Ngày hôm qua (10/8), cơn bão Lekima đã đổ bộ vào các tỉnh ven biển của Trung Quốc, cơn bão đã gây mưa giông lớn, ba tỉnh thành như Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô bị ảnh hưởng nặng. Hiện đã có ít nhất 22 người tử vong, 10 người mất liên lạc, 4,17 triệu người bị bị ảnh hưởng, hơn 700 ngôi nhà bị sập, đổ.

bão Lekima, ảnh hưởng bão lekima
Bão Lekima đổ bộ vào Chiết Giang sáng ngày 10/8, đã làm ít nhất 22 người tử vong. Hỉnh ảnh là khu vực ven biển Đài Châu tỉnh Chiết Giang. (Ảnh Getty Images)

Theo truyền thông tại Trung Quốc Đại lục đưa tin, cơn bão Lekima đổ bộ vào vào tỉnh Chiết Giang từ sáng sớm ngày 10/8. Đến 10 giờ ngày 10/8 (giờ địa phương), có 3,036 triệu người ở 42 quận/huyện tại 6 thành phố như Đài Châu, Ôn Châu, Ninh Ba, v.v, bị ảnh hưởng; hơn 200 căn nhà bị đổ sập, 3.200 căn nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, diện tích nông nghiệp bị thiệt hại lên đến 66.300 hecta.

Đến 5 giờ chiều ngày 10/8, khoảng 4,17 triệu người tại 79 quận/huyện tại 26 thành phố thuộc 3 tỉnh thành gồm Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô đã bị ảnh hưởng bởi bão Lekima; 700 căn nhà bị đổ sập, 14.000 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng lên đến 103.000 hecta. 

Thôn Sơn Thảo thuộc thị trấn Nham Thản, huyện Vĩnh Gia, thành phố Ôn Châu tỉnh Chiết Giang hứng chịu lượng mưa đặc biệt lớn, khiến cho núi bị sạt lở, hình thành hồ nước cục bộ, mực nước lên cao nhất đến 10 mét. Trong  thôn có khoảng 120 người cũng bị nước lũ cô lập. Hiện có ít nhất 22 người tử vong, 10 người mất liên lạc. 

Các quận trong thành phố Ôn Lĩnh (tỉnh Chiết Giang) bị ngập úng, đường phố bị chìm trong nước, mực nước sâu nhấn chìm cả xe đạp. Ngoài ra, Ôn Lĩnh có khoảng 340.000 hộ bị mất điện, một số nơi ngừng cấp nước, thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn. 

bão, bão lekima, lũ lụt tại Trung Quốc
Hình ảnh đường phố ngập lụt tại thành phố Ôn Lĩnh tỉnh Chiết Giang sáng ngày 10/8 sau khi cơn bão Lekima đổ bộ đất liền. (Ảnh từ Weibo)
bão lekima
Hình ảnh ngập úng tại Ôn Lĩnh tỉnh Chiết Giang sau khi bão Lekima đổ bộ vào Trung Quốc hôm 10/8. (Ảnh: Xinhua)

Nhiều thôn làng tại Ninh Ba tỉnh Chiết Giang bị nước lũ cô lập, thôn Sa Yến thuộc quận Ngân Châu bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, toàn bộ thôn bị nước lũ bao vây, vùng trũng có mực nước cao hơn 2 mét. Trong thôn có hơn 600 người cô lập, nhà, xe cộ bị nước lũ nhấn chìm đều có thể thấy ở nhiều nơi, trong đó, khi mưa vẫn chưa ngưng và nước lũ vẫn đang dâng cao. 

Trang web Ninh Ba Trung Quốc đưa tin, thị trấn Đông Ngô thuộc quận Ngân Châu, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và giông lốc, 10 giờ sáng ngày 9/8 đến 10 giờ sáng ngày 10/8, trong vòng 24 tiếng đồng hồ lượng mưa đạt đến 385mm, các khu vực như Sinh Khương, Đồng Nhất Thôn, Thiên Đồng Tự đều bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai. 

Bản tin cho biết, khu thắng cảnh Thiên Đồng bị nước lũ tàn phá, đường xá bị huỷ hoại nghiêm trọng, điện bị cắt, thông tin bị gián đoạn. Hơn 300 người bị kẹt trên Thiên Đồng Tự. Nước lũ dẫn đến sạt lở đất khiến hầu hết đường giao thông tại khu vực Thiên Đồng Tự bị tắc nghẽn.

Chiều ngày 10/8, thống kê sơ bộ, thị trấn Đông Ngô có 4 căn nhà bị đổ, 60 căn nhà bị hư hại, diện tích đất nông nghiệp bị nhấn chìm lên đến 9000 mẫu.

Embed from Getty Images

Nhiều ngôi nhà tại Ôn Lĩnh bị đổ sập sau khi bão Lekima quét qua. (Ảnh: Getty Images)

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường sắt tại Trung Quốc cũng phải ngừng hoạt động, hơn 300 chuyến tàu từ đi qua Thượng Hải, Nam Kinh, Hợp Phì, Tô Châu đều phải tạm ngừng. Các chuyến tàu từ Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến, Hạ Môn, Trịnh Châu đến Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải cũng phải tạm ngưng hoạt động.

Ảnh hưởng từ bão Lekima, Thượng Hải đã nâng mức cảnh báo bão lên 3 cấp, đến màu da cam.  Mưa giông lớn, gió giật cấp 9, thành phố đã phải sơ tán hơn 25.000. Hai sân bay lớn tại Thượng Hải cũng phải huỷ các chuyến bay từ ngày 10/8.

Theo dự báo, sau khi đổ bộ vào Chiết Giang, bão Lekima sẽ tiếp tục đi về các tỉnh phía Bắc Trung Quốc, và quét qua ít nhất 8 tỉnh thành trong đó có Giang Tô, Thượng Hải, Sơn Đông.

Huệ Anh

Xem thêm: