Tối ngày 24/11, một tòa nhà dân cư cao tầng ở Urumqi – Tân Cương bị phong tỏa COVID-19 gần 4 tháng đã bùng cháy dữ dội. Vụ hỏa hoạn kéo dài gần 3 tiếng, cơ quan chức năng cho biết có 10 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương, nhưng tin từ người dân nói rằng có 44 người thiệt mạng.

hoa hoan
Vụ hỏa hoạn bùng phát tại một tòa nhà chung cư cao tầng ở Urumqi – Tân Cương vào tối ngày 24/11, nơi này đã bị phong tỏa COVID-19 gần 4 tháng. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo các nguồn tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc, vào khoảng 19:49 ngày 24/11 một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một tòa nhà dân cư cao tầng ở khu cộng đồng Jixiangyuan quận Tianshan thành phố Urumqi (Tân Cương). Khu cộng đồng Jixiangyuan là khu vực có nguy cơ thấp đối với dịch bệnh COVID-19 nên cư dân ở đây được phép đi lại tự do xuống cầu thang. Vụ hỏa hoạn bắt đầu từ tầng 15, cháy lan lên tầng 17, khói lan lên tầng 21. Sau khi khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của các bên, sơ bộ xác định vụ cháy là do chập bảng điện trong phòng ngủ của một gia đình.

Về việc này, nhiều cư dân mạng Trung Quốc băn khoăn: Sao khu vực mọi người có thể được tự do chạy xuống cầu thang mà họ không biết tự chạy? Xe cứu hỏa không bị chặn bởi hàng rào phong tỏa dịch COVID-19 chứ? Cửa tầng dưới không bị khóa chứ?…

Ngày 25/11, cư dân mạng Twitter @whyyoutouzhele đã tung ra một đoạn video cho biết: “Bổ sung cho vụ hỏa hoạn ở Urumqi, Tân Cương: Cư dân trong cộng đồng đã quay video cho thấy cánh cửa thực sự đã bị khóa khiến họ không thể thoát ra ngoài…. Có người nói rằng số người chết là 20 người”.

Trong video, có thể thấy một cánh cửa sắt bị khóa bằng dây kẽm, một người đàn ông có mặt tại hiện trường bức xúc nói: “Mọi người nhìn đi…. cửa bị niêm phong bằng dây kẽm,… tôi mở cửa chạy đến đây thì không thể qua được!”

Đoạn video cho thấy thông điệp dường như từ một cư dân mạng có hiểu biết tình hình: “Hơn 20 trẻ em và người lớn đã chết nhưng cơ quan chức năng chỉ báo 10 người, còn 10 người khác đang chờ thông báo? Hay trẻ em không được tính? Hay thi thể đang bị xét nghiệm axit nucleic?”

Ngoài ra, cảnh quay cho thấy nhiều xe cứu hỏa tập trung đông đúc trên đường tại hiện trường. Khi vụ hỏa hoạn lan đến tầng 3 phía trên tầng cháy nhưng xe cứu hỏa không thể vào được, dù còn một lối đi nhưng cũng đã bị chặn. Nhìn ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt, nhiều người có mặt tại hiện trường đã la hét thất thanh.

p3250153a118654528
Cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ có hơn 20 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở Tân Cương, nhưng nguồn tin chính thống cho hay chỉ có 10 người. (Ảnh chụp màn hình MXH)

Tin đồn từ cộng đồng mạng Trung Quốc cũng cho biết nhiều trẻ em thiệt mạng, cáo buộc lý do vì phong tỏa COVID-19.

Ngày 25/11, cư dân mạng “ШАЛАҚАЗАҚKazak” đã tung ra một đoạn video có nội dung: “Tại vụ cháy tòa nhà cao tầng ở Urumqi – Tân Cương xe cứu hỏa không thể vào hiện trường và không thể cứu và dập lửa, vì muốn vào thì trước tiên phải dỡ bỏ hàng rào phong tỏa COVID-19, ngoài ra những người trong nhà bị nhốt cũng không thể bỏ chạy tự cứu mình, vì vậy họ đã bị thiêu sống”.

Tài khoản “Mukadas” cho biết không dễ để chạy thoát vì những cửa thông nhau trong khu vực bị chốt phong tỏa, có gia đình 3 đứa trẻ thiệt mạng. Ngọn lửa bùng cháy kéo dài 4 giờ, trong 3 tiếng đầu đội cứu hỏa không thể vào trong khu hỏa hoạn, vì dịch bệnh nên khu vực này đã bị phong tỏa, phong tỏa đã qua 100 ngày gây ra tình trạng này!…

p3250154a844395006
Một số cư dân Tân Cương cho biết trên Internet rằng hậu quả của vụ hỏa hoạn là “do ban quản lý phong tỏa 100 ngày” gây ra. (Ảnh chụp màn hình MXH).

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tức giận:

“Tân Cương lần này khốn nạn thật, phong tỏa 100 ngày rồi, cuối cùng lại xảy ra chuyện như thế này.”

“Thật khiến người ta phải run lên vì tức giận.”

“Không còn tính người nữa.”

“Không đeo khẩu trang xem là tội, không thực hiện xét nghiệm COVID-19 là tội, vậy thảm họa thứ cấp do phong tỏa COVID-19 này gây ra có phải phạm tội không?”

“Đảng Cộng sản Trung Quốc giết người!”….