Theo một báo cáo mới, các phòng thí nghiệm của Trung Quốc ở Vũ Hán đã mua một lượng lớn thiết bị xét nghiệm virus corona vài tháng trước khi trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào tháng 12 năm 2019.

Embed from Getty Images

Dữ liệu mới do công ty an ninh mạng Internet 2.0 Australian – U.S phát hiện ra cho thấy đã có việc gia tăng mua gần 50% thiết bị kiểm tra phản ứng chuỗi polymerase (PCR) trong suốt năm 2019. Các xét nghiệm PCR được sử dụng rộng rãi để xác định xem một cá nhân có bị nhiễm COVID-19 hay không vì nó cho phép các nhà khoa học khuếch đại các mẫu DNA để kiểm tra bệnh tật hoặc vật chất di truyền khác.

Theo phát hiện mới, trong năm 2019, đã có 135 hợp đồng thiết bị PCR được các phòng thí nghiệm Vũ Hán mua, tăng so với 89 trong năm 2018 và 72 vào năm 2017. Hơn nữa, đầu tư tài chính vào thiết bị PCR đã tăng gần 600% từ năm 2015 đến 2019 ở Vũ Hán, tờ The Australian đưa tin.

Việc gia tăng mua hàng bắt đầu vào tháng 5 năm 2019, nhưng trở nên đỉnh điểm nhất vào tháng Bảy, tức 5 tháng trước khi quốc gia này công bố trường hợp COVID-19 đầu tiên của mình cho WHO.

Các chuyên gia cho rằng dữ liệu có thể chỉ ra rằng các nhà chức trách Trung Quốc đã biết về đợt bùng phát virus corona trước tháng 12 hoặc đã có sự tập trung ngày càng nhiều vào nghiên cứu virus và đại dịch trong các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

“Bạn có thể thấy xu hướng, bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài đến tháng 12, bạn sẽ thấy sự gia tăng lớn về dữ liệu mua sắm PCR… Kết hợp lại với nhau, nó cho chúng ta một xu hướng thách thức toàn diện tuyên bố chính thức rằng đại dịch bắt đầu vào tháng 12,” nhà phân tích an ninh mạng Robert Potter, người đã khôi phục dữ liệu, nói với The Australian.

“Nó cũng cho thấy có một lượng mua sắm đáng kể từ cấp chính phủ, PLA và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, cũng như các phòng thí nghiệm nhạy cảm ở tỉnh Hồ Bắc.”

Cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ John Ratcliffe cũng nói với hãng tin rằng việc tăng cường mua thiết bị PCR ở Vũ Hán trong năm 2019 là yếu tố rất quan trọng.

“Tôi nghĩ ở đây không chỉ có khói, tôi nghĩ có lửa từ nhiều nguồn khác nhau,” ông nói. “Tôi nghĩ đó sẽ là một bằng chứng thuyết phục khác, nếu như bạn cần thêm. Tôi thì không cần thêm nữa.”

Nhưng những người khác tin rằng báo cáo không đủ để đưa ra kết luận như vậy, vì xét nghiệm PCR cũng có thể được sử dụng để kiểm tra các mầm bệnh khác được tìm thấy ở cả người và động vật, theo Bloomberg.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai cũng phản bác kết quả nghiên cứu và nói với Bloomberg rằng đây là một trong những tài liệu được đưa ra nhằm tuyên bố sai lệch về nguồn gốc của virus corona.

Người phát ngôn cho biết: “Truy xuất nguồn gốc virus là một vấn đề khoa học nghiêm túc cần được các nhà khoa học giải quyết. “Chiến dịch chống dịch của Trung Quốc mở rộng ra toàn thế giới, tình hình rõ ràng, sự thật rõ ràng, và đứng trước thử thách của thời gian và lịch sử.”

Nguồn gốc của đại dịch COVID-19 đã trở thành một vấn đề tranh cãi lớn. Cho đến nay, vẫn chưa có kết luận chắc chắn nào về nguồn gốc virus. Hiện virus đã lây lan đến hầu hết mọi nơi trên thế giới, với hơn 235 triệu ca nhiễm, và giết chết hơn 4,8 triệu người.

Lê Vy (theo Newsweek)

Xem thêm: