho biết, thượng lưu Trường Giang, Hoàng Hà, nhánh Tây Giang và Bắc Giang của sông Chu Giang, Thái Hồ đều xảy ra lũ số 1 trong năm nay. (Ảnh)
p2732141a381594271
Hình ảnh Khu bảo tồn tự nhiên cấp quốc gia vùng đất ngập nước Nam Cơ thuộc khu vực hồ Bà Dương tỉnh Giang Tây, trước và sau khi bị lũ lụt. (Ảnh)

Báo cáo cho biết, thượng lưu Trường Giang, Hoàng Hà, nhánh Tây Giang và Bắc Giang của sông Chu Giang, Thái Hồ đều xảy ra lũ số 1 trong năm nay. Còn về dòng chảy chính của sông Trường Giang, đoạn phía dưới huyện Giám Lợi (thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc) cho đến hồ Động Đình, hồ Bà Dương và Thái Hồ, hiện tại vẫn ở trạng thái vượt mức cảnh báo. Trung Quốc sắp bước vào giai đoạn phòng chống lũ quan trọng (thời kỳ từ hạ tuần tháng 7 đến thượng tuần tháng 8), hiện tại tình hình lũ trên lưu vực Trường Giang và Thái Hồ vẫn đang gay go, dự báo sau đó dải mưa sẽ chuyển về phía bắc, khiến cho các con sông phía bắc như sông Hoài có khả năng sẽ xảy ra lũ tương đối lớn. 

Theo trang web về tình thông tin tình hình mưa của Trung Quốc hôm 13/7 cho thấy, lúc 3 giờ chiều cùng ngày, toàn Trung Quốc có 70 trạm thủy văn có mực nước ở trạng thái vượt cảnh báo, nhiều trạm thủy văn ở khu vực hồ Bà Dương, hồ Động Đình có mực nước vượt mức cảnh báo nghiêm trọng. Ngoài ra, số lượng trạm thủy văn có mực nước vượt cảnh báo ở tỉnh Giang Tô là nhiều nhất, lên đến 20 trạm; tỉnh Giang Tây, có 11 trạm xuất hiện mực nước vượt mức cảnh báo nghiêm trọng, trong đó 10 trạm có mực nước vượt cảnh báo 2m trở lên.

Báo cáo chỉ ra, hiện tượng mực nước vượt cảnh báo ở khu vực hồ Bà Dương tỉnh Giang Tây là vô cùng gay go, nhiều trạm thủy văn đã vượt cảnh báo nghiêm trọng. Ví dụ trạm Đô Xương, mực nước là 22,34m, vượt cảnh báo 3,34m; trạm Bà Dương, mực nước là 22,68m, vượt mức cảnh báo 3,18m; thạm Hồ Khẩu, mực nước là 22,45m, vượt mức cảnh báo 2,95m. 

Đáng chú ý là, trạm thủy văn Tinh Tử thuộc khu vực hồ Bà Dương đã vượt mức cảnh báo 3,54m, là trạm thủy văn có mực nước vượt mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong 70 trạm trên toàn Trung Quốc. Theo trang web của Sở Thủy lợi tỉnh Giang Tây, đến 9:40 sáng ngày 13/7, mực nước trạm Tinh Tử đạt 22,6m, từng có thời điểm mực nước vượt cảnh báo lên đến 3,6m. Đến 5 giờ chiều, sở này công bố thông tin cho biết, trong hai ngày tới, dự báo mực nước hồ Bà Dương sẽ rút dần. 

Tại khu vực hồ Động Đình, lúc 3 giờ chiều ngày 13/7, mực nước tại trạm thủy văn Nhạc Dương đã vượt mức cảnh báo 2m, trạm Thành Lăng Cơ vượt mức cảnh báo 1,95m. Theo rednet đưa tin, lúc 6 giờ tối ngày 12/7, mực nước tại trạm thủy văn Thành Lăng Cơ thuộc khu vực hồ Động Đình lên đến 34,54m, vượt mức cảnh báo 2,04m; lúc 5:30 sáng 12/7, xuất hiện đỉnh lũ với mực nước 34,58m, sau khi vượt mức đảm bảo (34,55m) 0,03m thì bắt đầu rút. Lúc 1:10 chiều 13/7, Trung tâm khảo sát tài nguyên nước và thủy văn Hồ Nam tiếp tục công bố cảnh báo lũ màu cao, cảnh bá cho biết, trong 48 tiếng đồng hồ, mực nước tại đoạn Thành Lăng Cơ của hồ Động Đình sẽ tiếp tục trên mực nước cảnh báo. 

p2731751a909727728
Dòng chảy chính của sông Trường Giang, đoạn phía dưới huyện Giám Lợi (thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc) cho đến hồ Động Đình, hồ Bà Dương và Thái Hồ, hiện tại vẫn ở trạng thái vượt mức cảnh báo. (Ảnh)
p2731754a325725785
Đến ngày 3 giờ chiều ngày 13/7, Trung Quốc có 70 trạm thủy văn có mực nước vượt mức cảnh báo. Nhiều trạm thủy văn ở khu vực Hồ Bà Dương và hồ Động Đình vượt mức cảnh báo nghiêm trọng. (Ảnh)

Hôm 13/7, tài khoản Weibo “Thời tiết Trung Quốc” đưa tin, dự báo ngày 14 – 16/7, lưu vực Trường Giang sẽ có mưa lớn trên phạm vi rộng. Đông bắc bộ và nam bộ vùng lòng chảo Tứ Xuyên, bắc bộ Trùng Khánh, đông nam bộ Thiểm Tây, đông bắc bộ Hồ Bắc và đông nam bộ Hà Nam, trung nam bộ An Huy, Thượng Hải, nam bộ Giang Tô, bắc bộ Chiết Giang, đều sẽ có mưa lớn, lượng mưa từ 100 – 180mm, một số nơi từ 200 – 300mm. Dọc các nhánh sông chính của sông Trường Giang có lượng mưa từ 50 – 100mm, đoạn thượng lưu Trường Giang từ Nghi Tân đến Nghi Xương có lượng mưa đạt từ 40 – 60mm.

Tận mắt chứng kiến một bộ phận khu vực đang chịu thảm họa lũ lụt nghiêm trọng, bộ phận khu vực lại nắng nóng hạn hán, không ít cư dân mạng Trung Quốc liên tiếp cho biết, “Hy vọng Vũ Hán bị ít hơn một chút, nước sông Trường Giang thực sự đã đủ rồi”, “Vĩnh viễn vòng qua Thành Đô, thực ra tôi hy vọng Thành Đô có thể gánh gánh một chút cho các thành thị khác, bởi vì năm nay lượng mưa tại đây đều ít”. “Tôi cảm thấy lượng mưa ở Thâm Quyến giảm dần mỗi năm, năm nay càng mong có chút mưa, hạn sắp chết rồi đây”, “Mau mưa để giúp Quảng Châu giảm nhiệt!”, “Đến bao giờ mới tới Phúc Kiến, chỗ chúng tôi đều 40 độ C, nóng quá đi!”, “Hắc Long Giang bị hạn rồi, phiền chuyển cho ít nước đến đây”, “Dù thế nào cuối cùng sẽ để An Huy bị nhấn chìm để đảm bảo Giang Tô và Thượng Hải”, “Cảm giác Nam Kinh sắp bị nhấn chìm, thảm họa lũ lụt hãy mau qua đi”.

(Nội dung tweet: 52 con sông ở 8 tỉnh đều có mực nước lũ vượt cảnh báo, nước lũ trung và hạ lưu Trường Giang tiếp tục dâng. 

Mực nước ở cửa ra hồ Bà Dương đã vượt mức cao nhất lịch sử năm 1998, do đó cơ quan chức năng đã có kế hoạch khởi động đường bảo hiểm phòng lũ lụt trên sông Trường Giang – chuẩn bị khu vực trữ nước phòng lụt.)

Lô Ất Hân

Xem thêm: