Gần đây, Bộ Tuyên truyền Trung Quốc đã đăng bài viết tuyên bố cấm nghệ sĩ “có vết nhơ chuyển dịch trận địa” để quay trở lại sự nghiệp của mình. Thông tin khiến ngoại giới chú ý và phân tích cho rằng về sau các nghệ sĩ “có vết nhơ” như Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng sẽ không còn hy vọng quay trở lại hoạt động nghệ thuật nữa.

phạm băng băng
Nữ ngôi sao điện ảnh Trung Quốc Đại lục Phạm Băng Băng (Ảnh cắt từ video)

Trung Quốc liên tiếp đăng bài chỉnh đốn ngành giải trí

Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc hôm 2/9 đã đăng bài biết yêu cầu kiên quyết tẩy chay văn hóa “fan hâm mộ” không tốt, kiên quyết tẩy chay giải trí lệch lạc, kiên quyết tẩy chay thù lao phim giá cao, kiên quyết phản đối thuyết dòng chảy duy nhất, không được phát sóng các chương trình nuôi dưỡng thành thần tượng.

Theo Tân Hoa Xã đưa tin hôm 2/9, đối với các vấn đề xuất hiện trong lĩnh vực giải trí như lưu lượng truy cập trên hết, hiện tượng hỗn loạn “fan hâm mộ”, vi phạm pháp luật, phi đạo đức, Bộ Tuyên truyền Trung ương ĐCSTQ gần đây đã phát hành “Thông báo về việc triển khai công tác quản lý tổng hợp trong lĩnh vực văn hóa giải trí”. 

Thông báo cho biết, sẽ cùng với các cơ quan liên quan tập trung triển khai công tác quản lý tổng hợp lĩnh vực văn hóa, giải trí, tăng mạnh việc xử phạt đối với nghệ sĩ vi phạm pháp luật và phi đạo đức, cấm chỉ nghệ sĩ có vết nhơ chuyển dịch trận địa để tái xuất hiện, và đưa ra các chuẩn mực cho phép minh tinh quảng cáo.

Tờ Nhân dân Nhật báo của ĐCSTQ hôm 27/8 cũng đăng bài viết điểm tên những nghệ sĩ có hành vi không chỉ vi phạm đạo đức nghệ sĩ mà còn vi phạm pháp luật như Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, toàn bộ các ngành và nền tảng liên quan buộc phải đưa ra các quy phạm/ quy chuẩn, “không cho những nghệ sĩ có vết nhơ kia làm mưa làm gió, không cho ‘fan hâm mộ’ có không gian cấu xé.”

Cựu chủ bút Tạp chí Tiền Tiêu, nhà phân tích thời sự chính trị Trung Quốc Dương Quang chia sẻ với Vision Times, chính quyền ông Tập Cận Bình đang mượn sự hỗn loạn trong giới giải trí Trung Quốc Đại Lục để đánh những nhân vật chính trị kỳ cựu đứng sau. Từ “hợp đồng âm dương” của minh tinh nổi tiếng nhất Đại Lục Phạm Băng Băng hồi năm 2018 bị Thôi Vĩnh Nguyên chọc thủng cho thấy ‘đấu trường đả hổ’ chính trị của ông Tập Cận Bình đã chuyển sang giới văn nghệ. Bởi vì bộ máy tuyên truyền trước đây đều do tập đoàn cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân nắm giữ, ‘lão đại’ đằng sau làng giải trí chính là Tăng Khánh Hoài, em trai của cựu Phó chủ tịch nước Tăng Khánh Hồng. Hiện tại, trong tình huống Hội nghị bí mật Bắc Đới Hà không lộ thông tin, làng giải trí lại xảy ra việc chấn động, điều này cho thấy chính quyền Tập Cận Bình đang đánh đối thủ chính trị. 

Ông Dương Quang còn cho biết: Thông báo nói trên của Bộ Tuyên truyền Trung ương có nghĩa là những “nghệ sĩ có vết nhơ” như Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng về sau sẽ không còn hy vọng xuất hiện trở lại. 

Trịnh sảng bị cấm vô thời hạn, “vĩnh viễn im lặng”

Gần đây phe chính trị của ông Tập Cận Bình đang bắt tay vào chỉnh đốn toàn bộ ngành biểu diễn giải trí. Ngày 26/8, các chủ đề nói về Triệu Vy trên Weibo bị xóa, tên của cô trong các tác phẩm truyền hình, điện ảnh cũng bị xóa. 

Gần đây còn có thông tin nói Trịnh Sảng không những bị xử phạt tương tự, thậm chí ngay cả Weibo của cô cũng bị “cấm lên tiếng vĩnh viễn”, bị phạt 1,3 tỷ nhân dân tệ. Không chỉ có vậy, các siêu chủ đề về Trịnh Sảng cũng bị đóng, khiến fan hâm mộ không thể nào thảo luận về cô. Hơn nữa, cư dân mạng cũng không thể nào tìm được các tác phẩm diễn xuất trước đây của cô trên các nền tảng như iQiyi, Youku. Tác phẩm mang tính đại diện của cô như “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, ban đầu chỉ là bị xóa tên, nhưng về sau toàn bộ tác phẩm đều bị xóa.

Do Trịnh Sảng sử dụng “hợp đồng âm dương” để trốn thuế, nên sau khi vụ việc được điều tra rõ, cô bị phạt khoản tiền 299 triệu nhân dân tệ. Tổng cục Thuế Quốc gia Trung Quốc còn tiết lộ, ban đầu, người tố cáo Trịnh Sảng trốn thuế chính là Trương Hằng, bạn trai cũ của cô. 

Cuối năm 2019, sự kiện Trịnh Sảng chia tay Trương Hằng được phơi bày, trước đó hai người từng tìm người để mang thai một cặp “thai long phụng”. Tuy nhiên, sau đó Trịnh Sảng không những từ bỏ không nhận nuôi, mà còn bị phơi bày có nhiều lời nói khiến người nghe thấy sốc vì dung tục.

Theo Tân Hoa Xã tiết lộ, Tổng cục Thuế nói thẳng người đầu tiên tố cáo Trịnh Sảng là Trương Hằng, khi đó đóng vai là người đại diện của Trịnh Sảng, liên quan đến các hành vi như tổ chức các chiến lược, liên lạc bàn bạc, chỉ đạo cụ thể, đã giúp cho Trịnh Sảng trốn thuế. Ví dụ như giúp Trịnh Sảng phác thảo “Thỏa thuận tăng vốn”, giúp cô thiết lập “công ty bình phong”, v.v.

Trịnh Sảng
Diễn viên Trịnh Sảng (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video)

“Hợp đồng âm dương” của Phạm Băng Băng

“Hợp đồng âm dương” là chỉ loại hợp đồng mà các bên đồng ý ký kết từ 2 bản trở lên, có nội dung khác nhau về cùng một vấn đề. Một bản là đối nội, một bản là đối ngoại. Trong đó, bản đối ngoại (dương) nhằm mục đích trốn thuế; bản đối nội (âm) mới chứa nội dung chân thật thỏa thuận giữa đôi bên, có thể là ký kết bằng văn bản hoặc bằng miệng. 

Thực ra, trong các trường hợp liên quan đến “hợp đồng âm dương” của các minh tinh, thì gây tiếng vang lớn nhất đó là sự kiện Thôi Vĩnh Nguyên tố cáo Phạm Băng Băng hồi năm 2018. Ngày 3/20/2018, cơ quan chức năng Trung Quốc chính thức lập án điều tra “hợp đồng âm dương” của Phạm Băng Băng. Kết quả Phạm Băng Băng bị phạt 880 triệu nhân dân tệ về tội trốn thuế.

Hiện tại theo thời gian, chuyện “hợp đồng âm dương” của Phạm Băng Băng đã phai nhạt dần, nhưng với cơn bão chỉnh đốn ngành giải trí gần đây, sự kiện này lại được chú ý.

Rất nhiều người vốn cho rằng Phạm Băng Băng đã quay trở lại ngành giải trí, nhưng sau khi xảy ra bê bối trên, cô không còn lộ diện trên màn ảnh nữa. Cộng thêm việc nhiều cơ quan chức năng Trung Quốc cùng phối hợp chỉnh đốn hiện tượng hỗn loạn trong ngành giải trí thời gian gần đây, đối với những nghệ sĩ vi phạm pháp luật và phi đạo đức, về sau muốn quay trở lại sự nghiệp cũng không có bất cứ khả năng nào.

Vụ án Phạm Băng Băng liên quan đến hậu trường lớn

Chuyên gia thời sự tài chính Đài Loan Hoàng Thế Thông trước đây từng trả lời phỏng vấn của truyền thông Đài Loan đã nói rằng: “Giới biểu diễn nghệ thuật Đại Lục chính là một sân chơi cho hoạt động rửa tiền, vì sao lần này Phạm Băng Băng là tâm điểm quan trọng? Bởi vì cô ấy xác thực đã tạo ra một cơ cấu rửa tiền. Ngoài cơ cấu [rửa tiền] trong sự nghiệp diễn xuất của cô, còn có sòng bạc, ngoài ra còn có công ty miễn thuế ở Khorgas (Tân Cương), do đó hệ thống [rửa tiền] của cô là rất lớn.”

Ông Hoàng Thế Thông cho rằng vụ án Phạm Băng Băng cuối cùng là muốn đánh thế lực nhà Tăng Khánh Hồng trong ngành giải trí. “Ngành giải trí Hồng Kông thực ra là do 3 người Đổng Bình, Tăng Khánh Hoài (em trai Tăng Khánh Hồng), còn có Dương Thụ Thành của Tập đoàn Emperor nắm giữ. Ba người này đã sớm đến Đại Lục phát triển, cho nên giới biểu diễn nghệ thuật Trung Quốc Đại Lục cũng bị 3 người này nắm giữ. Vậy nên sự kiện Phạm Băng Băng lần này thực ra là nhắm mục tiêu vào Đổng Bình và Tăng Khánh Hồng đằng sau.”

Báo cáo cho biết, cùng với việc ông Tăng Khánh Hồng có được quyền thế sau sự kiện Thảm sát Thiên An Môn, người em trai Tăng Khánh Hoài cũng bước vào làm việc tại Bộ Văn hóa Trung Quốc vào cuối những năm 1980. Từ vụ trưởng đến thanh tra đặc biệt, một bước lên mây. Năm 1995, ông Tăng Khánh Hoài được cử đến Hồng Kông, năm 2003 làm chủ quản công việc Hồng Kông và Ma Cao. Ông Tăng Khánh Hoài cũng đứng sau điều khiển làng giải trí tại 3 nơi Bắc Kinh, Hồng Kông, Ma Cao trong hơn 30 năm. 

Ông Đổng Bình, năm nay 57 tuổi, là người đứng sau Huanxi Media, từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Văn hóa Trung Quốc. Thông tin cho biết, ông có quan hệ mật thiết với Tiêu Kiến Hoa, người bị bắt đầu năm 2017. Đằng sau Tiêu Kiến Hoa có liên quan đến nhiều gia tộc quyền quý như Tăng Khánh Hồng và Giả Khánh Lâm, Tiêu Kiến Hoa đã “khai ra” nhiều cá sấu tài chính, trong đó bao gồm cả Đổng Bình, Chủ tịch của công ty truyền thông Bao Li Hua Yi. 

Năm 2011 là năm kỷ niệm 90 năm thành lập ĐCSTQ, Đổng Bình và Dương Thụ Thành hợp tác đầu tư quay bộ phim “Sự nghiệp vĩ đại xây dựng đảng”, do Tăng Khánh Hoài làm tổng cố vấn điện ảnh. Bộ phim “Đường Sơn đại địa chấn” công chiếu năm 2010 và do Phùng Tiểu Cương của Tập đoàn Hoa Nghị làm đạo diễn, Tăng Kháng Hoài làm cố vấn nghệ thuật.

Báo cáo cho biết, dựa vào quan hệ của ông Đổng Bình, Tập đoàn Hoa Nghị cũng đã làm quen được với Tăng Khánh Hoài. Tăng Khánh Hoài nhậm chức phó chủ tịch Hội xúc tiến văn hóa Trung Quốc, năm 2010 Tăng trao tặng “Giải Nhân vật Văn hóa Trung Hoa năm 2009” cho Vương Trung Quân. Ông Tăng Khánh Hoài đích thân đến dự lễ trao giải và phát biểu. 

Chủ bút của Tạp chí Tiền Tiêu Dương Quang phân tích với Vision Times rằng, hiện nay bức ảnh ông chủ đứng sau chống đỡ cho Triệu Vy là Tăng Khánh Hoài lại một lần nữa xuất hiện trên mạng, cho thấy lần này chính quyền ông Tập đang chỉnh đốn ngành giải trí, những nghệ sĩ này chỉ là vật hy sinh, “ai khiến họ đi nhầm theo người khác, đứng sai đội”

p2996162a327632455
Tăng Khánh Hoài, người đỡ đầu của ngành giải trí Trung Quốc. (Ảnh: Weibo)

Hoàng Thanh, Vision Times

Xem thêm: