Gần đây, cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ nóng chuyện một người tự xưng là đảng viên hơn 20 năm tuổi đảng, trú ở thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, tuyên bố “nếu không dỡ bỏ phong tỏa sẽ cho nổ khí bếp ga khiến nổ tung tòa nhà”.

p3237401a222355062
Gần đây, có thông tin cho rằng một lượng lớn cảnh sát vũ trang đóng tại Vũ Hán, Hà Bắc, thu hút sự chú ý của ngoại giới. (Ảnh chụp màn hình video)

Vào ngày 5/11, cư dân mạng Twitter @whyyoutouzhele đã đăng một video cho biết: “Một chú lớn tuổi ở một khu chung cư tại Vũ Hán đã chia sẻ trong nhóm rằng ông ta sẽ cho nổ tung tòa nhà bằng khí gas nếu không dỡ bỏ phong tỏa. Hiện tại vẫn chưa rõ tình hình tiếp theo”.

Người đàn ông tên Zhijun trong nhóm “K1-21” bức xúc tuyên bố:

“Lãnh đạo khu chung cư nghe tôi nói này, tôi sống đủ rồi, nếu các người tiếp tục [phong tỏa] thì tôi sẽ bật khí ga cho nổ tung cả tòa nhà, ông tin hay không?”

“Các người mau bỏ chạy đi!”

Lúc này có người trong nhóm hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Người đàn ông trả lời: “Tôi không muốn sống nữa, tôi không muốn sống nữa!”

“Tôi sẽ bật bếp ga ngay lập tức, sẽ cho nổ tung! Tôi thực sự không muốn sống!”

Người đàn ông còn nói: “Tôi chuẩn bị tự sát, tôi sống quá mệt mỏi!” 

“Tôi mở [van khí ga] rồi, cho nổ đây!”

“Hoặc là tất cả các hộ gia đình chúng ta hãy cùng nhau đào thoát phá bỏ phong tỏa.”

Người đàn ông cũng nói: “Cho các người 20 phút, mọi người tất cả 21 tầng hãy cùng nhau đi xuống, đi xuống [phá bỏ phong tỏa]!”

Lúc này, có người trong nhóm nhắn lại: “Chú đừng hù cháu, có cần giúp gì thì cứ nói!”

“Chú ơi, chú đừng làm thế, chú cố gắng thêm một đêm nữa đi”…

Người đàn ông này cũng nói: “Tôi là một đảng viên hơn 20 năm, đã nỗ lực vì sự nghiệp của nước Trung Quốc, các người ép tôi phải như thế này.”

“Tôi sắp nghỉ hưu còn bị hành hạ thế này.”

“Các người đang làm tôi phát điên!”…

Về vấn đề này, một số cư dân mạng bình luận:

“Một đảng viên lâu năm, hơn 20 năm mà vẫn không hiểu bản thân tham gia là loại Đảng gì”;

“Ai cũng có tâm lý như vậy, chính sách phòng chống dịch bệnh kiểu này không thể chấp hành được”;

“Chính sách phòng chống dịch bệnh điên cuồng này thật sự có thể khiến người ta phát điên!”

Được biết từ tháng 11 đến nay, thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) thường xuyên xảy ra tình trạng có thêm những ca nhiễm COVID-19 mới, liên tục trong 9 ngày (từ 1 – 9/11) đã có thêm 359 trường hợp COVID-19 mới.