Một loạt các tài liệu rò rỉ từ bệnh viện mà tờ The Epoch Times nhận được từ nguồn đáng tin cậy cho thấy các bệnh nhân ở Vũ Hán, Trung Quốc có triệu chứng tương tự COVID-19 đã phải nhập viện vài tháng trước thời điểm thông báo chính thức của chính quyền Trung Quốc. Điều này đặt ra câu hỏi về thời điểm chính xác virus corona bắt đầu lây lan tại Vũ Hán, vùng dịch bệnh số “0” của Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Từ những tài liệu thu thập được, theo The Epoch Times, ít nhất đã có 1 bệnh nhân có biểu hiện các triệu chứng giống COVID-19 từ tháng 9/2019, trong khi hàng chục người khác đã phải nhập viện trong những tháng sau đó.

Ngoài ra, các bệnh viện ở Vũ Hán cũng đã báo cáo một số trường hợp tử vong vào tháng 10/2019 do viêm phổi nặng, nhiễm trùng phổi, và những triệu chứng khác tương tự như bệnh nhân COVID-19.

Tuy vậy, Vũ Hán chỉ thông báo công khai sự bùng phát của một loại viêm phổi mới vào ngày 31/12/2019 sau khi thông tin được các bác sĩ “thổi còi” lan truyền trên mạng xã hội. 

Trong một bức thư đề ngày 19/2 mà The Epoch Times nhận được, một nhóm điều tra do chính quyền trung ương thành lập tuyên bố rằng họ muốn truy dấu vết của những ca nhiễm bệnh sớm. Họ đã yêu cầu chính quyền địa phương cung cấp dữ liệu của tất cả cơ sở y tế ở Vũ Hán trong khoảng thời gian từ 1/10 đến 10/12/2019, bao gồm:

  1. Thông tin về các bệnh nhân đến khám sốt tại các phòng khám ở gần Chợ Hải sản Hoa Nam mà các quan chức ban đầu xác định là nguồn gốc của dịch bệnh; 
  2. Thông tin chi tiết của 10 ca nghi nhiễm bệnh sớm nhất tại mỗi cơ quan y tế được xếp hạng bậc 2 trở lên (bậc 3 là cao nhất);
  3. Những trường hợp tử vong do viêm phổi có triệu chứng giống COVID-19.

Bức thư nói rằng 9 bệnh viện, nơi tiếp nhận nhiều bệnh nhân COVID-19 nhất trong thành phố, là trọng điểm cho cuộc điều tra.

The Epoch Times đã tiếp cận một phần hồ sơ về phản hồi của 11 bệnh viện đối với cuộc điều tra.

Hồ sơ nhận được cho thấy có 9 trường hợp tử vong do các tình trạng giống như COVID-19 tại ba bệnh viện.

Năm bệnh nhân viêm phổi nặng đã chết trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12/2019 tại Bệnh viện Vũ Hán số 6, một trong những bệnh viện có tên trong thư của nhóm điều tra. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc Vũ Hán, một bệnh viện cấp 3, có ba trường hợp tử vong trong tháng 10. Bệnh viện Vũ Hán số 8 ghi nhận một trường hợp tử vong. Bệnh nhân chết trong khoảng thời gian từ vài ngày cho đến khoảng 4 tuần sau khi xuất hiện các triệu chứng đầu tiên.

Theo hồ sơ, ông Xu Zhenqian nhập viện tại bệnh viện Vũ Hán số 6. Mô tả lâm sàng của bệnh viện cho biết người đàn ông 82 tuổi này bắt đầu có các triệu chứng vào ngày 1/10/2019, bao gồm những cơn ho không rõ nguyên nhân và ho ra đờm trắng, một dấu hiệu của nhiễm trùng phổi. Bệnh nhân này được chuyển đến từ một cơ sở y tế khác không bao lâu trước khi ông qua đời vào ngày 3/11.

Ba bệnh nhân khác cùng bệnh viện cũng bị khó thở trước khi tử vong. Ảnh chụp CT cho thấy những vết mờ trong phổi của họ – giống với các tổn thương của một số bệnh nhân COVID-19.

Các hồ sơ cũng xác định có ít nhất 40 bệnh nhân bị nghi ngờ nhiễm COVID-19 tại 8 bệnh viện. Bệnh nhân sớm nhất là Xiao Niangui 67 tuổi, bắt đầu có các triệu chứng vào ngày 25/9/2019 và đã  nhập viện tại Bệnh viện Puren Jiang’an Vũ Hán.

Bất chấp dữ liệu thu thập được, lực lượng đặc nhiệm kiểm soát dịch bệnh Vũ Hán đã nói với giới truyền thông hôm 26/2 rằng bệnh nhân được ghi nhận mắc bệnh sớm nhất là một người họ Chen bị bệnh vào ngày 8/12/2019.

Sự thiếu minh bạch của Trung Quốc đã bị quan chức chính phủ các nước chỉ trích nặng nề. Trung Quốc liên tục từ chối cho phép các chuyên gia của Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) đến nghiên cứu dịch bệnh tại nước này. Vào ngày 12/2, một quan chức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết cơ quan này vẫn không thể truy cập “dữ liệu trực tiếp” về dịch bệnh và “tiếp tục hy vọng rằng chúng tôi sẽ được mời làm điều đó.”

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông diễn ra vào ngày 1/5, đại diện của WHO tại Trung Quốc cũng cho biết Trung Quốc đã loại các chuyên gia của tổ chức này ra khỏi cuộc điều tra virus của nước này.

Eva Fu/ The Epoch Times

Xem thêm: